Kiếp trước, Kiều Tư là đại sư tỷ của một tông môn. Vì vớ phải ông sư phụ phó mặc sự đời nên cô đành phải đứng ra gánh vác mọi trọng trách lớn nhỏ trong môn phái.
Sau khi bị bỏ mạng tại bí cảnh, lúc tỉnh lại, cô những tưởng mình cuối cùng cũng được giải thoát. Nào ngờ, cô lại xuyên không vào cơ thể của một người đàn bà đang rắp tâm đem bán chính đứa con ruột của mình.
Dần dà, Kiều Tư nhận ra mọi thứ ở nơi này đều khác xa với thế giới mà cô từng sống.
Cuộc đời của nguyên chủ đúng là nát bét. Cô ta vừa lười biếng lại vừa tham ăn, bỏ mặc đứa con ruột đói đến gầy trơ xương, chỉ chăm chăm bòn rút của nhà đem về hầu hạ đám người thân “cực phẩm” bên ngoại.
Mọi chuyện chỉ thực sự sáng tỏ khi Kiều Tư tình cờ tìm thấy một cuốn tiểu thuyết trong không gian tùy thân. Hóa ra, kết cục sau này của nguyên chủ và người chồng Lâm Tuấn Huy lại vô cùng bi đát.
Để nửa đời sau được sống yên ổn, cô quyết tâm thay đổi vận mệnh thê thảm của cả hai vợ chồng.
Lâm Tuấn Huy ngập ngừng hỏi: “Em… thật sự bằng lòng sống yên ổn ngày qua ngày với anh sao?”
Lúc này, ánh mắt Kiều Tư vẫn đang dán chặt vào cơ bụng tám múi cùng thân hình tam giác ngược cực phẩm của anh, trong lòng ngứa ngáy đến mức không nhịn được phải vươn tay ra sờ thử một cái.
Lâm Tuấn Huy lập tức gạt tay cô ra, nhíu mày: “Anh đang hỏi em đấy, rốt cuộc em có nghe không vậy?”
Bị ép phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lâm Tuấn Huy, Kiều Tư lại được phen gào thét trong lòng: Trời đất ơi, cô cũng ưng khuôn mặt này quá đi mất, đẹp trai dã man!
Người đàn ông này quả thực hoàn hảo, cứ như được “đo ni đóng giày” cho riêng cô vậy.
Thấy người đàn ông trước mặt có vẻ sắp nổi cáu, Kiều Tư vội vàng gật đầu lia lịa: “Bằng lòng, em bằng lòng mà!”
Vừa dứt lời, cô lại không kiềm chế được mà thơm đánh “chụt” một cái rõ kêu lên má anh.
Nhận được câu trả lời ưng ý, lại bất ngờ bị hôn trộm, Lâm Tuấn Huy luống cuống rụt người lại. Hai vành tai anh đã đỏ lựng, vệt đỏ còn lan dần xuống tận chân cổ.





Bình Luận (0)