Đến nội dung chính

Chương 7: Vũ Nương

admin 1.544 Chữ Cài Đặt

Theo lời nói vang lên, một luồng gió nhẹ mang theo hương thơm nhàn nhạt lướt tới, như dải lụa mỏng khẽ lay động không khí yên tĩnh quanh sân. Mùi hương ấy vừa lạ vừa quen, dịu dàng như gió xuân, luôn khiến người ta có một loại cảm giác lâm ly thoải mái.

Chỉ là, Trần Nhược nhạy cảm từ bên trong phát hiện có điều bất thường, khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử khẽ của hắn khẽ co rút lại.

Trong tầm mắt hắn, một mảnh lá cây mỏng như cánh ve, lại được nén lực như một kiện ám khí, bay về phía hắn với tốc độ gần như không thể nhận ra bằng mắt thường. Nếu làở trạng thái bình thường hắn có thể dễ dàng tránh né hoặc kẹp lấy bằng hai ngón tay. Nhưng hiện tại, thân thể hắn tuy đã quen dần sau khi nhập hồn, vẫn còn những phản ứng lạc nhịp với thần trí, sức mạnh chưa khôi phục, cử động bị hạn chế bởi sự xa lạ của cơ thể, việc tránh né là điều không thể nào.
Cách Trần Nhược vài chục bước chân bên ngoài có một vị mỹ phụ đang đứng, nàng hứng thú nhìn về phía thân ảnh nam tử ngồi trước bàn trà kìa. Xuất thủ người cũng chính là nàng, Trần Nhược ly kỳ từ Phong Hồi cốc trở về khiến nàng vô cùng hiếu kỳ, thế nên trong thâm tâm nàng liền nảy ra ý nghĩ xuất thủ thăm dò vị đại thiếu gia này, nàng thế nhưng là một trong số ít mấy người biết được thực lực chân thật của Trần Nhược.

Bất quá mọi việc xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo lại để nàng kinh ngạc không nói nên lời. Trần Nhược tay nâng chén trà, uống một ngụm, rồi đột nhiên nghiêng cổ tay hất chén trà về bên trái. Lực đạo vừa vặn khiến chén trà xoay ngang trên không, va nhẹ vào dòng khí xung kích đang dẫn mảnh lá chuyển hướng. Trong tích tắc, mảnh lá đổi quỹ đạo, bị hút theo vệt nước trà văng ra, cả hai cùng rơi về phía trước bàn đá bên cạnh.
Ngay lúc ấy, một bóng người hiện ra.

Y phục màu tím nhạt, thân hình uyển chuyển, tóc búi cao điểm nhẹ bằng trâm ngọc, đôi mắt như hồ thu đầy gợi cảm. Nàng đưa tay ra, dễ dàng đón lấy chén trà đang rơi, đồng thời lòng bàn tay thu lại mảnh lá mỏng. Hành động liền mạch không chút khựng lại, như thể mọi thứ đều nằm trong tính toán.

Nàng chính là Vũ Nương trong miệng Trần Nhược, cũng chính là vị lão bản của Lạc Vũ Hiên trong miệng tiểu cô nương.

Ánh mắt Vũ Nương từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt, hắn chỉ ngồi im tại chỗ nhưng dường như lại có thể phán đoán trước hành động của nàng, đây quả thực là bất khả tư nghị,

Phải biết Vũ Nương là chân chính tâm phúc bên cạnh mẫu thân Trần Nhược, từ khi còn bé đã được Lưu gia nuôi dưỡng. Võ công của nàng tuy rằng không nói được xếp lấy danh hào trên giang hồ nhưng tuyệt đối không phải hạng xoàng xĩnh, chí ít nguyên chủ không dám nói là sẽ dễ dàng thắng nàng. Muốn trong lúc cùng Vũ Nương giao thủ hoàn toàn dẫn trước tiết tấu thì hoặc là thực lực hoàn toàn vượt trội so với nàng, hoặc là có đặc thù tình huống. Nàng rất hiểu Trần Nhược thế nên càng làm tăng thêm sự tò mò nàng đối với hắn.
Thế nhưng, giác quan của hắn lúc này lại đạt đến trình độ dị thường. Thị giác có thể thấy được cử động nhỏ nhất ở khoảng cách hàng trăm trượng, thính giác thậm chí phân biệt được tiếng côn trùng dừng trên lá, còn khứu giác đủ để nhận ra từng nguyên liệu trong một chén canh. Nhờ đó, ngay khoảnh khắc người ngoài sân nhấc tay, hắn đã cảm nhận được hướng chuyển động của không khí và dao động sát ý..

“Đại thiếu gia quả thật khiến người khác ngày càng khó đoán.”

Vũ Nương cười khẽ, uốn éo thân thể như rắn nước tới gần Trần Nhược, âm thanh mềm mại như tiếng đàn chạm nhẹ vào dây tơ.

“Một chén trà thay ám khí, lại khéo léo phá giải đòn thăm dò của nô gia. Nếu nô gia không biết rõ thân phận người đối diện, còn tưởng gặp được cao thủ giang hồ nào đó ẩn danh đến chơi.”

Trần Nhược bình tĩnh ngồi thẳng dậy, áo bào hơi nhăn do gió nhẹ lướt qua. Trên khuôn mặt treo nụ cười nhưng ánh mắt hắn trầm lắng, sâu như đáy giếng.

“Chẳng qua là thuận tay thôi, Vũ Nương không cần quá khen.”

“Lời này nghe cứ như đang giễu cợt nô gia vậy.”

Vũ Nương tiến đến gần hơn, chỉ còn cách hắn chưa đầy hai bước chân. Dáng đi uyển chuyển, mỗi bước đều mang theo mùi hương mơ hồ lay động lòng người. Nhưng Trần Nhược đột nhiên khẽ lùi về sau một bước, không phải do bản thân hắn mà là nguyên chủ có chút e ngại khi bị nữ tử này trêu chọc ảnh hưởng tới cơ thể này..

Vũ Nương nhìn thấy hành động vô thức này của Trần Nhược liền bật cười khanh khách, sau đó cũng không tiếp tục tiến lên.

“Thiếu gia vừa rồi là đã đoán trước được hay sao?”

Nghe Vũ Nương nói về nghi hoặc Trần Nhược mỉm cười không nói, không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không còn vẻ thẹn thùng hay ngại ngần như trước. Trong ánh mắt ấy là sự trưởng thành lạnh lùng, một kiểu trầm ổn từng trải như đã bước qua sinh tử, đối diện với toan tính nhân tâm.

Sự thật cũng đúng là như vậy, có lẽ do linh hồn xuyên không vào cơ thể này nên các giác quan của hắn đều trở nên cực kỳ linh mẫn, thính giác cùng thị giác có thể vươn tới rất xa, nghe nhìn được những sự vật sự việc diễn ra hàng trăm mét bên ngoài, vị giác cùng khứu giác có thể ngửi và nếm ra các hương vị dù là nhỏ nhất trong món ăn.

Ngắn ngủi vài ngày qua hắn đã nhận thức được điểm này, hắn cũng biết đây chắc chắn là một lợi thế không nhỏ nếu như vận dụng tốt. Tỷ như tình huống vừa rồi, kỳ thật đúng là cơ thể của hắn không theo kịp chiếc lá nhưng nhờ giác quan được phóng đại, ngay khi Vũ Nương ở xa bên ngoài giơ tay lên động thủ hắn đã cảm ứng được, hành động quăng chén có thể nói là phát sau mà tới trước, thế nên mới có hình ảnh vừa rồi.

“Đại thiếu gia thủ đoạn thật là cao minh, nô gia chịu phục rồi.”

Vũ Nương khẽ cười, nụ cười có chút thỏa mãn, Trần Nhược cũng từ bên trong nghe được sự tán dương chân thành từ trong tâm khảm của nàng, đây là thứ nguyên chủ bao năm qua vẫn nỗ lực theo đuổi.

Trong ký ức của nguyên chủ, từ khi hắn nhận biết thế giới này thì mẫu thân cùng Vũ Nương là hai người xuất hiện nhiều nhất trong trí nhớ của hắn, thậm chí hắn nhìn thấy Vũ Nương còn nhiều hơn nhìn thấy người phụ thân quyền lực kia. Nàng đã chăm sóc hắn suốt những năm tháng thơ ấu ấy, chỉ là từ sau khi Trần Kiện cưới Lý thị rồi sinh ra Trần Phóng thì nàng dần dần không còn xuất hiện nữa.

Nàng được tin tưởng giao trách nhiệm trải đường cho Trần Nhược, suốt hơn mười năm nay nàng đã thu nhận trẻ mồ côi khắp nơi đào tạo thành một tổ chức chỉ trung thành với Trần Nhược. Có thể nói Lạc Vũ Hiên có được thành tựu như hôm nay Vũ Nương là người có công lao lớn nhất. Vũ Nương đối với nguyên chủ không chỉ là chủ tớ đơn giản như vậy, nàng là một trong số ít người nguyên chủ tin tưởng tuyệt đối, trong mối quan hệ này không tồn tại sự nghi ngờ, ngoài ra còn có cả một loại tình cảm vô hình khó mà biểu đạt.

“Xem ra, Lạc Vũ Hiên mười năm vất vả bố trí, nay cũng không phải uổng phí. Thiếu gia đã có khí độ của người có thể nắm đại cục.”

Nhìn về mỹ phụ ngay gần trong gang tấc, đôi mắt Trần Nhược càng ngày càng phát sáng, kiếp trước con hàng này thích nhất là nữ nhân như này, vừa có vẻ đẹp cơ trí thành thục, lại không phiền phức bám người như các em gái nhỏ. Thấy Trần đại thiếu ngẩn người Vũ Nương không khỏi bật cười khanh khách, đưa hai ngón tay thon dài ra khêu cằm hắn lên, lộ ra nụ cười mê người cùng ánh mắt vũ mị câu hồn…