Đến nội dung chính

Chương 1: An Lạc Viên Mở Cửa

admin 514 Chữ Cài Đặt

“Ầm!”

Một tia sét tím xé toạc bầu trời.

Giữa rừng sâu mịt mù, thiếu nữ đang nằm bất động trên mặt đất khẽ run mi mắt.

“Đau…”

Đầu óc như bị xé làm đôi.

Ký ức xa lạ ùn ùn kéo tới.

Nàng tên Thẩm An Lạc, vốn là một cô gái sống ở thời hiện đại. Trong một lần leo núi, nàng vô tình nhặt được một chiếc ngọc bội cổ khắc hai chữ An Lạc.

Ngay khi chạm vào nó, trời đất xoay chuyển.

Đến lúc mở mắt…

Nàng đã trở thành một thiếu nữ cùng tên ở đại lục Thiên Huyền.

Chủ nhân thân thể này mười sáu tuổi, linh căn ngũ hệ tạp nham, bị xem là phế vật không thể tu luyện.

Cha mẹ mất sớm.

Từ nhỏ sống nhờ gia tộc.

Ngày hôm nay, trong lúc theo đội vào núi hái linh dược, nàng bị người khác cố ý đẩy xuống vách đá.

Ký ức đến đây thì dừng lại.

Thẩm An Lạc chậm rãi ngồi dậy.
“Xem ra… ta xuyên không thật rồi.”

Nàng cười khổ.

Vừa định đứng lên thì bàn tay vô tình chạm vào một khối ngọc bội trước ngực.

Đó chính là miếng ngọc nàng nhặt được ở thế giới cũ.

“Không phải chứ…”

Nàng còn chưa kịp kinh ngạc.

Ngọc bội bỗng phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Một giọng nói cổ xưa vang lên trong thức hải.

“Nhận chủ thành công.”

“An Lạc Viên chính thức mở.”

Ngay sau đó, trời đất trước mắt biến mất.

…

Khi mở mắt lần nữa.

Nàng đang đứng trong một thế giới hoàn toàn khác.

Mây trắng lững lờ.

Không khí mang theo mùi thơm của cỏ cây.

Một con suối trong veo chảy róc rách, linh khí dày đặc đến mức chỉ hít thở cũng khiến toàn thân nhẹ bẫng.

Phía trước là một khu vườn rộng lớn.

Giữa khu vườn dựng một tấm bia đá cổ.

Trên đó chỉ khắc ba chữ rồng bay phượng múa.

An Lạc Viên.
Đúng lúc ấy, một đốm sáng màu xanh bay đến trước mặt nàng.

Nó chỉ lớn bằng bàn tay, tròn vo như một cục bông, có đôi mắt long lanh và hai chiếc lá non mọc trên đầu.

“Chủ nhân!”

Giọng nói non nớt vang lên.

“Cuối cùng người cũng đến rồi!”

Thẩm An Lạc sững sờ.

“Ngươi biết nói?”

Cục bông phồng má.

“Ta là linh thể của An Lạc Viên! Đợi chủ nhân mấy vạn năm rồi!”

“Mấy… mấy vạn năm?”

“Đúng vậy!”

Linh thể chống nạnh đầy kiêu hãnh.

“Chỉ cần chủ nhân đủ mạnh, An Lạc Viên sẽ từng bước khôi phục. Nơi đây có thể trồng tiên dược, nuôi linh thú, luyện đan, luyện khí, thậm chí mở thông đạo đến chư thiên vạn giới!”

Đôi mắt Thẩm An Lạc sáng lên.

Nếu lời này là thật…

Thì nàng không còn là phế vật nữa.

Không cần dựa vào bất kỳ ai.

Không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.

Nàng sẽ tự mình bước lên tiên lộ.
Đúng lúc ấy, linh thể bỗng chỉ về phía cuối khu vườn.

“Chủ nhân.”

“Phần quà đầu tiên của người… đã đến.”

Ở giữa màn sương mờ ảo.

Một quả trứng màu bạc khổng lồ khẽ rung lên.

“Rắc…”

Một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên bề mặt. Dường như…

Sinh linh đầu tiên của An Lạc Viên sắp thức tỉnh.