“Xám Xám, muội đang ăn gì thế, cho ta ăn với!”
Cái đầu xù lông của Nhị Ngốc thình lình ghé vào. Đôi mắt màu xám tro láu lỉnh của nó khóa chặt vào những quả dại trước mặt Tô Vịnh. Dáng vẻ thèm thuồng đó thật vô cùng tương xứng với cái tên mà cô đã đặt cho nó – Nhị Ngốc.
Tô Vịnh giật mình. Phản ứng đầu tiên của cô là đưa chân sói ra che đống quả dại, khẽ gầm gừ trong cổ họng để cảnh báo. Cô nuốt vội phần quả chua loét còn lại trong miệng, tức giận lườm kẻ đáng ghét trước mặt.
“Quả của ta, sao ta phải cho ngươi? Tránh ra chỗ khác chơi!”
Mỗi giống loài đều có một thứ ngôn ngữ riêng và loài sói cũng vậy. Dù chưa trưởng thành, chưa thể hóa hình, nhưng dựa vào một số phương thức truyền đạt đặc biệt, những con sói khác vẫn có thể hiểu được ý nhau. Có lẽ đấy chính là mối liên kết vô hình vốn có của tự nhiên.
Nhị Ngốc không tin. Nó hít hít cái mũi, chiếc đuôi phía sau ngoáy tít. Đối với nó, những thứ Xám Xám tìm được luôn có một sức hút kỳ lạ. Dù cô có vẻ không thích ai, và dù phần lớn thời gian nó đều thấy cô ăn mấy thứ cỏ dại cùng trái cây mà loài sói chẳng thèm ngó tới, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự tò mò và sở thích quấn quýt bên cô của nó.
Nhị Ngốc bướng bỉnh lao đến, đôi mắt ướt át bày ra vẻ tội nghiệp đáng thương.
Nhìn bộ dạng làm nũng xin xỏ đó, Tô Vịnh thở dài, tránh hoài không được cuối cùng đành bất lực ngậm một quả thảy về phía nó.
“Nè, cho huynh một quả. Cấm nuốt chửng đấy!”
Nhị Ngốc hớn hở đớp gọn quả dại vừa lăn tới. Nó đắc ý cắn xuống, nhưng ngay sau đó, đôi tai dựng đứng liền cụp hẳn vào đầu. Bốn chân nó đứng không vững, trong phút chốc, cả khuôn mặt sói nhăn nhúm lại như một quả táo khô.
Trước ánh mắt xem kịch vui của Tô Vịnh, nó “phụt” một tiếng, phun toàn bộ phần quả vừa nhai ra ngoài. Dù vậy, mùi vị kinh khủng vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng. Nó khạc khàn cả cổ mà cái vị chua chát đó vẫn không chịu tan biến.
Mười phần kinh khủng!
Nhị Ngốc rên rỉ trên đất. Nhìn bộ dạng tơi tả không chút phòng bị nào của nó, Tô Vịnh bật cười. Tiếng cười khàn đặc của loài sói khiến chính cô cũng phải giật mình.
Tô Vịnh sững sờ ngẫm lại bản thân. Cô không khỏi nghĩ đến những năm qua. Vì mang nỗi hận với sói mẹ, mối thù bị xé xác từ kiếp trước vẫn còn đau âm ỉ. Không biết bao nhiêu đêm cô bị đoạn ký ức này dày vò, tâm hồn dường như cũng sắp rỉ máu. Thế nên cô luôn tìm cách trả thù. Không chỉ để đòi lại nỗi đau của mình, cô còn muốn thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, hoàn toàn tiêu diệt nó…
Thế nhưng, đối với hai người anh ngốc nghếch này, trước nay cô luôn có những cảm xúc phức tạp chẳng thể nói thành lời. Một mặt cô hận sói mẹ, muốn bà ta nếm đủ đau khổ, một mặt cô lại chẳng muốn làm tổn thương hai con sói ngốc.
Từ nhỏ đến lớn, tính tình cô dị hợm, trong bầy chẳng có con sói nào thích cô. Những con sói nhỏ luôn tìm cách phá phách, chọc ghẹo. Còn những con sói trưởng thành đã có đủ tu vi để hóa hình thì tuy sợ sói mẹ nên không dám làm càn, nhưng sau lưng lại thầm bàn tán, bảo cô là một con sói lập dị, một kẻ lạc loài.
Những lúc như vậy, bên cạnh cô chỉ có hai tên ngốc cùng chung dòng máu. Mặc cho cô luôn xua đuổi, hai tên ngốc đó vẫn một mực bám dính, một trước một sau bảo vệ và nhường nhịn cô. Từ nhỏ cho mãi đến tận lúc này, vẫn luôn như vậy.
Thật ra Tô Vịnh không thích điều này. Thế nên ngay từ đầu, cô đã cô lập bản thân, lạnh lùng với tất cả, thậm chí là tàn nhẫn với chính mình chỉ để không lún sâu vào đoạn tình thân quái gở trước mắt. Nhưng tất cả đều không có kết quả.
Vừa thấy thân ảnh kia nhào qua, ánh mắt Tô Vịnh chưa từng dời đi liền lách người né tránh một cách nhẹ nhàng. Nhưng người trong cuộc lại ngốc nghếch không nhìn thấu, cứ tiếp tục dán đến. Ngay lúc Tô Vịnh chuẩn bị quay người chạy sang chỗ khác, một bóng dáng lao đến, hất Nhị Ngốc ra xa.
“Gừ? Điên à? Huynh làm gì vậy?”
Đại Ngốc lười biếng liếc nhìn em trai một cái, biểu cảm bên ngoài không có bao nhiêu dao động:
“Đừng trêu chọc Xám Xám.”
“Ta trêu chọc? Ta trêu chọc muội ấy hồi nào?”
Nhị Ngốc bị hất ngã thì cảm thấy mất mặt, nhe răng vặn lại đầy bất bình.
“Ta chỉ đến chơi cùng muội ấy, huynh đừng có vu khống ta!”
Nó bình thường đã không thích người huynh trưởng này rồi. Nghiêm túc tỏ vẻ mạnh mẽ ngầu lòi khè ai chứ?
Đại Ngốc phớt lờ lời nói của Nhị Ngốc, để mặc cậu em nhảy nhót làm đủ trò. Nhìn cậu quậy đủ rồi, anh mới chầm chậm đưa ra đánh giá.
“Ngốc như vậy, ngày mai đi săn không khéo lại trở thành con mồi của kẻ khác đấy!”
“Huynh nói gì?”
Nhị Ngốc tức giận gào to, lao vào ăn thua đủ.
“Ngày mai có cuộc đi săn sao?”
Tô Vịnh bắt được trọng điểm.
Bởi vì bản thân cô là một kẻ “ăn chay” lập dị nên trước nay các cuộc đi săn cô đều không tham gia. Ngoại trừ những cuộc đi săn quy mô lớn nghe được chút phong phanh, ngoài ra cũng chẳng ai trong tộc sói nói cho cô biết những chuyện liên quan. Nên lúc nghe nhắc đến đi săn, lòng Tô Vịnh liền dâng lên sự tò mò.
Và quả nhiên đúng là như vậy.
“Đúng vậy, ngày mai có cuộc đi săn lớn ở khu vực trung tâm!”
Khu vực trung tâm? Nơi được đồn là nơi tập trung của những giống loài nguy hiểm sao?
Tô Vịnh suy nghĩ một chút, dè dặt hỏi.
“Vậy… những ai sẽ tham gia?”
“Những chiến binh trong tộc và những con sói sắp trưởng thành khác.”
Như nhìn ra được sự tò mò của Tô Vịnh, Đại Ngốc bổ sung thêm:
“Chúng ta đi ở sau, chủ yếu là để lấy kinh nghiệm. Nếu gặp những con mồi hung hãn sẽ có các tộc nhân giúp đỡ.”
“Ta mà cần giúp đỡ á? Ta là một con sói…”
Nhị Ngốc vừa đánh nhau vừa tự tâng bốc chính mình. Chỉ tiếc thay, những câu nói thốt ra tại thời điểm này chỉ như nước đổ lá khoai. Ai cũng có suy nghĩ riêng, không có thời gian để ý đến nó.
Một cuộc đi săn hỗn loạn sẽ không biết được chuyện gì có thể xảy ra. Tuy có hơi nguy hiểm, nhưng biết đâu lại là một cơ hội…
Tô Vịnh hạ quyết tâm.
“Vậy ngày mai ta cũng tham gia!”