Trước đây mẹ anh từng nhắc, hồi còn trẻ nhị thẩm đẹp hơn cả mấy nữ minh tinh trong giới giải trí bây giờ.
Khi ấy anh còn chẳng cho là đúng, chê mẹ nói không có ảnh không bằng chứng.
Giờ thì anh tin rồi!
Bị vả mặt chỉ trong một giây.
Thật sự rất thơm!
Ở phía bên kia, Kiều Niệm đang cầm điện thoại, lơ đãng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
“Mẹ kiếp, đám người nhà họ Kiều thật sự đuổi cô ra ngoài rồi à? Đám đó đúng là ghê tởm thật! Lúc cần lợi dụng cô để duy trì sự sống cho con bé em hờ kia thì ngày nào cũng giả nhân giả nghĩa, lấy danh nghĩa người thân để trói buộc đạo đức cô. Vừa thấy cô không còn giá trị lợi dụng, quay đầu đã lập tức đá cô đi ngay!”
“Biết sớm thế này, cô đã chẳng phải hao tâm tổn sức chữa bệnh cho con Kiều Sân đó làm gì. Bọn họ biết cái quái gì đâu, nếu không có cô, bệnh của con ma đoản mệnh Kiều Sân kia có sống nổi qua hai mươi tuổi không? Bọn họ tưởng bệnh máu khó đông là cảm cúm chắc, uống một viên amoxicillin rồi ngủ một giấc là khỏi bệnh à!”
Kiều Niệm nhìn thấy có người đi về phía mình, cụp mắt xuống, giọng điệu dửng dưng: “Dù sao thì nhà họ Kiều cũng từng nuôi tôi. Chữa khỏi bệnh cho Kiều Sân coi như tôi trả ơn bọn họ. Sau này tôi và bọn họ không còn liên quan gì nữa.”
Người ở đầu dây bên kia nghiến răng, giọng đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép: “Mấy năm nay cô giúp nhà họ Kiều bao nhiêu, trong lòng cô không biết à? Nếu không có cô, Kiều Vi Dân tưởng ông ta dựa vào đâu mà đưa chuyện làm ăn từ Nhiễu Thành lên tận Kinh Thành, dựa vào việc ông ta là thằng ngu à?”
“Còn cô em gái kia của cô nữa, trước đây đâu có ít lần bắt cô phụ đạo, giúp cô ta biên soạn lại nhạc. Cả nhà bọn họ lộn xộn đủ thứ, lợi dụng cô còn ít sao?”
“Trước đây tôi tưởng bọn họ là cha mẹ chị em ruột của cô, tôi chỉ thấy bọn họ thiên vị. Sau này biết bọn họ căn bản chẳng có quan hệ huyết thống với cô, tôi mới hiểu thế nào là không biết xấu hổ!”
“Bọn họ biết rõ cô không phải con ruột, cũng chưa từng xem cô là người nhà mà vẫn không biết ngại lợi dụng cô như thế. Da mặt bọn họ làm bằng bạch kim titan chắc?”
Kiều Niệm ừ một tiếng, cảm thấy anh ta hình dung khá chuẩn xác, khóe môi nhếch lên: “Bổ túc môn Văn từ bao giờ vậy, còn biết cả bạch kim titan cơ đấy.”
“Ông đây vẫn luôn biết nhé!”
Kiều Niệm thấy Giang Ly sắp đi tới, hạ thấp giọng: “Tôi còn có việc, không nói với anh nữa, cúp đây.”
“Tối nay cô ở đâu, có cần tiểu gia đến Nhiễu Thành đón cô không?”
“Không cần, người nhà tôi đến đón rồi.”
“Cô thật sự muốn đi tìm cha mẹ ruột?”
Ánh mắt Kiều Niệm lạnh nhạt, giọng trầm xuống: “Lá rụng còn về cội, ít nhất tôi phải biết mình từ đâu đến, là ai.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, không lên tiếng nữa.
Kiều Niệm không muốn đoán xem lúc này anh ta đang nghĩ gì, hạ giọng nói: “Cúp đây.”
Cô cúp máy rất nhanh. Giang Ly vừa đi tới, cô đã cất điện thoại vào túi áo.
Đồ vật đẹp, người đẹp, ai mà không thích. Giang Ly cười tươi bước lên giúp cô cầm đồ, chủ động chào hỏi: “Niệm Niệm đúng không? Anh là anh họ của em, Giang Ly. Em cứ gọi anh là nhị ca là được.”
Kiều Niệm ngước mắt nhìn anh. Giang Ly có dáng người cao ráo, ngoại hình nổi bật, đôi mắt đào hoa hẹp dài trời sinh như mang ý cười, tạo cho người ta cảm giác thân thiện, vô hại. Trên trán anh nhuộm highlight một lọn tóc màu tím rực, trong vẻ quý khí lại phô ra nét ngông nghênh, bất cần.
Chà, gương mặt này hình như cô từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Kiều Niệm mắc chứng mù mặt, những người không quan trọng thường cô không nhớ nổi. Cô lướt qua một lượt gương mặt những người mình quen trong đầu, không nhớ ra thì thôi.
“Ừm. Chào anh, em là Kiều Niệm.” Cô khách sáo chào một tiếng, trông khá ngoan ngoãn, ít nhất là trong mắt Giang Ly thì là vậy.
“Ông nội chân cẳng không tiện, không ngồi máy bay được nên bảo anh đến đón em. Ông đi tàu cao tốc, sẽ đến muộn một chút. Ba em và ba mẹ anh đã đặt chỗ ăn cơm ở Thủy Tạ Đình, chắc là đến nơi rồi, chúng ta qua trước đi.”
Giang Ly vừa cười nói với cô, vừa muốn giúp cô cầm túi.
“Niệm Niệm, trên xe anh còn có một người bạn. Lát nữa cậu ấy sẽ ăn cơm cùng chúng ta. Em không để ý chứ?”