Phu quân của bà chỉ là một viên quan huyện bé tẹo, nếu không bỏ tiền bỏ bạc ra thu xếp các mối quan hệ thì sợ rằng cả đời này con trai bà cũng chẳng bước nổi vào cổng Quốc Tử Giám.
“Huống chi ở đất Nhữ Dương này đâu chỉ có mỗi Trần thị chúng ta, mà còn có cả Úy thị và Vương thị.” Trần thị đưa tay day day thái dương: “Bao nhiêu con mắt dòm ngó mà suất Hiếu liêm lại chỉ có đúng một cái, đã thế Úy thị cùng Vương thị lại còn là thông gia với nhau. Cũng may Lý Nhi nhà ta thiên tư thông minh lại chăm chỉ học hành, đè bẹp được đám con cháu hai nhà đó. Nếu không thì cái mỹ danh đang lan truyền khắp huyện Nhữ Dương lúc này đâu đến lượt Lý Nhi, mà đã rơi vào tay bọn họ rồi.”
Cô nha hoàn lại nhẹ nhàng thủ thỉ: “Phu nhân đừng quá lo lắng. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn đại công tử, nô tì đều có niềm tin chắc chắn rằng ngài ấy nhất định sẽ vào được Quốc Tử Giám và bái được thầy giỏi.”
Trần thị nghe vậy không khỏi bật cười. Nguyên Lý tuy tuổi đời còn trẻ nhưng làm việc gì cũng ung dung, tính toán đâu vào đấy, thần thái toát ra đã khiến người khác phải nhìn hắn bằng ánh mắt coi trọng.
Một đứa trẻ như thế, tương lai sau này làm sao có thể tầm thường cho được?
Uống thêm vài ngụm trà, Trần thị không quên dặn dò: “Ngươi mau đi nhắc nhở đám người vừa xuống núi, bảo bọn họ phải để mắt trông chừng công tử cho cẩn thận.”
Cô nha hoàn mỉm cười vâng lời: “Vâng, nô tì đi ngay đây ạ.”
“Đợi đã!” Trần thị gọi giật lại. Bà rút khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết nước trà trên môi, lớp phấn trắng theo đó trôi đi, để lộ ra làn môi hồng hào, đầy sức sống.
Bà chậm rãi nhắm mắt lại: “Ngươi dặm lại phấn trang điểm cho ta đi, phải làm sao cho mặt mày nhìn thật phờ phạc, giống như vừa trải qua một trận bạo bệnh ấy.”
“Phu nhân cứ yên tâm giao cho nô tì.”
Cô nha hoàn rửa sạch tay, nhẹ nhàng kéo rèm xe xuống rồi tỉ mẩn trang điểm lại cho Trần thị.
…
Nguyên Lý rảo bước tiến sâu vào trong núi.
Vừa bước tới một khu đất hẻo lánh ít vết chân người, từ sau những gốc cây cổ thụ đã vội vã vọt ra hơn ba mươi tên hộ vệ. Kẻ dẫn đầu có gương mặt gầy gò nhưng săn chắc, gã chắp tay hướng về phía Nguyên Lý: “Đại công tử.”
Nguyên Lý gật đầu, mỉm cười nói: “Mạnh hộ vệ, mấy ngày này vất vả cho mọi người rồi.”
Đã đóng kịch thì đương nhiên không thể chỉ ở lại trên núi một ngày rồi về. Hắn ở lại càng lâu thì tiếng vang đồn xa lại càng thêm chân thực. Nguyên Lý đã tính toán sẽ cắm trại nghỉ ngơi trong núi chừng ba bốn ngày.