Lúc Tang Lộc bước ra khỏi phòng tắm thì đã là một tiếng sau.
Phong Nghiễn vẫn đang làm việc trong phòng sách.
Cô cũng chẳng lấy làm lạ với việc này, hầu như chỉ tới giờ đi ngủ anh mới xuất hiện trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ trang hoàng sang trọng này, phần lớn thời gian đều là không gian riêng tư của một mình cô.
Cô nằm bò trên giường, mở một bộ phim truyền hình đô thị mới phát sóng dạo gần đây, xem một cách vô cùng hứng thú.
Trong phim có một nữ phụ thầm yêu nam chính, luôn làm ra những hành động khó hiểu khiến khán giả mắng chửi thậm tệ.
Chỉ cần nữ phụ xuất hiện là thanh bình luận trên màn hình lại ngập tràn:
[Đồ đào mỏ!]
[Đuổi cô ta ra ngoài!]
[Bitch!]
[Nỗi nhục của phụ nữ!]
…
Đang xem hăng hái, Tang Lộc đột nhiên nảy người ngồi bật dậy. Dòng suy nghĩ như bị sét đánh trúng, cô bất chợt nhớ đến giấc mơ tiên tri kia.
Ở kết cục cuối cùng, cô cũng bị dán cái nhãn đào mỏ.
Trong mơ, cô lén chuyển đi 3 nghìn tỷ đồng từ tài khoản đứng tên Phong Nghiễn, cậy mình là vợ của Phong Nghiễn mà nhét hết bà cô tổ mẫu, họ hàng thân thích vào tập đoàn Phong Thị làm việc.
Thậm chí, ngay cả chị họ Trang Hiểu cũng được cô nhét vào đó.
Không chỉ có vậy, vì bất mãn với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Phong Nghiễn, cô còn lén lút ra ngoài gọi trai bao, nuôi tới ba gã tiểu bạch kiểm.
Sai khi sự việc bị phanh phanh phui, em trai của Phong Nghiễn là Phong Dật đạp cô một cái, mắng chửi thậm tệ: “Đồ đào mỏ tráo trở! Cút ra ngoài cùng với đám họ hàng nghèo kiết xác của cô đi.”
Cậu em trai khác là Phong Bách thì tát cô một cú đau điếng: “Cô không xứng làm chị dâu của chúng tôi!”
Đó là một trong số những lần hiếm hoi hai anh em vốn tranh giành vì tình yêu trong cả cuốn sách lại đồng lòng hợp lực chống lại kẻ thù chung.
Cuối cùng, vì phạm phải nhiều tội danh kinh tế, cô bị giải giải lên đồn cảnh sát rồi tống vào tù.
Lưng Tang Lộc rợn gáy, mồ hôi hột chảy ra ròng ròng.
Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?
Sau khi tốt nghiệp đại học cô đã chuyển ra ngoài sống một mình, rất ít khi qua lại với họ hàng, gặp chị họ cũng cố né được chừng nào hay chừng nấy, tuyệt đối không thể làm ra mấy trò đó được.
Việc gọi trai bao lại càng không thể nào xảy ra, cô chỉ đắm đuối mê mẩn mấy anh mỹ nam 2D trong thế giới ảo mà thôi.
Cái tình tiết não tàn gì thế này? Dám bắt ép thao túng cô biến thành người xấu?
Tang Lộc chỉ cảm thấy đến cả sức lực để treo cổ cũng chẳng còn.
Cô quá gian nan rồi.
Sắp xếp lại nội dung trong giấc mơ xong, cô mới giật mình nhận ra, bấy lâu nay bản thân chỉ mải mê nghĩ cách lấy lòng Phong Nghiễn mà quên mất hai cậu em trai quý hóa của anh.
Phong Dật và Phong Bách.
Phong Dật, năm nay 22 tuổi, tính tình cao ngạo, mắt để trên đầu, hiện đang học cao học. Nói là học cao học nhưng thực chất chẳng nghiên cứu cái quái gì, suốt ngày chỉ cắm đầu vào mấy chiếc mô tô phân khối lớn.
Phong Bách, 20 tuổi, thiếu niên theo phong cách u buồn, chưa học xong đại học đã dấn thân vào giới giải trí, lăn lộn hai năm, quay về vẫn là người vô danh tiểu tót.
Cô lập tức lấy sổ tay ra, ghi thêm ba dòng quy tắc mới:
[Không được tham tiền, một xu không thuộc về mình cũng tuyệt đối không lấy!]
[Đừng giới thiệu việc làm cho họ hàng thân thích, bớt lo chuyện bao đồng.]
[Hòa thuận với các em trai của Phong Nghiễn, làm một người chị dâu hoàn hảo không chút tì vết.]
Theo như Tang Lộc biết, tuy hai cậu em trai này ăn chơi lêu lổng nhưng lại cực kỳ sợ người anh cả Phong Nghiễn.
Nói cách khác, nếu cưa đổ được Phong Nghiễn, việc cải thiện hình ảnh của cô trong mắt những người khác ở nhà họ Phong không phải là chuyện không thể.
Nghĩ đến đây, cô cắn nắp bút, cuối cùng vẽ một ngôi sao đánh dấu trọng tâm ngay trang đầu tiên của sổ tay với nét mặt vô cùng kiên định.
[☆ Mối quan hệ hòa thuận với Phong Nghiễn là quan trọng nhất trong các việc quan trọng!!!]
Cô quyết định, ngày mai phải thức dậy sớm hơn hôm nay một chút.
Tranh thủ trước khi Phong Nghiễn đi làm, tranh thủ từng giây từng phút tìm cơ hội giao lưu.
…
11 giờ đêm.
Phong Nghiễn bước vào phòng ngủ.
Lúc này Tang Lộc đã ngủ say.
Anh nằm xuống, nghiêng người, lưng hướng về phía cô.
Chiếc giường đủ rộng, dù cho người đàn ông có chiều cao vượt trội và đôi chân dài thì vẫn có thể duy trì tư thế ngủ không chạm vào đối phương.
Đèn ngủ tắt phụt, căn phòng chìm vào bóng tối.
Một lúc lâu sau, trong không gian tối đen như mực, lông mày người đàn ông chợt giật giật. Anh ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào phảng phất từ phía sau lưng truyền tới, nó cứ xộc thẳng vào mũi anh một cách ngang ngược, không tài nào xua đi được.
Anh vốn rất nhạy cảm và khó chịu với mùi hương cũng như âm thanh lạ, thế nhưng hiện tại đang là giữa đêm, rõ ràng không thể gọi người phụ nữ đang ngủ say thức dậy, mà sang phòng khác ngủ cũng không phải là hành vi lịch sự hay có giáo dưỡng.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, điều anh có thể làm lúc này chỉ là nhẫn nại.
Đôi môi anh mím chặt thành một đường thẳng, khép mắt lại, ép bản thân phải nhanh chóng đi vào giấc ngủ, phớt lờ sự tồn tại mãnh liệt của mùi hương ngọt ngào kia.