Tang Lộc lập tức hóa đá tại chỗ.
Dư Tiểu Khả dùng khuỷu tay huých huých cô: “Hình như cậu đẹp trai kia đang gọi cô kìa?”
Tang Lộc: “…”
Thôi xong rồi, cuối cùng vẫn bị nhìn thấy.
Phong Dật tiến về phía cô với khuôn mặt nhăn nhó như gặp phải phiền phức lớn, chân mày nhướng lên cao: “Chị dâu, có tiền không, cho mượn ít đi, tí nữa trả.”
Rõ ràng là đi xin xỏ mượn tiền mà cái giọng điệu cứ như đang ra lệnh cho người khác vậy.
Tang Lộc: “…”
Thế này thì biết trả lời làm sao đây?
Giúp thì có làm hỏng diễn biến kịch bản không?
Mà không giúp thì ấn tượng vốn đã chẳng tốt đẹp gì liệu có càng tệ thêm không?
___
Tại tập đoàn Phong Thị.
Sau khi đọc xong hợp đồng trên tay, Phong Nghiễn đứng dậy bước đến bên cửa sổ sát đất.
Tòa nhà tập đoàn tọa lạc tại khu vực sầm uất nhất Kinh Hải, nhìn từ cửa sổ ra ngoài có thể thu trọn toàn bộ phong cảnh thành phố vào tầm mắt.
Sáng nay cố tình đi làm sớm hơn thường lệ là ý đồ cá nhân của anh. Anh muốn vạch rõ ranh giới, giữ khoảng cách với Tang Lộc.
Khi gả cho anh, đáng lẽ cô phải tự hiểu rõ, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là làm theo ý người lớn, đóng kịch cho tròn vai mà thôi.
Dù biết rõ anh là người mắc chứng không thể nói mà vẫn đồng ý gả sang đây, nguyên nhân quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai điều.
Tiền tài và thân phận.
Hai thứ này anh có thể đáp ứng cô, còn những thứ khác, anh không cho nổi. Giữa họ có thể có sự tương tác, nhưng phải biết dừng lại đúng lúc.
Ít nhất, anh không muốn nghe cô báo cáo những chuyện vụn vặt kiểu như đi gội đầu nữa, chẳng có chút ý nghĩa nào, lại còn lãng phí thời gian.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Là tin nhắn WeChat từ đối tác kinh doanh gửi tới.
Xem xong tin nhắn, anh tiện tay nhấn vào trang bạn bè.
Mấy dòng chữ đập ngay vào mắt, là bài đăng mới nhất của Tang Lộc.
[Tang Lộc: Xin lỗi vì đã làm phiền không gian chung của trang bạn bè, tiện đây xin giới thiệu với mọi người, thực ra người này mới chính là chồng của tui… (xem thêm)]
Mí mắt Phong Nghiễn giật giật, anh giữ vẻ mặt lạnh băng nhấn vào nút “xem thêm”.
Nội dung nửa sau nhảy ra hệt như một trò đùa tinh nghịch:
[…………… Akai Shuichi moah moah ~ •̑₃•̑]
Phong Nghiễn: “…”
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ của trợ lý Phương.
“Phong tổng, có một bản tài liệu cần anh ký tên.”
Phong Nghiễn nhấn tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi áo. Anh không hề nhận ra, ngay trước khi màn hình điện thoại tối đi, ngón tay anh đã vô tình chạm phải nút thả tim.
___
Ở bên này.
Tang Lộc: “Chị không có tiền.”
“Chị không có tiền?” Chân mày Phong Dật chợt nhếch lên, rõ ràng là không tin.
Đã gả cho anh cả rồi mà lại không có tiền sao? Tuyệt đối không thể nào.
Lùi một bước mà nói, thậm chí bà chị dâu này còn chưa thèm hỏi cậu ta muốn mượn bao nhiêu đã vội vàng mở miệng bảo không có, đến diễn cũng không buồn diễn một chút luôn à?
Quả nhiên đúng như cậu ta dự đoán, bà chị dâu này xuất thân từ gia đình nghèo hèn nhỏ mọn, vừa hèn nhát lại vừa bủn xỉu.
Thực ra Tang Lộc đã nói dối.
Hàng tháng Phong Nghiễn đều chuyển vào thẻ của cô một khoản tiền lớn gọi là chi phí sinh hoạt gia đình, ngay ngày thứ hai sau đám cưới, anh còn bảo trợ lý đưa cho cô một chiếc thẻ phụ với hạn mức vô cùng kinh hoàng, có điều số tiền đó cô chưa từng đụng đến một xu.
Mấy năm đi làm tích góp được chút tiền riêng cũng đủ cho chi phí sinh hoạt thường ngày của cô rồi.
Cô là đứa mê tiền nhưng không tiêu xài hoang phí, chỉ cần nhìn số tiền trong thẻ không ngừng tăng lên là trong lòng lại dâng lên một sự an toàn khó tả.
Thấy vẻ mặt “cô lừa ai đấy” của Phong Dật, Tang Lộc đành cứng đầu cất lời:
“Tiền của chị đều gửi tiết kiệm có kỳ hạn rồi.” Vừa nói, cô vừa nảy ra cái khó ló cái khôn, giơ cổ tay lên khoe chiếc đồng hồ: “Hay là thế này đi, chị đưa đồng hồ này cho em nhé? Em xem có cầm đồ đổi lấy ít tiền được không?”
“Chị đang đùa đấy à? Tôi lấy đồng hồ của chị làm cái quái gì?”
Khó cho cô mới nghĩ ra được cách này, Phong Dật liếc qua một cái rồi lười biếng phán một câu: “Đồ phế vật.”
Tang Lộc mừng thầm trong lòng.
Đúng rồi đó~ Không cần là đúng rồi đó~
Nhìn qua thì có vẻ đã cố hết sức giúp đỡ, nhưng thực chất lại chẳng giúp được cái mống gì. Vừa không ảnh hưởng đến tiến trình phát triển tình cảm của người ta, vừa không làm xấu đi hình ảnh của bản thân.
Ngay khi Tang Lộc đang thầm tự hào về sự khôn ngoan của mình thì một giọng nói đột nhiên vang lên.
“Được rồi, chiếc đồng hồ này cứ coi như tín vật đặt ở chỗ tôi, đợi khi nào anh gom đủ tiền đền cho tôi thì đến chuộc lại.” Cô gái tóc dài vốn yên lặng lắng nghe từ đầu đến giờ đột nhiên cất tiếng.
Kiều Hi cảm thấy hôm nay mình đúng là đen đủi hết chỗ nói. Cây đàn cello mới mua lại bị gã con trai mắt để trên đầu này đâm hỏng, bắt đền tiền thì lại bảo trên người không có tiền, ai mà tin cho nổi chứ.
Nhưng người chị được tên này gọi là chị dâu trông lại có vẻ rất hiền lành tử tế, không giống kiểu người thích đi lừa đảo. Nghe xưng hô thì hai người họ là người nhà của nhau, vậy nên Kiều Hi quyết định tin vào bản năng của mình, tạm thời nhận lấy chiếc đồng hồ, đợi tên kia mang tiền đến chuộc.
Tang Lộc kinh ngạc: !
Quả không hổ là nữ chính, đầu óc nhảy số nhanh thật đấy!
Cuối cùng, Phong Dật và Kiều Hi đã trao đổi phương thức liên lạc để tiện cho việc chuộc lại đồng hồ sau này, vấn đề được giải quyết một cách hoàn hảo.
Tang Lộc tháo đồng hồ ra đưa cho Phong Dật.
Nói thật thì trong lòng cô cũng thấy tiếc hùi hụi, chiếc đồng hồ này cô đã đeo suốt nhiều năm rồi.
Nhìn thấy nét mặt của Tang Lộc, chân mày Phong Dật lại nhếch lên, vẻ mặt đầy sự khinh khỉnh: “Đợi tôi chuộc cái đồ phế thải này về sẽ trả lại cho chị, không cần phải lưu luyến không đành lòng như thế đâu.”