Tiêu Cảnh Yến xoay người lại, đón lấy ống trúc, ngón tay dài dứt khoát xé niêm phong, rút mảnh lụa mỏng bên trong ra.
Dưới ánh nến vừa được thắp lên trong phòng, những hàng chữ nhỏ chỉnh tề hiện ra.
Nội dung bức thư ghi rõ tình hình hiện tại và ý tứ của Thái úy.
Án binh bất động, chờ thời cơ.
Thái úy khuyên Thái tử lúc này tuyệt đối không được ra mặt che chở hay minh oan cho ông, kẻo kích động sự nghi kỵ của Hoàng đế.
Phủ Thái úy chịu chút uất ức không sao, quan trọng là phải bảo toàn Thái tử tại kinh thành.
Về vụ án oan của Phó gia cần thêm chút thời gian, chờ thời cơ thích hợp.
Cuối thư, Thái úy đặc biệt dặn dò Thái tử phải cẩn trọng trong đợt săn bắn lần này, bởi vì phe Tam hoàng tử và Quý phi chắc chắn sẽ tận dụng đợt này để ra tay.
Đọc xong mật thư, Tiêu Cảnh Yến khẽ dùng lực đầu ngón tay, mảnh lụa mỏng lập tức biến thành tro bụi dưới nội lực thâm hậu, từ từ rơi xuống khe cửa sổ.
“Bảo A Quách tiếp tục hỗ trợ Thái úy, hết sức cẩn trọng.” Tiêu Cảnh Yến thâm trầm ra lệnh.
“Tuân lệnh!” Trương Lâm chắp tay, nhanh chóng lui vào bóng tối.
Trong căn phòng rộng lớn, Tiêu Cảnh Yến lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hướng nhìn của hắn lần này không còn là rừng phong bạt ngàn, mà là viện tử cách đó một bức tường hoa viên, nơi vị hôn thê đang an giấc của hắn.
Nghĩ đến Bạch Ly, đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Cảnh Yến khẽ chùng xuống, một tia phức tạp lướt qua rồi nhanh chóng tan biến.
Giữa hắn và nàng, thực ra cũng được xem là thanh mai trúc mã.
Năm xưa, mẫu thân của nàng Bạch phu nhân và mẫu hậu của hắn vốn là tỷ muội tình thâm, tri kỷ có nhau.
Sau khi Bạch phu nhân qua đời, Hoàng hậu vì thương xót đứa trẻ mồ côi mẹ nên đã nhiều lần đón Bạch Ly vào cung bầu bạn.
Trong ký ức phủ bụi của Tiêu Cảnh Yến, Bạch Ly lúc nhỏ là một tiểu cô nương vô cùng thông tuệ và đáng yêu.
Nàng sở hữu đôi mắt trong veo như nước mùa thu, tính tình tuy có chút kiêu kỳ của đích nữ phủ Tể tướng nhưng cử chỉ lại khéo léo, lễ độ, đi đến đâu cũng mang theo tiếng cười giòn giã.
Khi đó, hắn tuy tính tình cô độc, bận rộn với việc học tập trị quốc, hai người không quá thân thiết nhưng mỗi lần chạm mặt ở cung Hoàng hậu, hắn vẫn bằng lòng dừng lại trò chuyện vài câu, đối đãi với nàng bằng sự kiên nhẫn hiếm hoi.
Thế nhưng, thế sự khôn lường, lòng người dễ đổi.
Sau khi Hoàng hậu mất, chỗ dựa lớn nhất của hắn trong hậu cung sụp đổ. Tiếp đó, phe cánh của hắn liên tục gặp bất lợi, gần đây chính là việc Thái úy – nhà ngoại của hắn bị Hoàng thượng giáng chức.
Thế lực của Thái tử lung lay, cũng là lúc hắn nhìn rõ bộ mặt thật của nhân tình thế thái.
Mà người khiến hắn thất vọng nhất, lại chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận này.
Nàng bắt đầu thay đổi.
Dù không bộc lộ một cách trực tiếp, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía người đệ đệ Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Châu này của hắn tràn ngập ý xuân tình.
Những cái liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý, vẻ e ấp ngại ngùng, nụ cười dịu dàng mà nàng chưa từng dành cho hắn… tất cả đều dâng trọn cho kẻ khác.
Dẫu nàng không nói ra, nhưng có mấy ai mà không nhìn ra được chứ.
Tiêu Cảnh Yến vốn là người cao ngạo, hắn chưa bao giờ là người thích ép buộc.
Dưa hái xanh không ngọt, nếu nàng đã thay lòng, muốn trèo lên cành cao khác, hắn hoàn toàn có thể tìm cách danh chính ngôn thuận hủy bỏ hôn ước này, trả tự do cho đôi bên mà không làm tổn hại đến danh dự của nàng.
Thế nhưng, cách hành xử của Bạch Ly lại dẫm đạp lên sự tôn nghiêm cuối cùng của hắn.
Mỗi khi hắn chủ động tiến lại gần hay muốn nói chuyện, nàng liền lập tức bày ra vẻ mặt khinh thường, không che giấu nổi sự chán ghét.
Nàng vội vã vạch rõ ranh giới, tìm mọi cách để cách xa hắn, tựa như hắn là một thứ xui xẻo, một bãi sình lầy có thể kéo tụt tiền đồ của nàng xuống.
Sự quay lưng dứt khoát và tuyệt tình của nàng ngay vào thời điểm hắn thất thế, giống như một gáo nước lạnh dập tắt chút tình nghĩa thanh mai trúc mã ít ỏi còn sót lại trong lòng hắn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Yến khẽ khép hờ hàng mi, che đi vẻ giễu cợt nơi đáy mắt.
“Bạch Ly, nếu nàng đã chọn đứng về phía Tiêu Cảnh Châu, chọn cách làm nhục ta để bày tỏ lòng thành với hắn…” Hắn lầm bầm trong miệng, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng gió thu lạnh lẽo.
Hắn quay người đi vào trong tẩm cung, bóng lưng cô độc nhưng cao ngạo vô cùng.