Đến nội dung chính

Chương 4: Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào tươi mới

admin 647 Chữ Cài Đặt

Đúng 8 giờ tối ngày thứ hai.

Nhờ chiếc điện thoại mới vừa tậu ban sáng, chất lượng hình ảnh hôm nay sắc nét đến từng chi tiết, hoàn toàn khác biệt so với sự mờ nhòe của ngày hôm qua.

Hạ Tinh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa cũ, thong thả ấn nút bắt đầu.

Ngay lập tức, dòng người tràn vào phòng livestream như thủy triều vỡ đê.

Rất nhanh đã đạt con số 1.000 mắt xem.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Kênh chat bùng nổ:

[Đến rồi! Đại mỹ nhân lên sóng rồi!]

[Hôm nay lộ gì đây? Tôi cược mũi!]

[Tôi cược môi! Với đôi mắt hôm qua thì môi chắc chắn cực phẩm!]

[Tôi kéo cả họ hàng vào xem rồi, đừng làm tôi thất vọng!]

Hạ Tinh phớt lờ toàn bộ.

Cô vẫn giữ nguyên bộ dạng kín mít: hoodie xám rộng thùng thình, khẩu trang che kín, chỉ để lộ đôi mắt trong veo như nước thu.

Nhưng lần này…
ánh mắt cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

Không còn là thử nghiệm.

Mà là kiểm soát.

Tin thêm chút nữa…

Chỉ cần thêm một chút thôi.

Khi lượt xem chạm mốc vài nghìn, Hạ Tinh cuối cùng cũng động.

Cô đưa tay kéo sụp mũ xuống.

Bóng tối che khuất đôi mắt.

Cả phòng livestream lập tức bùng nổ vì hụt hẫng.

Nhưng chính sự hụt hẫng ấy… lại đẩy tò mò lên cực hạn.

Cô chỉnh lại góc máy.

Ống kính giờ chỉ tập trung vào nửa dưới khuôn mặt.

Giọng nói ngọt ngào vang lên:

“Chuẩn bị xong chưa?”

Ngón tay cô chạm vào mép khẩu trang.

Kéo xuống.

Từng chút.

Rất chậm.

Chậm đến mức…hàng chục nghìn người trước màn hình gần như nín thở.

[40%… 60%… 80%…]

Khoảnh khắc khẩu trang rơi xuống.

Không khí như đông cứng.

Trong khung hình sắc nét, một đôi môi xuất hiện.

Nhỏ nhắn.

Đầy đặn.

Viền môi cong hoàn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ.
Không son.

Nhưng đỏ mọng như trái anh đào vừa chín, còn vương hơi sương.

Chỉ một cái nhếch môi nhẹ đã đủ khiến tim người ta lệch nhịp.

Bùng nổ.

Kênh chat nổ tung.

[TRỜI ƠI!!!]

[Đây là môi người thật à???]

[Tôi xin lỗi!!! Tôi sai rồi!!!]

[Đẹp quá mức cho phép rồi!!!]

Lượt xem tiếp tục tăng vọt.

Hạ Tinh khẽ cụp mắt.

Một luồng nhiệt lan dọc cổ tay.

Ấn ký trăng non nóng lên rõ rệt.

Cô có thể cảm nhận được.

Hàng vạn ánh nhìn ngoài kia…

đang tưởng tượng.

Đang vẽ lại.

Đang hoàn thiện cô.

Mong đợi.

Khao khát.

Tin tưởng.

Tất cả… đang biến lời nói dối của cô thành hiện thực.

Ngay lúc đó.

Màn hình đột nhiên bùng lên ánh sáng vàng chói lóa.

Một tòa lâu đài pha lê khổng lồ từ từ hiện ra, vươn cao giữa khung hình.

Chuông hệ thống vang lên dồn dập:

[Thông báo VIP: Người dùng @Tiêu_Gia tặng streamer “Đại Mỹ Nhân” Lâu đài độc quyền!]
Phòng livestream… phát điên.

[Má ơi LÂU ĐÀI!!!]

[10 triệu một cái đó!!!]

[Đại gia xuất hiện rồi!!!]

[Chưa lộ mặt đã có người ném tiền!!!]

Cùng lúc đó.

Tầng cao nhất của một tòa nhà công nghệ giữa trung tâm thủ đô.

Không gian tối giản, lạnh lẽo.

Màn hình dữ liệu chi chít.

Tiêu Trạch ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên một biểu đồ.

“Tỷ lệ giữ chân 99,8%?”

Anh khẽ nhíu mày.

“Không quảng bá. Không chống lưng.”

“Vậy thì vì sao?”

Không chờ câu trả lời anh đã trực tiếp mở phòng livestream.

Hình ảnh hiện ra.

Một cô gái ăn mặc lôi thôi.

Che kín gần như toàn bộ khuôn mặt.

Nhưng…đôi mắt.

Và bây giờ… là đôi môi.

Tiêu Trạch khẽ nheo mắt.

Theo phản xạ, anh rà soát điểm ảnh.

Tìm filter.

Tìm chỉnh sửa.

Không có.

Hoàn toàn không có.

Mọi thứ… đều là thật.

Một vẻ đẹp phi lý.

Nhưng lại tồn tại.

Khóe môi anh khẽ cong lên một vệt rất nhạt.

Ngón tay dừng lại trên biểu tượng quà tặng cao cấp nhất.

Không do dự.

Ấn xuống.

Ánh sáng vàng lại bùng lên trong phòng livestream.

Hạ Tinh nhìn dòng thông báo hiện ra.

Ánh mắt khẽ thay đổi.

Lần đầu tiên có người không bị cô dẫn dắt.

Mà chủ động bước vào.

Khóe môi cô cong lên.

Chậm rãi.

Nguy hiểm.

“Thú vị đấy.”