Đến nội dung chính

Chương 6

admin 577 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều, Thiên Phi ngồi ở bàn học làm hết chỗ bài tập ngày hôm nay, số lượng bài tập tương đối ít nên cô làm bài khá nhanh. Thời gian vẫn còn sớm, cô lấy điện thoại ra nằm trên giường lướt mạng xã hội, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn riêng của Như Hoàn. [Cậu có chuyện gì giấu mình không?] Như Hoàn nhắn câu hỏi rất khó hiểu. Cô đọc hai ba lượt mà vẫn không hiểu cô ấy hỏi mình như vậy là sao nên nói: [Không.]Chờ đợi tầm vài phút cô thấy Như Hoàn nhắn lại: [Thật không?]

[Thật.] Cô nhắn trả lời lại một cách dứt khoát.

[Như vậy thì tốt.] Cô ấy nhắn lại.

Nhưng cô vẫn tò mò vì sao bạn mình lại hỏi những câu như vậy: [Cậu hỏi như vậy là sao?]

[Không có gì đâu, chỉ là mình hỏi cho vui thôi.] Cô ấy nhắn lại.

…

Ở một hội nhóm khác không có Thiên Phi, mà cô đâu hay biết rằng những người bạn thân mà mình luôn tin tưởng đang hóa bà tám trong làng. Mà người được đưa lên để bàn luận lại chính là cô, Như Hoàn vào khung chat của nhóm bên trong đã đầy cậu hỏi [cậu ấy có nói gì không?] tràn ngập màn hình như được dập khuôn. Cô ấy liền nhắn lại:
[Cậu ấy không nói gì hết.]

[Sao lại như vậy chứ?] Một cô bạn nhắn.

[Vậy cậu nói chuyện tình cảm của mình với người khác thì cậu thấy thế nào?] Một người khác trả lời câu hỏi ban nãy.

[Cũng đúng ha.] Người kia nhắn lại.

[Thôi, hai cậu đừng suy diễn nữa chắc cũng chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp thôi.] Như Hoàn lên tiếng dẹp yên dư luận.

…

Thiên Phi nằm xem điện thoại từ ba giờ chiều đến gần bốn rưỡi. Cô ngồi dậy rời khỏi giường đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ để đi tắm.

Sau khi tắm xong, cô nghe có tiếng xe từ ngoài cửa nên chạy ra mở cửa, ba mẹ cô đang đi chợ nên trong nhà chỉ có một mình cô. Mở cánh cửa ra cô thấy là chiếc xe đậu ở cổng trường sáng nay.

Người bước xuống xe đầu tiên là Duy Tường, nhìn có vẻ như anh mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi nam màu đen thêm một chiếc quần jean dài tôn lên vài phần chiều cao của anh. Người thứ hai là ba anh, ông mặc một bộ vest đen có vẻ được may đo thiết kế riêng, nhìn thấy Thiên Phi ông liền chào hỏi.
“Thiên Phi, lâu lắm rồi không gặp cháu, nhìn bây giờ cháu cao và xinh hơn lúc trước nhiều rồi.” Ông nói.

Cô lịch sự chào hỏi ông Việt rồi mời ông vào nhà ngồi chơi.

“Ba mẹ cháu đâu?” Ông hỏi.

“Ba mẹ cháu đi mua đồ rồi ạ, chú ngồi đây chờ một lát ạ.” Cô nói.

Sau đó cô quay sang Duy Tường nói với anh: “Cậu cũng vào đi.”

Anh bước theo sau cô vào nhà, quan sát xung quanh anh hỏi: “Gia đình cậu chuyển đến đây từ khi nào vậy?”

“Năm mình mới vào lớp 10 đã chuyển về đây để học.” Cô trả lời câu hỏi của anh.

Cô vừa nói hết câu thì ba mẹ cô cũng đã về, trên tay hai người xách vài túi đồ ăn mới mua về.