Lúc này, một bên khác nơi Vọng Nguyệt hồ.
Nguyệt dạ treo trên cao, nhẹ nhàng vương vãi xuống mặt hồ từng đợt ngân sắc quang mang, hợp cùng ánh đèn lung linh treo khắp hai bên mạn tàu khiến mặt nước tựa như được khoác lên một tấm màn giữa đêm khuya, vừa rực rỡ lại vừa huyền ảo.
Trên tầng ba lâu thuyền cao nhất kia, sảnh đường đèn đuốc sáng trưng, đàn sáo cùng ca múa vẫn vang vọng, liên tục truyền ra tiếng cười như chuông bạc của nữ nhân, không khó để tưởng tượng ra khung cảnh oanh oanh yến yến đang diễn ra.
Lữ Doanh mắt mang một tấm vải đen, tay chân không ngừng vung vẩy trong không trung đuổi theo một đám nữ tử y phục không chỉnh tề, chỉ là một thân thịt mỡ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hành động của hắn.
Ngoài Lữ Doanh ra trong sảnh còn có bảy tám thanh niên khác, mỗi người đều có hai nữ tử tận tình hầu hạ hai bên, người thì dựa vào thân thể mềm mại, kẻ thì mở to miệng nhấm nháp hoa quả được dâng đến tận nơi, có thể gọi là hưởng hết kỳ nhạc thiên hạ.
“Lữ huynh thật là am hiểu cách chơi, chúng tiểu đệ xin cam bái hạ phong.”
Một người trong số đám công tử ca lên tiếng. Ngược lại không phải hắn nịnh bợ Lữ Doanh, tuy bọn hắn ở Dương Đình thành đều ăn chơi khét tiếng nhưng nếu so về độ hoang đường thì đúng là đệ tử gặp được sư phụ.
Nghe được lời tán dương này Lữ Doanh dường như được bơm thuốc kích thích, bỗng nhiên giật miếng vải che mắt ném qua một bên, cả người tựa như con thú lao về đám thị nữ, hai tay tuỳ tiện tóm lấy hai trong số đó rồi không ngừng nhào nặn, trong cổ họng phát ra từng tiếng cười dâm đãng khiến khung cảnh càng trở nên kiều diễm ướt át.
“Đây là đương nhiên, nếu không phải sự việc lần trước ảnh hưởng đến lão già nhà ta thì chúng ta đâu cần bày vẽ ra chuyện như thế này.”
Lữ Doanh lên tiếng, với đám công tử ca này cái gọi là hội hoa đăng chỉ đơn giản là đổi một địa điểm, đổi một phương thức khoái hoạt mà thôi.
“Vậy Lữ ca…chuyện bên đó đã giải quyết ổn thoả rồi chứ?”
Một tên khác tiếp lời, trong giọng nói lại lộ ra vẻ chần chờ. Mấy kẻ còn lại nghe được trong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ lo lắng.
“Hừ, chỉ là một tên câm có thể gây ra sóng gió gì. Yên tâm, mọi việc đã xử lý thoả đáng, chỉ là tựa hồ bên trên có chút không cao hứng.”
Lời nói ngừng lại một chút, tựa như là Lữ Doanh lấy hơi thở, sau đó hắn không chút tị huý đám nữ nhân bên cạnh mà tiếp tục:
“Các ngươi sau khi trở về nhất định phải chú tâm trông chừng đám thợ kia, nếu còn xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì lão già cũng không bảo vệ được cái đầu trên cổ các ngươi.”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, sau đó là một loạt thanh âm pháo nổ cùng với tiếng người huyên náo truyền đến.
Đám người Lữ Doanh vội vã từ trong sảnh chạy ra ban công lâu thuyền, hội hoa đăng tuy rằng không có mấy ý nghĩa trong mắt bọn chúng thế nhưng chúng cũng đảm nhận chức vị thủ vệ trên danh nghĩa, dù sao cũng không thể để xảy ra náo loạn quá lớn.
Chỉ thấy ven bờ phía Nam lúc này đang tụ tập một đám dân chúng bình thường, tất cả đang vây thành một vòng lớn, chỉ là khoảng cách quá xa nên không rõ bên trong là tình huống gì.
Khi Lữ Doanh dẫn cả đám công tử ca lật đật từ trên khoang thuyền xuống tới bờ sông, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm chúng sắc mặt trầm xuống.
Chỉ thấy giữa đám người để lộ ra một khoảng trống lớn, một thiếu nữ toàn thân áo trắng muốt, tư thái hiên ngang đang đứng, cạnh chân nàng còn có một thiếu niên chừng mười tuổi có cái đầu đặc biệt lớn đang không ngừng chỉ trỏ, chính là Lạc Cơ cùng Đồng Sương. Xung quanh hai người là một đám lính canh phủ nha nằm lăn lộn trên mặt đất, trên người mỗi tên đều có vết thương, trong miệng còn không đứt đoạn phát ra tiếng rên rỉ, rõ ràng là vừa bị người xuất thủ dạy dỗ.
Lữ Doanh nhìn cảnh tượng này không khỏi giận dữ, đang định mở miệng quát tháo thì bỗng nhiên đơ người ra, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về nữ tử trước mặt. Tuy rằng cách một tấm khăn che mặt nhưng nhìn tư thái này hắn có thể khẳng định đây là một vị tuyệt thế mỹ nữ, đặc biệt là đôi mắt ấy, chỉ nhìn một lần thôi Lữ Doanh đã hoàn toàn quên mất đám ca kỹ trên lâu thuyền mà hắn vừa ôm ấp một khắc đồng hồ trước.
“Hừ.”
Một tiếng hừ lạnh phát ra, đám người Lữ Doanh vội vàng lấy lại tinh thần, hai tay sửa sang lại vạt áo, cố thể hiện một bộ dáng phong vân khinh đạm.
“ Chuyện gì vừa xảy ra?”
Lữ Doanh giơ chân đá vào mông một tên lính nằm dưới đất, miệng hỏi, hoàn toàn không quan tâm đến thương thế của chúng. Đám binh sĩ thấy chủ tử đến cũng đành gượng đau đứng dậy, sau đó mỗi tên một câu mồm năm miệng mười kể lại sự việc.
Đại khái là nữ tử dẫn theo thiếu niên kia dạo chơi hội hoa đăng, thiếu niên kia nghịch ngợm lén châm lửa đốt một dây pháo giữa đám người, gây ra một cuộc náo loạn nhỏ. Đám binh sĩ này có nhiệm vụ trị an ở khu vực này, vốn dĩ không có vấn đề gì, chỉ là thấy tư sắc xuất chúng của nữ tử nên muốn nhân chuyện này trêu ghẹo chiếm chút tiện nghi của nàng, không ngờ lại bị nàng xuất thủ dạy dỗ.
Nhiều người như vậy chứng kiến đám binh sĩ cũng không dám thêm mắm thếm muối quá mức, chỉ là vài chi tiết trong đó bị “chúng vô tình bỏ qua”.
Lữ Doanh tự nhiên cũng hiêu đám binh lính của mình, bất quá hắn không cho rằng bọn chúng làm sai, hơn nữa hắn cũng có tâm tư với thiếu nữ trước mặt bèn nháy mắt ra dấu cho đồng bọn. Tên thiếu gia kia cũng bắt được tâm tư của hắn bèn lên tiếng:
“Việc này chúng ta đã có phán đoán, trước hết cô nương hãy theo chúng ta về phủ nha rồi sẽ định đoạt mọi việc.”
“Ngươi muốn chết đúng hay không.”
Lạc Cơ cô nàng này lập tức nổi nóng, hai bàn tay trắng muốt không ngừng làm ra thủ thế, tựa như muốn động thủ ngay lập tức.
“Tuy rằng đám binh lính này có chút quá phận nhưng cô nương tự ý xuất thủ gây rối, về lý tự nhiên phải theo chúng ta trở về điều tra một phen. Bất quá nếu cô nương không phối hợp vậy không trách được chúng ta rồi.’
Lữ Doanh ánh mắt lạnh nhạt nhưng trong giọng nói đã có chút khó chịu, cha hắn là thổ hoàng đế ở nơi này, hắn chính là thái tử gia, làm sao có thể chịu đựng người khác khoa chân múa tay trước mặt mình.
Nghe lời hắn nói lập tức có một đám thị vệ rút đáo tiến lên phía trước hướng về Lạc Cơ hai người. Bất quá khi bọn chúng mới bước được ba bước thì có vài đạo tiếng gió vang lên, hơn nửa đám thị về lập tưc ứng thanh ngã xuống đất, đồng thời một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trong đám người:
“Các người thử động vào nàng một chút?……”