Kiều Sân cố tình giả vờ vô ý, giọng không hề nhỏ: “Chị ấy căn bản có biết châm cứu gì đâu… Lỡ làm chết người thì sao…”
Ngay cả Phó Qua cũng nhíu mày. Từ chỗ ban đầu thấy Kiều Niệm biết sơ cứu hồi sức tim phổi, giờ đây trong lòng anh đã đầy rẫy sự chán ghét.
Kiều Niệm đang làm cái quái gì thế không biết!
Không ít người xung quanh đều nghe thấy lời ấy.
Lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn vào Kiều Niệm, những tiếng bàn tán xôn xao nổi lên.
“Cô bé này sao lại làm bừa như thế.”
“Cứu người cũng đâu thể tùy tiện được. Xe cứu thương sắp đến rồi, mau ngăn cô ta lại đi, lỡ làm chết người thì ai chịu trách nhiệm…”
Người nói thì nhiều, kẻ ra tay giúp đỡ thì chẳng thấy đâu.
Kiều Niệm hoàn toàn không để tâm đến đám đông đang vây quanh. Cô đang thấy phiền lòng, cũng chẳng màng để ý đến việc Kiều Sân đang cố tình dắt mũi dư luận.
Cô hạ kim như có thần, nhắm ngay huyệt vị sau cổ đứa trẻ châm liên tiếp ba mũi.
Ba mũi kim vừa dứt, gương mặt lem luốc của đứa trẻ bỗng đỏ gay lên, trông cứ như sắp không qua khỏi đến nơi.
Kiều Sân nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa lo lắng, vội níu lấy tay Phó Qua mà làm ầm lên: “Chị ấy điên mất rồi, đứa trẻ nhỏ xíu như vậy, chị ấy đang làm trò gì thế này!”
Triệu Tĩnh Vi cũng hùa theo: “Muốn nổi bật thì cũng phải biết giữ mạng người chứ. Đứa nhỏ thế kia, lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì tính sao?”
“… Anh Phó Qua.”
Lần này, sự hoảng hốt, thất thố của Kiều Sân không hề là giả. Nếu hôm nay Kiều Niệm theo cha mẹ ruột về quê, dù có chọc thủng trời ở huyện Lạc Hà thì cô ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng Kiều Niệm vẫn đang ở Nhiễu Thành. Lỡ tin tức lên mạng, cư dân mạng mà khui ra cô ta có một người chị như vậy, dù không phải ruột thịt thì cô ta cũng sẽ bị rắc rối bủa vây. Cô ta không muốn bị liên lụy!
Kiều Niệm này sao mà gây chuyện giỏi thế không biết!
Những người xung quanh bị lời nói của cô ta tác động, lũ lượt khuyên can, chỉ trích Kiều Niệm.
Phó Qua nhíu đôi mày kiếm, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ không tán thành. Anh bước lên một bước, định tiến tới ngăn cản.
“Kiều Niệm, em đừng làm bừa nữa, mau tránh ra, đợi bác sĩ đến…”
Kiều Niệm chẳng thèm ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp: “Có thể bớt nói nhảm được không, phiền quá.”
“…” Tay Phó Qua khựng lại giữa không trung. Lúc này, thu về cũng không được mà giữ nguyên cũng xong, anh đứng sững người, xấu hổ không nói nên lời.
Trước đây, Kiều Niệm chưa bao giờ dùng thái độ này để nói chuyện với anh.
Nhất thời, anh không hiểu rốt cuộc cô bị làm sao.
Đúng lúc đó, đứa trẻ đang nằm bất động trên đất bỗng như bị sặc nước, đột ngột cử động, cuộn người lại ho dữ dội. Theo cơn ho ấy, nước bẩn trong bụng cậu bé cũng theo đó phun ra ngoài…
“Thật sự có tác dụng kìa!”
“Cô bé này giỏi thật đấy.”
“Chẳng lẽ cô bé này biết y thuật sao?”
Đám đông vây xem không khỏi ồ lên kinh ngạc.
Kiều Sân và nhóm của Triệu Tĩnh Vi cũng ngẩn người vì sốc. Đặc biệt là Kiều Sân, cô ta mở to mắt, nghĩ mãi không ra sao Kiều Niệm lại có bản lĩnh này.
Ngược lại, ông cụ nhiệt tình vẫn đứng quan sát từ đầu đến cuối, thấy đám người kia chỉ đứng cạnh châm chọc, không nhịn được mà trượng nghĩa lên tiếng: “Tôi nói này mấy cô bé, không muốn giúp cứu người thì thôi, sao còn đứng đây đổ thêm dầu vào lửa thế? Các cô học trường nào vậy?”
Triệu Tĩnh Vi ngượng ngùng cãi lại: “Bọn cháu đâu có biết bơi!”
Ông cụ tỏ vẻ không hài lòng: “Bạn bên cạnh cháu chẳng phải từng học bơi sao, cũng không thấy các cháu cứu người, chỉ đứng đó nói nhăng nói cuội! Con vẹt nhà tôi nuôi còn không nói nhiều bằng các cháu đâu!”
Kiều Sân từ nhỏ được cưng chiều, lại vì lý do sức khỏe nên người ngoài ai cũng nhường nhịn cô ta. Bình thường, người ta nói chuyện với cô ta còn không dám lớn tiếng vì sợ làm cô ta hoảng sợ. Cô ta đã bao giờ nghe những lời nặng nề như vậy đâu! Gương mặt thanh tú tái nhợt hẳn đi, cô ta cắn môi, tủi thân vô cùng.
Đáng tiếc là ông cụ không hề lay chuyển, còn mắng thêm mấy câu nữa mới chịu thôi.
Cuối cùng, ông còn không quên cảm thán: “Chẳng biết cô bé cứu người kia là học sinh trường nào, đứa trẻ tốt thật đấy, dũng cảm cứu người, chẳng màng danh lợi. Tôi nhất định phải viết thư khen ngợi gửi đến trường của cô bé ấy!”
Gương mặt Kiều Sân lúc đỏ lúc trắng. Cô ta siết chặt ngón tay, hồi lâu không thốt nên lời.
Cô ta ngước mắt nhìn Phó Qua, thấy anh vẫn đang dán mắt vào Kiều Niệm, liền mím môi, ôm ngực, thì thào: “Anh Phó Qua, ngực em bỗng dưng đau quá.”