Đến nội dung chính

Chương 5

admin 498 Chữ Cài Đặt

Về đến nhà, Duy Tường thay sang một bộ đồ thoải mái hơn rồi ngồi vào bàn học. Anh lấy sách đề toán ra làm, cắm cúi một buổi cũng đã đến trưa. Điện thoại anh reo lên vài tiếng chuông tin nhắn, mở ra xem là tin nhắn của ba anh. [Ba ra ngoài đi công việc, buổi trưa con tự nấu ăn.] Ông nhắn.Duy Tường bấm nút thích rồi tắt ứng dụng, tìm ứng dụng trò chơi trên điện thoại anh bấm vào game Liên Quân Mobile trò chơi duy nhất mà anh có. Nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, anh vào đấu hạng để chơi. Game đề xuất anh chơi đường giữa, chọn con tướng Veera anh thường chơi xong để điện thoại xuống chờ vào trận.

…

Ở bên này, trường của Thiên Phi vừa tan học, cô ra ngoài cổng trường chờ ba cô đến đón mình. Chờ vài phút ba cô mới lái xe đến đón cô về, trên xe cô kể cho ba mình nghe một số chuyện trên trường. Đặc biệt là lần gặp lại Duy Tường sáng nay.
“Sáng nay hình như con có gặp Duy Tường ạ.” Cô nói.

Nghe cô nói vậy, ông cũng nói: “Thật vậy sao? Giờ thằng bé thế nào rồi?”

“Con thấy cậu ấy đẹp trai hơn ngày xưa thì phải.” Cô nói.

Ông cười vài tiếng rồi hỏi tiếp: “Vậy con có nói chuyện với nó không?”

“Có ạ.”

“Cậu ấy vào lớp con.” Cô nói.

“Trùng hợp thật? Nhưng như vậy cũng được. Mà hình như chiều nay nhà thằng bé đến nhà mình đấy.” Ông nói.

“Hả?” Đây là lần thứ hai cô ngạc nhiên đến vậy.

…

Duy Tường vừa chơi xong trận game của mình, anh đạt một KPI khá đẹp 14/2/10 nhận MVP của trận đó.

Nhìn thấy thời gian không còn sớm, anh rời bàn học xuống nhà nấu cơm trưa. Bình thường, nếu ông Việt ở nhà thì sẽ nấu nhiều món. Còn khi chỉ có một mình, Duy Tường thường nấu những món đơn giản, thậm chí có khi còn không nấu. Bây giờ trong căn nhà mới này mọi thứ đều mới lạ, nhà anh ở gần biển nên vào buổi trưa mở cửa sổ thôi cũng đã mát lắm rồi.
Vì mới chuyển đến đây nên anh cũng không rõ về vị trí nơi này, ở gần nhà anh có một làng chài nhỏ bán một số loại hải sản. Mở tủ lạnh, bên trong không có một thứ gì dùng để nấu ăn, giờ nhìn lại mới nhớ vài ngày trước ba và anh toàn mua đồ ăn ngoài về nên đồ trong tủ lạnh chỉ có vài thứ linh tinh.

Duy Tường muốn đến làng chài ở gần đây mua, tìm thấy túi tiền không một xu dính túi của mình thì đành từ bỏ ý định đi mua đồ ăn của mình. Tìm kiếm khắp tủ lạnh thì thấy có một gói há cảo đóng gói sẵn nên anh lấy ra nấu luôn.