Đến nội dung chính

Chương 8: Kế hoạch

admin 1.474 Chữ Cài Đặt

Bình thường trong quá khứ Vũ Nương trêu chọc Trần Nhược không phải một hai lần. Nàng vốn dĩ xem việc đó như một thú vui trong những ngày nhàm chán ở Lạc Vũ Hiên. Thiếu niên kia dung mạo đoan chính, khí chất thư nhã, lại ít lời, mỗi khi bị trêu ghẹo đều đỏ mặt né tránh, làm người ta càng muốn khi dễ. Vũ Nương thích nhìn ánh mắt hắn khi lúng túng, khi không biết nên trốn đi đâu của Trần Nhược, tựa như một con mèo nhỏ bị ép vào góc tường. Nàng từng nghĩ, thiếu gia Trần gia này e là suốt đời cũng chỉ biết đọc sách ngâm thơ, tuyệt không thể trở thành người nắm quyền sinh sát. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy… bản thân đã nhìn sai.

Bất quá đó là quá khứ, còn Trần Nhược hiện tại…

Ngay khoảnh khắc nàng vừa buông lời trêu chọc như thường lệ, Trần Nhược đột ngột quay sang, khóe môi khẽ nhếch lên một góc tà mị. Nụ cười kia khiến tim nàng khựng lại trong một nhịp. Đó không còn là thiếu niên đơn thuần, mà là một người đàn ông mang theo khí chất nguy hiểm – một kẻ đã biết nắm lấy thế chủ động.
“Ồ… thiếu gia hôm nay có chút không giống.” Vũ Nương nheo mắt, định vươn tay đẩy nhẹ vào vai hắn như thường lệ.

Chỉ là nàng còn chưa kịp động thủ thì cánh tay kia đã siết lấy eo nàng, kéo sát lại gần. Một bàn tay khác không chút khách khí luồn qua lớp y phục, vờ như vô tình mà kỳ thực thập phần chủ ý vuốt dọc hông nàng, vừa nhẹ nhàng mà lại tinh chuẩn. Cách một lớp vải mỏng manh đều không thể ngăn nổi cảm giác tê dại dọc sống lưng truyền đến.

Vũ Nương ngẩn người, vừa muốn lên tiếng đã bị Trần Nhược xoay người, động tác trôi chảy như đã từng luyện qua ngàn lần. Trong một cái vặn người như thể bước nhảy trong điệu tango ở kiếp trước, Trần Nhược đã thuần thục ép nàng ngồi lên đùi hắn.

“Thiếu gia…” nàng bật thốt, âm thanh không nắm rõ là tức giận hay bối rối.
Hai tay theo phản xạ bám lấy cổ hắn để giữ thăng bằng. Tư thế lúc này thân mật đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau. Nàng chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm môi hắn, chỉ cần hắn cúi đầu là có thể cắn lấy cần cổ nàng.

Trần Nhược lúc này vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không, ánh mắt dừng lại ở xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp cổ áo. Hắn không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu ngay sát cổ nàng, động tác trần trụi đến khó tin, khiến cả cơ thể nàng cứng ngắc, nhịp tim trong ngực kêu từng nhịp gấp gáp như trống đánh bên tai. Dù Vũ Nương đã ngoài ba mươi tuổi, từng trải muôn vàn mưa gió nhưng lần đầu bị nam nhân trêu chọc một cách phóng túng như thế, chỉ là trong lòng nàng lại không có chút nào phản kháng, ngược lại lại có một chút mong chờ.
“Trêu chọc chủ nhân, là phải trả giá thật lớn đấy.”

Giọng Trần Nhược trầm thấp, hơi thở như dòng nước ấm chảy qua tai nàng, khiến tâm thần Vũ Nương chấn động.

“Thiếu gia… ngươi…”

Nàng luống cuống đẩy hắn ra, nhưng tay chân không còn bao nhiêu khí lực. Phải một lúc sau mới vùng thoát được, vội vã chỉnh lại tóc tai quần áo, vừa đỏ mặt vừa hận không thể độn thổ.

Trần Nhược ngồi thẳng lại, nhìn nàng trong y phục xộc xệch mà cười không nói, chỉ dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Tuy vẫn ngồi trên ghế đá, nhưng khí chất trên người hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi, tự tin, trầm ổn, bình tĩnh,đã hoàn toàn đưa nàng vào tiết tấu của hắn.

“Thiếu gia… nô gia biết sai rồi… xin thiếu gia đại nhân đại lượng, tha cho nô gia lần này…”

Vũ Nương dù từng lăn lộn trên giang hồ, cũng phải dùng giọng điệu cầu xin mà mềm mỏng. Không phải vì sợ, mà vì không biết phải ứng đối thế nào với một Trần Nhược như hiện tại.

Trần Nhược rốt cuộc cũng thu lại ý cười, nét mặt trở nên nghiêm túc. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc gọn gàng, mắt nhìn về phía vườn sau.

“Được rồi, ngồi xuống đi. Ta có việc muốn nói.”

Vũ Nương thấy hắn thu hồi thái độ đùa cợt, cũng theo đó điều chỉnh thần sắc, nghiêm túc ngồi xuống bàn đá đối diện, hai tay vì hắn châm một chén trà mới.

“A Phúc bọn hắn vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Hắn trầm giọng hỏi.

“Không có. Bên kia một cái nguyệt chỉ mở ba ngày. Bây giờ là kỳ khép lại, không có cách nào liên lạc bọn hắn hay xâm nhập bên trong.”

Vũ Nương đáp, giọng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Trần Nhược trầm mặc trong chốc lát. Dù hắn biết trước tình hình sẽ không đơn giản, không ôm quá nhiều hy vọng nhưng khi chính tai nghe được kết quả vẫn không khỏi thấy hụt hẫng. Hắn khẽ khàng gõ ngón tay lên mặt bàn đá:

“Nếu đã vậy, ta muốn Vũ Nương giúp ta làm một chuyện.”

Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, mang theo một loại ánh lửa nội liễm.

“Ta cần để cho các thành trấn quanh đây, thậm chí các châu phụ cận đều biết Phong Hồi Cốc xuất hiện dị tượng, khả năng có bảo vật sắp hiện thế. Càng khoa trương càng tốt, thậm chí có thể đồn rằng từng có ánh sáng bảy màu soi thấu trời đêm, có tiếng Phật tụng trong gió, hoặc địa long lật đất, tựa như có bảo vật xuất thế. Dù là hoang đường, miễn đủ hấp dẫn là được.”

“Thiếu gia… muốn quấy nước đục? Nhưng nhiều người phức tạp, chẳng phải chúng ta càng khó tìm người sao?”

Vũ Nương ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi không hiểu.”

Trần Nhược khẽ cười, giọng nói không nhanh không chậm, mang theo một sự bình thản khó đoán.

“Nếu chỉ trông vào một hai người dò tìm, thì ba tháng cũng chưa chắc lần ra đầu mối. Nhưng nếu cả giang hồ đổ vào, thậm chí có cả thế gia, bang phái, triều đình… mỗi người đều vì lợi ích mà hành động, thì chỉ cần một sơ hở, bí mật sẽ tự lộ ra.”

“Ta đã dám làm như vậy tự nhiên là có lý do. Hơn nữa ta không chỉ muốn quấy đục nước, mà còn muốn bày một bàn cờ, không kéo mấy tên kia tới chẳng phải là rất không thú vị sao.”

Vũ Nương nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động. Nàng không ngờ tên tiểu thiếu gia ngày nào lại có thể suy tính sâu xa đến vậy. Dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng sự tự tin trong ánh mắt Trần Nhược đã khiến nàng bất giác tin tưởng.

“Nô gia hiểu rồi. Nô gia sẽ lập tức an bài nhân thủ.”

Nàng đứng dậy, chỉnh lại thắt lưng, nhẹ nhàng hành lễ với Trần Nhược rồi lui ra ngoài.

Trần Nhược gật đầu, ánh mắt trầm lặng như hồ sâu.

Ngay trong ngày hôm đó, từ Lạc Vũ Hiên truyền ra mấy đạo mệnh lệnh, rất nhanh mạng lưới tình báo cấp tốc hoạt động. Một nhóm lại một nhóm nhân thủ từ các cứ điểm ngầm bắt đầu xuất động. Tin tức như gió, lan đi khắp các thành trấn, tửu lâu, sơn môn, quán trọ. Người nghe nửa tin nửa ngờ, nhưng một khi đã gieo xuống mầm mống hiếu kỳ, chỉ cần chờ thời gian nảy mầm.

“Vũng nước đục lần này… không biết ai sẽ lội đến.”

Trần Nhược đứng trên hành lang gỗ, nhìn ra mảnh rừng xanh phía xa, bóng cây lay động trong gió.

“Dù sao ta đã chiếm được địa lợi, giờ chỉ mong không có biến số quá lớn xuất hiện.”

Thế nhưng… hắn chậm rãi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên ánh mắt dưới mạng che ngày ấy, sắc bén, lạnh lùng, không giống nữ tử bình thường. Nữ tử đó, nếu có kẻ thứ hai biết bí mật bức tượng Di Lặc trong Phong Hồi Cốc, thì ngoài nguyên chủ, chỉ có thể là nàng.

Liệu nàng có xuất hiện?

Trần Nhược liếm láp bờ môi, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, lắng nghe tiếng chuông gió đinh đương treo trước bậc thềm.

Nếu nàng đến, ván cờ này mới thực sự bắt đầu……