Bên dưới quảng trường, sau khi rút dao ra khỏi xác Thú biến dị, cơ thể Cố Nhất Hàn lảo đảo. Độc tố từ bầu không khí xung quanh cộng thêm vết thương sâu hoắm ở mạng sườn đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của anh. Người đàn ông kiêu ngạo dùng dao cắm xuống đất để chống đỡ, nhưng tầm nhìn đã mờ đi, bóng tối dần nuốt chửng ý thức.
Ngay trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Cố Nhất Hàn lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên, một giọng nói thiếu niên trong trẻo, run rẩy vọng tới:
“Anh… anh gì ơi! Anh không sao chứ?”
“Anh đừng ngủ! Tỉnh lại đi!”
Dư Tinh Thần lao đến, hai đầu gối nện mạnh xuống nền đất đầy sỏi đá, quỳ phịch ngay bên cạnh thân ảnh cao lớn đang gục ngã. Giọng nói thiếu niên run rẩy mang theo tiếng nức nở đầy hoảng loạn. Cậu vươn đôi bàn tay trắng trẻo, yếu ớt lay mạnh bờ vai Cố Nhất Hàn.
Nhưng người đàn ông đã hoàn toàn chìm vào hôn mê. Cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo rách nóng rực lên, vì cơ thể đang dốc sức chống lại độc tố của Thú biến dị. Hơi nóng hầm hập truyền qua da thịt, chạm vào đầu ngón tay Dư Tinh Thần, nơi vốn dĩ không hề có thân nhiệt, tạo ra một sự tương phản lạnh lẽo đầy quỷ dị.
Dư Tinh Thần ngừng lay động. Cậu rũ mắt, hàng mi dài che khuất đi sự ngây thơ giả tạo, trả lại một mảnh tĩnh lặng u ám.
Tầm nhìn của cậu từ từ dời xuống vết thương sâu hoắm bên mạng sườn của Cố Nhất Hàn. Thịt bị cắn xé, máu đỏ tươi vẫn đang không ngừng ứa ra thấm đẫm cả một mảng đất.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí tức xộc thẳng vào khứu giác của Dư Tinh Thần.
Mùi máu…
Không phải thứ máu tanh tưởi, thối rữa của lũ tang thi. Cũng không phải thứ máu phàm tục nhạt nhẽo của những kẻ sống sót bình thường. Đây là máu của một cường giả từng đứng trên đỉnh cao cấp 8! Sự pha trộn hoàn hảo giữa sức sống mãnh liệt Mộc hệ và sự cuồng bạo nóng bỏng Hỏa hệ tạo nên một thứ mùi vị ngọt ngào đến nghẹt thở.
Giống như một giọt mật hoa nguyên chất nhỏ xuống cổ họng đang khô cằn nứt nẻ của ác quỷ dưới địa ngục.
Hơi thở của Dư Tinh Thần đột nhiên trở nên dồn dập.
Rắc… Két…
Bên dưới lớp da người hoàn hảo do Hệ thống ban cho, những tế bào tang thi nguyên thủy nhất đang điên cuồng gào thét. Cơn đói khát bùng lên dữ dội như một ngọn lửa địa ngục thiêu đốt chút lý trí mỏng manh còn sót lại của cậu.
Con ngươi đen láy rưng rưng nước nháy mắt bị nhuốm thành một màu đỏ thẫm đục ngầu, hưng phấn và điên loạn. Hàm răng đều và trắng khẽ ma sát vào nhau, hai chiếc răng nanh ẩn giấu bắt đầu dài ra nhọn hoắt, đâm thủng cả môi dưới khiến một giọt máu đen rỉ ra.
Thơm quá.
Ngọt quá.
Chỉ cần cắn một miếng thôi. Khẽ cắn vào động mạch cổ đang đập từng nhịp phập phồng kia, hút cạn dòng máu chứa đầy năng lượng dị năng thuần khiết này, cậu có thể lập tức tiến cấp, lập tức có sức mạnh xé xác mọi thứ!
Cơ thể Dư Tinh Thần mất khống chế, vô thức cúi gập xuống. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp vặn vẹo trong cơn thèm khát, chóp mũi kề sát vành tai Cố Nhất Hàn, tham lam hít lấy mùi hương phát ra từ yết hầu của anh. Răng nanh sắc nhọn đã sượt qua lớp da nóng rực của người đàn ông.
Bảng livestream ngay lập tức nổ tung.
Kẻ buôn xác chết: [Á á á! Cắn đi! Cắn nát cổ hắn đi!]
Công tước bóng đêm: [Đúng rồi! Hút cạn máu hắn! Xé xác đại lão ngay lúc hắn yếu đuối nhất! Đây mới là kịch bản tôi muốn xem! Nhanh lên, cắn xuống đi con quái vật!]
ID Tinh tế 001: [Donate 1000 điểm! Cắn đứt động mạch cho tôi!]
Đám khán giả vũ trụ gầm rú đầy kích động. Chúng khao khát được nhìn thấy vỏ bọc thiên sứ rách toạc, phơi bày con ác quỷ khát máu bên trong. Chúng muốn thấy máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ khuôn mặt thanh tú kia.
Chỉ cách một milimet nữa thôi, răng nanh của tang thi sẽ đâm xuyên qua động mạch cổ của Cố Nhất Hàn.
[Cảnh báo hệ thống: Mục tiêu tử vong đồng nghĩa với Nhiệm vụ thất bại. Hình phạt: Xóa sổ!]
Tiếng còi báo động đỏ rực chớp giật liên hồi trên bảng điện tử trong suốt, nhưng Dư Tinh Thần dường như đã điếc đặc. Bản năng nguyên thủy của một con quái vật thèm khát huyết nhục mạnh mẽ hơn bất cứ lời đe dọa nào. Răng nanh của cậu đã đâm rách một lớp da mỏng trên cổ Cố Nhất Hàn, một giọt máu đỏ rỉ ra.
Hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi.
Nhưng ngay lúc hàm răng chuẩn bị cắn xuống xé toạc động mạch, một luồng ký ức lạnh lẽo xẹt qua đại não Dư Tinh Thần.
Hình ảnh Lục Trường Thanh đứng sau cánh cửa kính an toàn, ánh mắt cao ngạo, lạnh nhạt nhìn cậu bị xé xác.
“Vật thí nghiệm số 01… Phế phẩm…”
Sự căm hận ngút trời như một xô nước đá dội thẳng xuống ngọn lửa điên loạn trong lòng cậu.
Không thể cắn!
Nếu Cố Nhất Hàn chết bây giờ, cậu sẽ chỉ là một con tang thi bẩn thỉu. Mất đi vỏ bọc, mất đi con dao sắc bén nhất, làm sao cậu có thể quay về căn cứ trung tâm để bắt Lục Trường Thanh nợ máu trả bằng máu?