Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 3: Thiếu gia bệnh kiều × Nữ sinh chuyển trường

admin 1.206 Chữ Cài Đặt

Sáng thứ Hai, bảng tin lớn giữa sân trường trung học tư thục Thánh Đức chật kín người. Tiếng bàn tán xôn xao của đám nữ sinh cứ thế truyền vào tai Ninh Chi khi cô vừa bước qua cổng trường.

“Nghe nói ban thư ký Hội học sinh mới tuyển trợ lý kìa!”

“Ai mà may mắn thế?”

“Chẳng phải vị trí đó trước giờ chỉ có mấy tiểu thư hào môn hoặc thủ khoa khối mới được cân nhắc sao?”

“Là một học sinh mới chuyển trường, tên là Ninh Chi.”

“Đúng là một bước lên mây mà, được làm việc ngay cạnh nam thần Cố Ngôn Chấp luôn!!”

Ninh Chi thản nhiên đi lướt qua đám đông, trên mặt không lộ một chút cảm xúc nào.

Hệ thống:

[Tinh! Hệ thống thông báo: Cố Ngôn Chấp đang đứng ở ban công tầng ba tòa nhà hiệu bộ, hướng nhìn 2 giờ, đang quan sát ký chủ. Giá trị hắc hóa hiện tại: 82%.]

Ninh Chi không hề ngẩng đầu lên để tìm kiếm ánh mắt của anh.
Cô biết rõ, loại người như Cố Ngôn Chấp có tính nghi kỵ rất nặng.

Nếu lúc này cô tỏ ra biết trước hoặc cố tình tương tác, anh ta sẽ lập tức đưa cô vào danh sách “những kẻ tiếp cận có mục đích” và giá trị hắc hóa sẽ lại tăng vọt.

Cô cứ thế bước vào lớp, im lặng làm một nữ sinh chuyển trường ngoan ngoãn.

Giờ ra chơi buổi chiều, Ninh Chi nhận được thông báo đến phòng làm việc của Hội trưởng Hội học sinh để nhận việc.

Cộc, cộc.

“Vào đi.”

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Cố Ngôn Chấp vang lên từ bên trong.

Ninh Chi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng rãi, ngăn nắp và nạm mùi hương bạc hà quen thuộc.

Cố Ngôn Chấp đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn, ánh nắng chiều rọi lên sườn mặt tuấn tú của anh, trông anh chẳng khác nào một vị vương tử thanh cao, thoát tục.
“Cậu đến rồi, bạn học Ninh Chi.”

Cố Ngôn Chấp ngẩng đầu, nụ cười trên môi hoàn hảo không một tì vết, giống như cái chạm trán suýt chút nữa thấu xương ở hành lang ngày hôm trước chưa từng xảy ra.

“Chào Cố hội trưởng. Tôi đến nhận việc.”

Ninh Chi đứng cách bàn làm việc ba bước chân, thái độ mực thước, đúng chuẩn một cấp dưới.

Cố Ngôn Chấp đứng dậy, cầm một xấp tài liệu dày cộp đi đến trước mặt cô.

Anh cúi người, ghé sát vào tai cô, tông giọng hạ thấp xuống đầy ám muội:

“Trợ lý của tôi thì phải làm rất nhiều việc đấy.”

“Không biết…”

“Bạn học Ninh Chi có chịu nổi nhiệt không?”

Khoảng cách quá gần khiến Ninh Chi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai mình.

Nhưng cô không hề đỏ mặt hay bối rối như những nữ sinh khác.

Cô chỉ hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang khóa chặt lấy mình.
“Cố hội trưởng cứ giao việc, tôi sẽ cố gắng.”

Cố Ngôn Chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt, không một chút gợn sóng sợ hãi của cô, nụ cười trên môi anh khẽ nhạt đi, thay vào đó là một ánh nhìn đầy tăm tối.

Anh đột ngột buông tay, để xấp tài liệu rơi xuống bàn tạo ra một tiếng bộp lớn.

“Được, vậy trước tiên cậu phân loại đống tài liệu này theo từng năm cho tôi.”

“Năm năm gần nhất.”

Cố Ngôn Chấp quay lưng đi về phía ghế sofa, lười biếng dựa lưng vào đó, hai chân vắt chéo, ánh mắt như một thợ săn đang thưởng thức con mồi:

“Làm xong trước khi ra về nhé.”

Đống tài liệu đó ít nhất cũng phải mất ba tiếng đồng hồ mới phân loại xong, mà lúc này chỉ còn một tiếng nữa là tan học.

Anh rõ ràng là đang làm khó cô.

Ninh Chi không nói một lời, ôm lấy xấp tài liệu đi ra chiếc bàn nhỏ dành cho trợ lý ở góc phòng, bắt đầu lật mở và ghi chép.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy tờ.

Một tiếng trôi qua.

Tiếng chuông tan học vang lên, rồi học sinh trong trường cũng về vãn.

Cố Ngôn Chấp vẫn ngồi trên sofa, giả vờ đọc sách nhưng thực chất mọi sự chú ý của anh đều dồn vào cô gái nhỏ ở góc phòng.

Cô làm việc cực kỳ tập trung, các ngón tay thanh mảnh lướt trên mặt giấy một cách nhịp nhàng, không một chút nôn nóng hay than vãn.

“Ninh Chi.”

Cố Ngôn Chấp đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Vâng.”

Ninh Chi ngẩng đầu lên.

Cố Ngôn Chấp đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh bàn làm việc của cô.

Anh chống hai tay xuống mặt bàn, giam trọn bóng dáng nhỏ bé của cô vào giữa khoảng không của mình.

Anh nhìn xuống cô, nụ cười mang theo vài phần tà mị:

“Cậu không tò mò tại sao tôi lại chọn cậu làm trợ lý sao?”

“Rõ ràng cậu đã thấy…”

“Bộ dạng đó của tôi.”

Bộ dạng của một kẻ điên tàn nhẫn.

Ninh Chi dừng bút, cô ngước mặt lên, khoảng cách giữa hai chiếc mũi chỉ cách nhau vài centimet.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười cực kỳ nhẹ nhưng lại khiến tim Cố Ngôn Chấp hụt mất một nhịp:

“Cố hội trưởng muốn nghe thật lòng, hay nghe lời khách sáo.”

“Thật lòng.”

Ninh Chi ghé sát lại gần anh hơn một chút, thì thầm:

“Thật lòng thì…”

“Tôi nghĩ Cố hội trưởng chọn tôi ở bên cạnh, là vì cậu muốn tự mình canh chừng xem tôi có đi mách lẻo với ai không.”

“Và quan trọng hơn.”

Cô đưa tay lên, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chạm vào vị trí lồng ngực bên trái của anh, nơi trái tim đang đập có chút dồn dập:

“Cậu phát hiện ra ở bên cạnh tôi, con quỷ trong lòng cậu sẽ rất ngoan ngoãn.”

“Đúng không?”

Oanh!!

Đầu óc Cố Ngôn Chấp như có tiếng sấm nổ ngang tai.

Bí mật đen tối nhất, vặn vẹo nhất trong tâm hồn anh lại bị cô gái nhỏ này bóc trần một cách thản nhiên như vậy.

Sự chiếm hữu và điên cuồng trong máu anh như bị kích thích, một cảm giác muốn giam cầm cô, độc chiếm cô lập tức bùng lên mạnh mẽ.

Hệ thống:

[Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp biến động dữ dội: 82% -> 86% -> 79%!]

Hệ thống:

[Hệ thống kích động: Ký chủ! Anh ta vừa muốn nhốt cô lại, vừa cảm thấy cô là tri kỷ kìa! Độ hắc hóa giảm xuống mốc đầu 7 rồi!]

Cố Ngôn Chấp đột ngột nắm chặt lấy cổ tay của Ninh Chi, lực tay mạnh đến mức làm da cô đỏ lên.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực đầy nguy hiểm, gằn giọng:

“Ninh Chi, cậu đang tự chơi với lửa đấy.”

Ninh Chi không hề nhíu mày vì đau, cô nhìn chiếc vòng tay bạc mà hệ thống vừa cấp cho mình trong không gian, khẽ cười:

“Lửa của cậu, tôi bao thầu rồi.”