Đến nội dung chính

Chương 2

admin 756 Chữ Cài Đặt

Draco liếc nhìn về phía chiếc giường tạm, hắn lên tiếng: “Đã xảy ra chuyện gì với cậu ta vậy?”

Lúc này, Harry vừa được đẩy qua hành lang phía trong dãy phòng bệnh thường, chuẩn bị được chuyển vào một phòng bệnh riêng tư ở tầng cao nhất.

Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, gương mặt tái nhợt quen thuộc dần hiện lên rõ ràng. Một người mà Draco từng xem là đối thủ, người mà lẽ ra hắn không nên nhìn thấy ở đây vào lúc này.

Ron nhíu mày, nhận ra thái độ của Draco dường như có gì đó khác lạ.

Cũng phải thôi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, ai rồi cũng phải thay đổi, cũng phải trưởng thành hơn. Chỉ là, một Draco chững chạc đứng trước một Ron dần trở nên điềm tĩnh hơn, cảm giác ấy cũng thật mới mẻ.

“Tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ.” Ron đáp gọn, rồi bước theo đến phòng bệnh riêng của Harry.
Trong phòng bệnh, Ron đứng sát tường, hai tay khoanh lại trước ngực, vô thức bấu nhăn mép áo.

“Harry thế nào rồi?” Giọng Ron có hơi gấp gáp.

Vị lương y đáp: “Chấn thương ngoài da của cậu ấy cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng có lẽ bệnh nhân phải ở lại vài ngày, chúng tôi cần theo dõi phản ứng ngược của phép thuật.”

Ron thở ra một hơi, nhưng sự lo lắng vẫn chưa giảm đi. Cậu vừa quay sang đã nhìn thấy Draco đang đứng ở mép tường ngoài cửa, dường như hắn cũng vừa nghe xong lời kết luận của lương y.

Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, một bóng dáng quen thuộc đã tiến đến.

Hermione nhìn thấy Draco thì khựng lại một chút, cau mày nhìn qua Ron. Cô nàng tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Sao tên Malfoy đó lại ở đây?”

Câu hỏi ấy gần như lặp lại nguyên vẹn ý của Ron ban nãy.

Hermione vừa tan ca đã vội vàng chạy đến, áo khoác ngoài còn chưa kịp cài nút. Và đến lúc này, cô nàng cũng đã nhanh chóng nhận ra câu trả lời.
Cô bổ sung thêm: “Ý em là… hắn ta làm gì ở khu điều trị?”

Tất nhiên Draco cũng nghe được câu hỏi kia, nhưng hắn ta không đáp, cũng không có thái độ gì khó chịu, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Harry.

Thấy vậy, vị lương y lên tiếng đáp thay: “Cậu Malfoy vẫn đang trong thời gian thực tập, hôm nay là ca trực của cậu ấy.”

Ngay cả khi chiến tranh đã trôi qua thật lâu, những kí ức trong bảy năm ở Hogwarts vẫn còn in sâu trong tâm trí họ. Ngay cả những người trong cuộc cũng chưa kịp quen với nhịp thay đổi nhanh chóng của thời cuộc, mọi thứ đã thật sự xoay chuyển không chờ đợi bất kỳ ai.

Ron và Hermione âm thầm trao đổi một ánh nhìn.

Lúc này Hermione mới hỏi Ron: “Khi xảy ra chuyện, Harry có biểu hiện gì bất thường không?”

Ron ngẫm nghĩ một lúc, cố sắp xếp lại những hình ảnh rời rạc trong đầu.
“Harry… đột nhiên ngừng niệm thần chú, rồi bồ ấy văng ngược ra ngoài, như bị thứ gì đó đánh văng ra xa, giống như bồ ấy vừa quên mất điều gì đó.”

Nghe xong, Hermione và cả Draco vẫn đang đứng bên ngoài đều nhíu mày.

Cô nàng hỏi tiếp: “Không còn gì nữa sao? Ngoài chuyện đó ra…”

Ron gãi đầu, đáp: “Khi làm nhiệm vụ, cả đội ai nấy đều rất tập trung. Harry trước nay luôn là người hoàn thành tốt nhất… anh cũng không quá chú ý đến Harry, vì bình thường vẫn là Harry để ý rồi hỗ trợ anh những lúc có sơ suất.”

Trước khi rời đi, lương y vẫn không quên dặn dò: “Người nhà không cần ở lại quá lâu, để bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi… nếu có gì bất thường, chúng tôi sẽ xử lý.”

Ron và Hermione ở lại thêm một lúc, cuối cùng cũng kéo nhau ra về.

Bước ra hành lang, Ron cau mày nhìn Draco, giọng vẫn khô khan không mấy thiện cảm: “Mày không định đi làm việc à, Malfoy?”

Draco thản nhiên đáp: “Đây là chỗ làm việc của tao mà.”

Ron vẫn không quên lườm Draco một cái, cảnh cáo: “Lớn cả rồi… đừng nhân lúc Harry bị bệnh mà bắt nạt bồ ấy.”

Hermione kéo cậu bạn trai lại, thì thầm điều gì đó với Ron, rồi kéo Ron bước ngang qua Draco, rời khỏi hành lang.