Mộc Trà gần như phải chạy gót chân mới theo kịp nhịp bước của anh.
Đến sát cửa, anh dùng sức ép chặt cô vào mặt gỗ. Nhưng ngay khoảnh khắc lưng cô sắp va vào bề mặt cứng nhắc, bàn tay to lớn của anh đã luồn ra sau, lót trọn tấm lưng trần của cô trong lòng bàn tay nóng bỏng.
Thế tựa lưng vào tường, cơ thể nhỏ bé của cô hoàn toàn bị bao vây trong lồng ngực rộng lớn. Hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở giao hòa thành một mớ hỗn độn, nóng rực mùi men say và nhục dục.
Thẩm Tu Từ cúi đầu, môi gần như cọ xát vào vành tai nhạy cảm của cô.
Anh gằn từng tiếng, kìm nén đến mức giọng nói vỡ vụn: “Đừng cố trèo lên giường của tôi… Em sẽ không chịu đựng nổi đâu.”
Nghe lời đe dọa chứa đầy sự nguy hiểm tột cùng, thay vì sợ hãi, Mộc Trà lại thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang reo hò điên cuồng. Vòng ngực đẫy đà của cô cố tình cọ nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
Cô ngước lên, đôi mắt lấp lánh ý cười xảo quyệt.
Mộc Trà lơi lả đáp: “Chưa thử, sao thầy biết em không chịu nổi? Biết đâu… em lại vô cùng tận hưởng thì sao?”
Ánh mắt Thẩm Tu Từ tối sầm lại. Bàn tay đang kê sau lưng cô đột ngột siết chặt lại.Qua một hồi lâu anh vẫn buôn tay…
Khuôn viên trường đại học vắng lặng dưới ánh chiều tà. Kể từ đêm đó Thẩm Tu Từ triệt để khoác lại lớp vỏ bọc cấm dục, lạnh nhạt và né tránh Mộc Trà mọi lúc mọi nơi.
Tiểu Mạch bước theo sát cô, ánh mắt lấm lét nhìn quanh như sợ có người phát hiện.
Tiểu Mạch dè dặt hỏi: “Cậu thực sự định buông tha cho thầy ấy sao?”
Mộc Trà dừng bước, đôi mắt hạnh lấp lánh ý vị sâu xa, cô đáp: “Tớ chưa từng nói sẽ bỏ cuộc.”
Nói rồi, cô khẽ chạm đầu ngón tay lên môi, nở một nụ cười tuyệt mĩ đầy bí ẩn. Sự né tránh của con mồi chỉ càng làm tăng thêm thú vui săn bắn của kẻ đi săn.
Câu lạc bộ rượu vang tư nhân “Dạ Tước” ẩn mình trên tầng cao nhất của trung tâm thành phố. Hứa Ngôn lắc nhẹ ly pha lê, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu ánh đèn chùm lộng lẫy. Ngồi đối diện là Cảnh Huy, một thiếu gia khét tiếng trong giới ăn chơi.
Cảnh Huy huých cùi chỏ vào tay Hứa Ngôn, hất cằm về phía quầy phục vụ.
Cảnh Huy nói: “Nhìn kìa, cực phẩm đấy.”
Hứa Ngôn híp mắt nhìn theo, hô hấp bỗng chốc khựng lại.
Thẩm Tu Từ ngồi ở vị trí khuất sáng, ngón tay thon dài gõ nhịp đứt quãng lên mặt bàn gỗ. Nghe tiếng ồn ào của hai kẻ đối diện, anh hờ hững ngước lên.