Đến nội dung chính

Chương 11: Ca khúc mới

admin 2.902 Chữ Cài Đặt

Đêm muộn, sau khi tắm xong Du Tịnh mềm người nằm trên giường. Cả người nàng chôn vào trong chăn chỉ để lộ ra một góc trán trắng nõn, hơi ấm hun cho Du Tịnh mơ màng, lười biếng không muốn dậy.

Khi Trình Yên Vi từ trong nhà tắm bước ra chỉ thấy được một cục trắng trắng tròn tròn cuộn mình trên giường. Mang theo chút ít hứng thú, Trình Yên Vi nhẹ giọng gọi: “Du Tịnh.”

Không có người trả lời. Trình Yên Vi nhún vai một cái rồi bước đến bàn cầm lấy điện thoại, vừa muốn rời khỏi phòng thì cục trắng trắng tròn tròn trên giường lại phát ra tiếng động.

Du Tịnh chui đầu ra khỏi chăn, nhập nhèm chớp mắt: “Tiểu Yên Vi.”

“Hửm?”, Trình Yên Vi quay người lại.

“Lên đây.”, Du Tịnh nói: “Ôm tôi ngủ.”

Trình Yên Vi kinh ngạc mở lớn mắt. Từ khi hai người có quan hệ, đây là lần đầu tiên Trình Yên Vi thấy được một mặt mềm mại như vậy của đối phương. Du Tịnh lại giống như một đứa trẻ làm nũng: “Tiểu Yên Vi, nhanh ôm tôi.”
Hậu tri hậu giác Trình Yên Vi đi đến bên giường, cô nhìn người nhắm mắt cuộn mình, trong lòng phức tạp nhưng lại không có lời giải đáp.

Một bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy góc áo ngủ của Trình Yên Vi kéo kéo: “Lên đây.”

Trình Yên Vi trèo lên giường, một cơ thể ấm áp mềm mại lập tức lăn vào trong lòng cô. Cô vô thức vòng tay ôm lại đối phương.

Xoay người chọn một tư thế dễ chịu nhất, lúc này Du Tịnh mới thỏa mãn thở ra một hơi.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều, Trình Yên Vi chú ý đến mỹ nhân nằm trong lòng, đầu mày của đối phương vẫn luôn nhăn lại. Trình Yên Vi vươn tay giúp nàng xoa.

Lại nhớ đến bộ phim hôm nay xem, một Du Tịnh yên lặng khóc không chút tiếng động, đáy lòng Trình Yên Vi xoắn lại, trong đầu chợt nghĩ đến vô số khả năng, xong lại tự mình bật cười bỏ nhưng muôn vàn trường hợp đó, ôm chặt Du Tịnh chìm vào giấc ngủ.
Lúc Du Tịnh dậy thì Trình Yên Vi đã nấu xong bữa sáng, hôm nay có pancake chuối, salat hoa quả với sinh tố sữa chua. Đều là mấy thứ Du Tịnh thích, nàng vui vẻ ngồi vào bên bàn, đôi chân thong dài chậm rãi đung đưa: “Em ăn gì vậy?”

Đồ ăn của Trình Yên Vi chỉ có một lát bánh mì bơ lạc với một cốc ngũ cốc sữa chua. Vừa nhìn đã khiến bụng Du Tịnh kêu gào, nàng cắt một miếng pancake cho lên miệng, mơ hồ hỏi: “Ăn vậy mà cũng no được sao?”

“Ừ, em cần giữ dáng.”, hiếm khi Trình Yên Vi sẽ trả lời Du Tịnh trong lúc đang ăn. Du Tịnh vui vẻ cười một tiếng, vừa ngâm nga lời bài hát vừa xử lý bữa sáng của mình.

Ăn xong thì Trình Yên Vi đi rửa bát, Du Tịnh đứng một bên nhàm chán xem cô, lại ngâm nga một giai điệu khác bắt tai hơn.

“Chị hát bài gì vậy?”, rốt cuộc Trình Yên Vi cũng nhịn không được mà hỏi. Du Tịnh cười đáp: “Bài hát mới, định phát hành vào đêm giao thừa.”
Lần này Du Tịnh chỉ định phát hành bản lyrics chứ không quay MV nữa, nàng nhẩm đi nhẩm lại giai điệu một lần, tâm tình thực tốt xoay tròn ở phía quầy bar không xa. Khi Trình Yên Vi rửa bát xong thì Du Tịnh chậm đến kéo tay cô: “Có muốn nghe bài hát hoàn chỉnh không?”

Mỗi lần nói đến âm nhạc, gương mặt Du Tịnh đều cực kì rạng rỡ, không che giấu được phấn khích lẫn yêu thích. So với những gương mặt tinh anh chuyên nghiệp khác, Trình Yên Vi yêu thích bộ dáng này của nàng hơn.

Vì vậy cô để yên cho Du Tịnh kéo mình vào phòng nhạc trên lầu hai. Ở đây đã hơn hai tháng nhưng Trình Yên Vi chưa từng dạo hết căn hộ này, bên trong phòng nhạc bày trí đơn giản, có hai chậu hoa nhỏ ở góc phòng, bàn làm việc bày đầy giấy tờ linh tinh, hẳn là nơi Du Tịnh viết ý tưởng.

Ở góc bên trái có một bàn trà nhỏ, bên cạnh là tủ kính đặt những giải thưởng mà Du Tịnh đã nhận được trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật.

Giải quán quân đầu tiên của cuộc thi tìm kiếm tài năng, ca sĩ mới xuất sắc nhất, nhạc sĩ của năm, ca sĩ được yêu thích nhất, đạo diễn mới xuất sắc nhất, đạo diễn của năm…

Mỗi một giải thưởng đều là do Du Tịnh dốc công dốc sức tự mình đạt được.

Giữa phòng đặt một chiếc piano Heintzman Crytal* đắt đỏ, thiết kế vừa sang trọng vừa hiện đại, nhìn thoáng qua thật sự vô cùng hợp với Du Tịnh.

Trình Yên Vi ngồi xuống bàn trà, Du Tịnh ngoảnh đầu nhoẻn miệng cười với cô một cái. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, trái tim Trình Yên Vi chợt nhói lên, cả người sững sờ, đại não gần như không còn hoạt động nữa.

Trước không gian tràn ngập ánh sáng, chiếc đàn pha lê phản chiếu màu sắc xinh đẹp, vậy mà trong mắt Trình Yên Vi lại chỉ nhìn thấy mỗi mình Du Tịnh mà thôi.

Âm thanh vừa nhẹ vừa trong vang lên, những ngón tay tinh xảo nhẹ lướt trên những phím đàn, nhảy múa điêu luyện. Tiếng hát thanh lãnh trong veo hòa lẫn tiếng nhạc đơn điệu nhưng lại khiến người nghe say ngất, không thể dứt ra khỏi loại ma lực quyến rũ này.

Du Tịnh nói ca khúc sẽ phát hành vào đêm giao thừa, xong giai điệu lại không ngừng khiến người ta thổn thức không yên, man mác buồn, man mác sự tiếc nuối, hơn hết, Trình Yên Vi nghe ra được sự an bình trong từng lời ca câu chữ, sâu sắc đồng cảm.

Không biết tiếng nhạc đã kết thúc từ bao giờ, Du Tịnh mỉm cười nhìn Trình Yên Vi, giống như đang chờ đợi một lời khen, đôi mắt lấp lánh ánh sáng xinh đẹp.

Rõ ràng đã hai bảy tuổi, xong nhiều khi Du Tịnh lại cứ như trẻ con, muốn ôm muốn khen rồi lại làm nũng. Trong lòng Trình Yên Vi buồn cười, nàng vỗ tay khen ngợi con mèo nhỏ kiêu ngạo kia: “Hay lắm, thật sự rất hay.”

Ý cười trong mắt Du Tịnh càng đẹp, tự nhiên nảy ra một ý tưởng, nàng lấy iapd ra đưa cho Trình Yên Vi: “Giúp chị quay một chút, khoe cho các fan của chị.”

Trình Yên Vi nhận lấy điện thoại, ngoan ngoãn quay video cho Du Tịnh.

Phúc lợi này khiến fan của Du Tịnh cực kì vui mừng, bản demo vừa phát ra liền ngay lập tức leo lên top hotsearch.

Fandom của Du Tịnh gọi là Thanh Nang, xuất phát từ một điển cố trong lịch sử, có thể gọi đơn là túi xanh chứa các phép chữa bệnh. Bởi vì âm nhạc của Du Tịnh là âm nhạc chữa lành, tình ca của công chúa là những điều kì diệu, tựa như Thanh Nang vậy.

[Du Du bé nhỏ: Oa khóc chết tôi, bé con muốn phát hành vào đêm giao thừa sao?

Vợ nhỏ của tiểu Du: A mau dâng nước cho lão công

Thanh nang đến đây: Hồi đó quyết định theo chị là do nghe chị hát ven đường á, giờ thành ngôi sao lớn rồi hi hi.

ð Lang thang 2h sáng: Hát ven đường???

ð Chiếc mỏ hỗn: Hồi nào cơ, có à?

ð Thanh nang đến đây: Có đó, hồi chị bé mới mười chín tuổi á, gần mười năm trước rồi.

Ừ thì là thế: Không ai thấy cô ta giả trân à?

ð Bảo vệ công chúa: Mày mới giả.

ð Người yêu bé bỏng: Cái nết mày mới giả.

Tra tra: Xin vía da đẹp, mặt mộc đỉnh quá.

….]

Trên mạng xuất hiện rất nhiều phản ứng khác nhau, nhưng Du Tịnh cũng chỉ quan tâm đến những lời fan chính mình nói, vừa đọc vừa che miệng cười khiến Trình Yên Vi bên cạnh cũng cười theo.

Du Tịnh: “Em cười cái gì?”

Trình Yên Vi: “Không phải chị cũng cười sao?”

Du Tịnh: “….”

Một buổi sáng cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Du Tịnh vui vẻ ở trong phòng nhạc, Trình Yên Vi thì lại đang ở phòng khách. Người đại diện gọi điện đến báo về thương vụ mới cho cô, là một hợp đồng quảng quáo cho hãng quần áo Minellar, đồng thời tham gia sàn catwalk của bọn họ.

Thời gian là ba ngày nữa, gọi bảo Trình Yên Vi chuẩn bị.

Trình Yên Vi nói đã rõ với người quản lý, đồng thời nghe theo lời của anh ta lên mạng phát một chút đường cho fan của mình.

Là một nữ nghệ sĩ mới ra mắt, cũng chưa có tác phẩm nổi bật, fan của Trình Yên Vi chỉ vỏn vẹn hơn hai triệu người, bọn họ lấy tên là Mật Trình, đối với những người xa lạ yêu thích mình, Trình Yên Vi đầu tiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, càng nhiều là lạ lẫm, nhưng mấy tháng hoạt động trong giới giải trí lại khiến nàng đối với những sự yêu mến này là quý trọng, hạnh phúc mỹ mãn.

Trình Yên Vi lặng lẽ lướt siêu thoại của chính mình, cũng hiểu vì sao khi Du Tịnh giao tiếp với fan lại vui vẻ như vậy, đối với bọn họ, fan chính là những viên kẹo ngọt ngào nhất trên con đường này.

Nói chuyện với fan một lát, Trình Yên Vi nhận được tin nhắn của Tống Vân Lạc, khóe môi cô nhịn không được khẽ cong lên, nhanh chóng trả lời đối phương.

[Lạc Lạc tiểu tiền bối: Sắp tới sinh nhật em rồi, có dự định gì không?

Yên Vi tiểu học muội: Có lẽ đều như mọi năm thôi.]

Sinh nhật Trình Yên Vi là cuối tháng mười hai, cũng chỉ cách giao thừa có mấy ngày, những ngày này mọi người trong nhà đều bận, gần như không có người quan tâm đến cô. Ngay cả đích nữ trong nhà cũng ít được chú ý, vậy thì nói gì đến một thứ nữ không được người khác coi trọng như cô.

Kể từ khi lên cấp ba, đều chỉ có một mình Tống Vân Lạc trải qua sinh nhật với cô, bất kể là đi dạo ngoài công viên rồi lại về kí túc xá hay chỉ cùng nhau ăn một bát mì nhỏ cũng đủ khiến tâm hồn nhỏ bé được thỏa mãn.

Có lẽ năm nay cũng vậy, Trình Yên Vi cười ôm điện thoại, đoán mò xem lần này Tống Vân Lạc sẽ đưa cô đi đâu.

Đang mải mê giữa những suy nghĩ thì phía sau vang lên những tiếng sột soạt đánh thức Trình Yên Vi, cô nhíu mày nhìn về phía chân cầu thang, chỉ thấy Du Tịnh đang kéo theo một chiếc vali nhỏ, cả người trang điểm chỉn chu, tóc dài buộc gọn sau gáy, trên mặt còn đeo kính râm.

“Chị đi đâu vậy?”, Trình Yên Vi bước đến, giúp Du Tịnh kéo vali.

Du Tịnh thở ra một hơi: “Tới chỗ Sở Hy, buổi tối sẽ trở về.”

Trình Yên Vi ừ một tiếng, đưa người cùng đồ xuống dưới gara.

Hôm nay Sở Hy cùng Lạc Cẩn Dư tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng thành tích mới của Lạc Cẩn Dư, một số bạn bè thân thiết đều được mời đến. Du Tịnh đang rảnh rỗi cũng theo chân đến chung vui.

Lái xe hơn ba tiếng cuối cùng cũng đến, vừa vào đã thấy vài người trong nhóm cũng đã có mặt, người ngồi uống trà trên sô pha, người chơi với mèo, người lại nấu nướng, nhìn qua chẳng có chút khí chất nào của những thiên kim tiểu thư cả.

Sở Hy ra đón Du Tịnh rồi dẫn nàng vào ghế. Trên bàn trà đã có sẵn hai người, hình như đã đến từ rất sớm. Trần Tuyết Niên, CTO của tập đoàn viễn thông Niên Tuyền, chuyện về cô gái này cũng rất thú vị. Người còn lại là Lê Minh, thiên kim tiểu thư của chính trị gia Lê Cẩm Giàng.

Hai người đang nói chuyện về một số hạng mục truyền thông Niên Tuyền hợp tác cùng nhà nước. Vừa thấy Du Tịnh thì bật cười chào hỏi: “Tống đại tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Du Tịnh cười gật đầu lại với hai người họ, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, nàng cũng không câu nệ cùng ngồi xuống uống trà với hai người kia: “Đã lâu không gặp, Lê tiểu thư, Trần tiểu thư.”

Đoạn ba người cùng cười rộ lên. Nghe thấy tiếng cười của ba người, Tiêu Khuynh Nhan từ trong bếp cũng tháo tạp dề đi ra chung vui: “Chà, hôm nay đông đủ quá ta, tiểu tình nhân của tiểu Minh Tịnh đâu, sao không đem người đến?”

“Mang đến làm gì?”, Du Tịnh uống trà, lại lấy một miếng táo cho vào miệng: “Mang đến cho mấy người trêu đùa sao?”

“Đồ tồi.”, Lê Minh cũng phụ họa: “Có mà cậu không coi người ta ra gì thì có.”

Du Tịnh nhún vai, từ chối cho ý kiến. Dù sao bọn họ cũng không lạ với tình cảnh này của Du Tịnh nữa, ngược lại là Trần Tuyết Niên có chút không thích cách sống này của nàng, năm lần bảy lượt khó chịu: “Đừng để sau này phải hối hận.”

“Có hối hận cũng đâu phải cậu.”, Tiêu Khuynh Nhan nhanh chóng giải vây, chỉ sợ hai con người này lại cãi nhau ở đây.

Trong nhóm Du Tịnh cùng Trần Tuyết Niên có mối quan hệ thân thiết nhất nhưng cũng hay xảy ra mâu thuẫn nhất. Chưa nói đến việc mối tình đầu của Du Tịnh bị Trần Tuyết Niên cướp mất, ngay cả một người bạn thân thiết nhất của nàng cũng bị Trần Tuyết Niên trêu đùa.

Nếu không phải Tống gia cùng Trần gia còn mấy hạng mục giao thiệp, chỉ sợ Du Tịnh sẽ ngay lập tức trở mặt với Trần Tuyết Niên.

Một phần cũng là nhờ có Tiểu Dư Nhi ở giữa điều hòa quan hệ cho hai người họ.

Lê Minh kéo Du Tịnh vào bếp, vừa hay Sở Hy cũng đem Lạc Cẩn Dư đẩy ra ngoài: “Sao vậy?”

“Cậu ấy không chịu được mùi khói dầu.”, Sở Hy nhàn nhạt đáp lời, trước ánh mắt cầu xin của Lạc Cẩn Dư mà nhất quyết đóng cửa bếp lại. Lê Minh vẫn ở một bên vỗ tay xem náo nhiệt: “Lợi hại lợi hại, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.”

Sở Hy lườm Lê Minh một cái, Du Tịnh đứng một bên bật cười.

Bữa cơm trôi qua cũng vui vẻ, Trần Tuyết Niên cùng Du Tịnh cũng không có ý định cãi nhau, dù sao cũng là đến chúc mừng Lạc Cẩn Dư, ai cũng tự có chừng mực của mình. Rượu quá ba vòng, Lạc Cẩn Dư đã sớm được Sở Hy ôm vào phòng ngủ, Tiêu Khuynh Nhan tửu lượng kém cũng có chút ngà ngà say, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gục xuống bàn.

Lê Minh bất đắc dĩ xoa lưng cho cô.

Đột nhiên Tiêu Khuynh Nhan chồm dậy khiến cả bàn giật mình: “Chó má, đám khách hàng VIP đó sao lại khó chiều như vậy.”

Lê Minh: “…”

Ly rượu trên tay Du Tịnh khựng lại, Tiêu Khuynh Nhan là một luật sư, có lẽ là đang gặp một vụ khó giải quyết nên mới vậy: “Có chuyện gì khó giải quyết sao?”

“Họ hàng của chủ tịch tập đoàn Thanh Long gây chuyện, lại còn bắt tôi phải bào chữa cho thành không có tội.”, Tiêu Khuynh Nhan tức giận đập cốc xuống bàn, âm thanh thanh thúy khiến những người có mặt đơ người: “Tôi khinh, Tiêu Khuynh Nhan tôi cả đời ngay thẳng, vụ này tôi không nhận nữa.”

Tập đoàn Thành Long nắm giữ một nửa thương mạch của cả nước, khắp nơi đều có công xưởng cùng trụ sở của bọn họ. Vốn dĩ Thanh Long trước kia hoạt động trong bóng tối, đến đời gia chủ thứ năm mới tẩy trắng mang ra ánh sáng.

Du Tịnh cùng Trần Tuyết Niên trên thương trường cũng phải kiêng dè người của Thanh Long năm sáu phần.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ Tiêu Khuynh Nhan bị cuốn vào sẽ cực kì khó dứt ra khỏi vụ việc này, trong lòng thầm lo lắng cho bạn của mình.

Hình ảnh piano Heitzman Crytal – 3.22 triệu USD:

Con Đường Bao Nuôi Minh Tinh Của Nữ Chủ Giới Giải Trí - Chương 11: Ca khúc mới