Anh gằn giọng: “Sinh ra cái miệng này chỉ để trưng bày sao? Bị kẻ khác ức hiếp cũng không biết phản kháng?”
Ngón tay cái mang theo độ ấm thô ráp của anh miết mạnh lên cánh môi đỏ mọng của cô, mang tính trừng phạt. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng.
Mộc Trà ngước mắt, đồng tử long lanh nước. Cô không lùi bước, ngược lại còn táo bạo vươn tay níu lấy cổ áo sơ mi của anh. Môi cô chạm nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của đối phương.
Cô lơi lả đáp: “Miệng này… dùng để hôn thầy.”
Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt.
Thẩm Tu Từ cúi gầm mặt, hung hăng chiếm đoạt đôi môi đang hé mở. Nụ hôn mang theo sự thô bạo, cuồng nộ và dục vọng bị kìm nén tột cùng.
Anh cạy mở khớp hàm của cô, cắn nuốt toàn bộ dưỡng khí.
Mộc Trà nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm siết lấy bờ vai rộng lớn, ngoan ngoãn chìm sâu vào biển lửa do chính mình châm ngòi.
Rất lâu sau, anh mới buông cô ra. Hô hấp cả hai đều rối loạn.
Thẩm Tu Từ dời tầm mắt, cố gắng lấy lại lớp vỏ bọc điềm tĩnh.
Mộc Trà thở dốc, hai má ửng hồng, cô hỏi: “Vì sao thầy lại nổi điên rồi hôn em? Chẳng phải thầy đã lạnh lùng nói tất cả chỉ là một sai lầm sao?”
Thẩm Tu Từ nhìn thẳng về phía trước, chất giọng phẳng lặng vô cảm, anh đáp: “Tôi chỉ không muốn sinh viên của mình ăn mặc hở hang, làm những trò rẻ tiền bên ngoài.”
Nghe câu trả lời chứa đầy sự trốn tránh và sỉ nhục ấy, ngọn lửa hy vọng trong lòng Mộc Trà như bị dội một gáo nước lạnh. Sự bực tức trào dâng. Cô vươn tay mở phăng cửa xe, lạnh nhạt nói: “Hèn nhát, hai ngày tới, em không có hứng thú trêu đùa với thầy nữa.”
Bóng dáng kiên quyết của cô hòa vào màn đêm, bỏ lại Thẩm Tu Từ ngồi lặng lẽ trong khoang xe chật hẹp, đôi mắt hằn lên sự giằng xé phức tạp.
Hai ngày sau. Thẩm Tu Từ vừa kết thúc tiết giảng, bước ra hành lang thì bị Tiểu Mạch chặn đường.
Tiểu Mạch thở hồng hộc, ánh mắt đầy khẩn thiết.
Cô van nài: “Thầy ơi, Mộc Trà sốt cao hai ngày nay không lùi, cũng không chịu đi bệnh viện. Xin thầy đến xem thử.”
Thẩm Tu Từ khẽ nhíu mày. Trái tim vốn dĩ luôn tĩnh lặng bỗng truyền đến một cơn nhói buốt vô hình.
Hành lang chung cư số 9 vắng lặng. Anh bấm chuông liên hồi nhưng không có tiếng đáp lại. Vừa định gọi bảo vệ, cánh cửa đột nhiên hé mở.
Mộc Trà đứng vịn tay vào khung cửa. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai má ửng đỏ vì nhiệt độ cao. Khi nhìn thấy anh, đôi môi khô nứt nẻ của cô khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt, rồi cả cơ thể mềm nhũn đổ ập về phía trước.