Sắp đến giao thừa, đoàn làm phim đành phải gác lại công việc của mình.
Còn một tháng nữa là hết năm, XL tất bật tìm kiếm tài nguyên cho nghệ sĩ xuất hiện trên các nền tảng trong những ngày này.
Du Tịnh lại có được một khoảng thời gian rảnh rỗi, dù sao đến thời khắc giao thừa nàng cũng chỉ cần đứng hát mấy bài, còn lại thì không có lịch trình gì khác. Trình Yên Vi cũng vậy, cô là người mới, có rất nhiều tài nguyên đều chưa đến tay, cuối năm cũng là thời gian để nghỉ ngơi thư giãn.
Quan hệ của hai người từ sau ngày ở đoàn làm phim cũng không được tốt cho lắm, vì vậy Du Tịnh quyết định sẽ đi hẹn hò cùng Trình Yên Vi.
Nàng quyết định rủ Trình Yên Vi đi xem phim. Là một bộ phim tài liệu đã muốn xem rất lâu nhưng chưa có thời gian.
Đổi lại sau khi đi xem phim Du Tịnh sẽ phải đi triển lãm tranh với Trình Yên Vi. Nàng cảm thấy cũng không sao cả, dù sao cũng yêu thích cái đẹp nên khi đối phương vừa nhắc tới thì nàng liền đồng ý.
Trình Yên Vi đi thay quần áo, đồ của nàng chủ yếu theo phong cách Minimalist hay còn gọi là phong cách tối giản. Một chiếc áo len cổ lọ màu be phối với quần ống rộng màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ dài cùng màu khiến chiều cao 1m72 của cô được phô diễn một cách triệt để. Tóc dài hơi xoăn buộc gọn đơn giản sau gáy, hôm nay Trình Yên Vi mang hình tượng của một tiểu thư đài các thành đạt.
Nhìn cô một cái, Du Tịnh lại nhìn chính bản thân mình, tuy không thể nói là quá trẻ con, xong khí chất lại thua xa đối phương, một chiếc sơ mi cao cổ khuyết tay áo màu xanh nhạt cùng chân váy đen xếp ly dài qua đầu gối, tóc búi cao gọn gàng vừa trẻ trung vừa năng động.
Du Tịnh hiếm khi xuất hiện trong loại hình tượng thanh thuần như vậy, ngày thường đa số nàng đều mặc theo phong cách cổ điển sang trọng, cũng có khi theo đuổi phong cách quyến rũ.
Trình Yên Vi nhìn nhiều thêm mấy cái, đến khi sắc mặt của Du Tịnh có chút không tốt mới cảm thán: “Chị mặc như này rất đẹp.”
Du Tịnh: “….”
“Ra ngoài sẽ không ai nghĩ chị lớn tuổi hơn em đâu.”, Trình Yên Vi tổng kết.
Du Tịnh: “….”
Sắc mặt Du Tịnh có chút không tốt, tuy không muốn bị người khác chê quá già xong cũng không muốn bị người ta nhận xét là quá non nớt. Du Tịnh thẹn đến mức dái tai đỏ bừng, muốn trở vào trong thay đồ thì cánh tay đã bị Trình Yên Vi kéo lại: “Không còn kịp đâu, sắp đến giờ phim chiếu rồi.”
Hơn hai giờ chiều, ngoài đường không có nhiều người di chuyển lắm. Hai người một đường lái xe đến rạp chiếu phim, bước xuống từ chiếc Bentley đen tuyền, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Quá một nửa cảm thán về nhan sắc thần tiên của Trình Yên Vi. Du Tịnh nhíu mày, quyết tuyệt kéo tay Trình Yên Vi nhanh chóng vào rạp. Nơi này có không ít người nổi tiếng hoặc người của giới thượng lưu lui tiến, vì vậy công tác chuẩn bị và chăm sóc khách hàng đều thuộc dạng cao cấp nhất.
Du Tịnh bao nguyên rạp số 3, bộ phim họ định xem là một bộ phim tài liệu đã ra rạp được hai tháng, cả bộ phim xoay quanh một cô bé người dân tộc phải đối mặt với biết bao nhiêu hủ tục lủi bại, từ từ trưởng thành, rồi từ từ cố gắng vươn lên, cuối cùng tuy không tính là quá tốt đẹp xong vẫn mở ra cho cô bé một trang mới của cuộc đời.
Du Tịnh vẫn luôn có hứng thú với loại phim này.
Hai người ngồi ở giữa rạp, Du Tịnh kéo Trình Yên Vi xuống ghế, không chút để ý nằm tựa lên vai cô. Trình Yên Vi vốn không muốn tăng thêm tiếp xúc thân mật giữa hai người, xong khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của đối phương thì cũng chỉ yên lặng không lên tiếng.
Phim chiếu, cả bộ phim là một màu đen trắng ảm đạm, gương mặt khô cằn của người con gái xuất hiện trên màn hình.
Trình Yên Vi không mấy nhập tâm lắm, vô tình quay mặt lại thấy đôi mắt tràn đầy ánh sáng của Du Tịnh. Theo mỗi lần chuyển cảnh, đôi mắt ấy sáng lên rồi lại tối đi, mơ hồ còn có hơi nước xuất hiện.
Trong lòng Trình Yên Vi khẽ động một cái, mất tự nhiên ngẩng đầu.
Phim đã chiếu được gần hết, không biết từ bao giờ, trên bả vai Trình Yên Vi truyền đến cảm giác ẩm ướt ấm nóng. Không cần nghĩ cũng biết người bên cạnh đang khóc, tâm trí Trình Yên Vi tràn ngập sự ngạc nhiên, cô cứng ngắc dịch dịch người, lại không cảm nhận được người kia động đậy.
Du Tịnh đã sớm rời khỏi vai Trình Yên Vi, nàng thở hắt một hơi, mím môi ngăn cho những tiếng nấc không thoát ra bên ngoài.
Bỗng nhiên bên cạnh bị lay một cái, Du Tịnh liếc đôi mắt đỏ bừng sang bên cạnh, nhìn thấy gương mặt sạch sẽ của đối phương thoáng nghi hoặc, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười, hiếm khi Du Tịnh xuất hiện cảm giác chua xót, nàng quyết định rũ mắt không để ý đến Trình Yên Vi nữa.
Tự dưng không được để ý khiến Trình Yên Vi không biết làm sao, đối phương giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy, Trình Yên Vi thở dài bất đắc dĩ, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy mềm đưa đến trước mặt Du Tịnh: “Chị lau nước mắt đi, cẩn thận không trôi hết lớp trang điểm.”
Du Tịnh nhận giấy, không để ý đến Trình Yên Vi mà tiếp tục xem phim.
Trình Yên Vi cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả, chỉ yên lặng cùng nàng xem đến cuối cùng, khi mà cô bé đứng giữa đường lớn, bật cười hướng về phía hoàng hôn tuyệt đẹp.
Đúng là một bộ phim nhân văn truyền cảm hứng, Trình Yên Vi cảm thán trong lòng.
“Tiểu Yên Vi.”, Du Tịnh lên tiếng, có lẽ vừa khóc xong nên âm thanh của cô vừa nhỏ vừa mềm, còn thêm một chút khàn khàn đáng thương, tựa như vuốt mèo cào vào trong lòng Trình Yên Vi: “Em thấy bộ phim này thế nào?”
Trình Yên Vi không khỏi nhìn đôi mắt ửng hồng kia nhiều thêm một cái, đứng ở góc độ một diễn viên mà cảm nhận vai diễn trên màn ảnh.
Đáng thương, nghiệt ngã, dần trưởng thành trở nên mạnh mẽ hơn.
Du Tịnh ngẩn người nghe cô nói, sau cùng chỉ cười một tiếng.
Trình Yên Vi dừng lại vì nụ cười kia, không biết trong lòng Du Tịnh nghĩ thế nào, hậu tri hậu giác hỏi đối phương: “Tại sao chị lại khóc?”
“Tôi không thể khóc sao?”, Du Tịnh trả lời.
“Chị không giống người sẽ khóc vì những thước phim như này.”, Trình Yên Vi cũng thật thà đáp lời. Đối diện là một đôi mắt gần như hiểu rõ, Trình Yên Vi nhíu mày: “Chị…”
Du Tịnh thu dọn mấy món đồ xung quanh mình, tại vị trí đối phương không nhìn thấy mặt mình, Du Tịnh giễu cợt cười một tiếng, cuối cùng cũng không trả lời cô.
Quá bốn giờ hai người mới rời khỏi rạp chiếu phim, vì đã hứa cùng nhau đi xem tranh nên hai người liền xuất phát luôn. Phòng tranh nằm không xa lắm, lái xe ba mươi phút đã đến nơi.
Bên trong trang hoàng theo phong cách cổ điển ấm áp, ánh đèn vàng khiến cho không khí trở nên bình dị đến bất ngờ. Tuy không thích xong Du Tịnh cũng không ghét loại thiết kế này.
Hai người đi vào trong, sau khi Trình Yên Vi báo tên thì có người dẫn hai người đi vào trong. Từng hàng phục vụ qua đào tạo thuần thục đi ngoài hành lang, trên tay còn bưng rất nhiều khay đồ, nhìn qua đặc biệt quý giá.
Thay vì nói tới xem tranh vẽ, Du Tịnh càng thấy nơi này giống một hội đấu giá khép kín hơn.
Suy nghĩ của nàng hoàn toàn được chứng thực khi hai người bước vào phòng, trước khi vào nhân viên đã đưa cho hai người hai chiếc mặt nạ, những người bên trong phần lớn cũng đã đeo lên, hoàn toàn không nhận biết được ai vào với ai.
Quá một nửa là thanh niên ăn mặc lộng lẫy, những người lớn tuổi thì khiêm tốn hơn, vị trí ngồi thì đều ở hàng đầu.
Trình Yên Vi tiến đến hàng ghế hai, Du Tịnh cũng yên lặng theo chân cô. Dáng dấp hai người con gái uyển chuyển cũng thu hút không ít ánh mắt. Chỉ là người ngồi hàng hai khẳng định thân phận không thấp, suy nghĩ thiệt hơn cũng chỉ dám nhìn một chút.
Du Tịnh kéo góc váy áo Trình Yên Vi, đột nhiên hiểu ra đối phương hôm nay tại sao lại mặc trang trọng như vậy. Ngược lại nàng chỉ khoác một bộ đồ đơn giản, nhìn qua giống như tiểu liên hoa một quý phu nhân nào đó nuôi chơi.
“Tại sao lại đến nơi này.”, Du Tịnh có chút oán giận hỏi nhỏ.
Trình Yên Vi nhìn ngón tay tinh xảo dính trên áo dạ mình, không biết xuất phát từ tâm tư nào mà nắm lấy, một đường kéo người về vị trí thuộc về mình.
Du Tịnh: “….”
Nhìn xem, càng giống như nàng mới là người được bao nuôi vậy.
Trong lòng Du Tịnh bức bối khó hiểu.
Rất nhanh sự chú ý của mọi người đều được đặt lên sân khấu, không còn người nhìn khiến Du Tịnh thở phào một hơi, nàng kéo tay Trình Yên Vi, âm thanh hạ xuống chỉ để hai người nghe thấy: “Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao đang yên đang lành lại tới đây đấu giá.”
Nơi này chắc chắn không phải sàn đấu giá chính quy, Du Tịnh cũng chưa từng tham gia loại sàn đấu giá này. Nhưng Trình Yên Vi lại không giống như vậy. Gương mặt giấu sau lớp mặt nạ khiến nàng không đoán được biểu cảm của đối phương, ngược lại ánh mắt bình thản không chút gợn sóng lại khiến Du Tịnh rơi vào mơ hồ, nàng cảm giác như bản thân đang rơi vào tầm ngắm của một con dã thú to lớn.
Mãi đến tận khi Du Tịnh tưởng rằng đối phương không muốn trả lời mình thì Trình Yên Vi lại lên tiếng, âm thanh lành lạnh mát rượi khiến trong lòng Du Tịnh càng thêm tò mò: “Được người khác ủy thác đến đây thôi.”
Được người ủy thác? Vậy hẳn là người cực kì thân thiết, trong thoáng chốc Du Tịnh không đoán được ai có thân phận mà thân với Trình nhị tiểu thư như vậy.
Nếu thật sự có người như vậy thì Trình gia cũng không đến mức phải bán con gái ra ngoài nương nhờ nàng như vậy chứ. Du Tịnh nhếch vai, mềm người nhoài ra ghế đệm. Vừa khóc một trận, hiện giờ mắt Du Tịnh vẫn còn mỏi, vì vậy liền nhắm mắt.
Không gian mang theo một loại yên tĩnh quỷ dị, điều hòa mở vừa đủ. Không bao lâu sau bên cạnh liền truyền tới tiếng thở đều. Trình Yên Vi nghiêng đầu nhìn người kia, đối phương vậy mà đã ngủ mất.
Đôi môi hồng nhuận mím chặt, gương mặt trắng nõn tinh xảo giãn ra, đầu mày hơi cau lại, không biết vì sao mà vùng da nơi khóe mắt vẫn còn đỏ hồng. Nguyên một bộ dáng không chút công kích tràn vào mắt khiến Trình Yên Vi nhịn không được bật cười.
Cô lấy tấm chăn mềm trên ghế đắp lên người Du Tịnh, thấy nàng khó chịu nghiêng đầu thì khẽ cười một tiếng.
Trình Yên Vi cẩn thận đỡ Du Tịnh, kéo người sát lại gần bên mình, đối phương cứ như vậy tự nhiên rơi vào trong lòng cô.
Phiên đấu giá bắt đầu, âm thanh từ tốn của người trên sân khấu hấp dẫn ánh mắt Trình Yên Vi, nàng vừa nhàm chán nghe vừa bấm điện thoại, bên trên là hình một cuộc hội thoại bí mật.
Biệt hiệu của đối phương là “thầy”.
[Thầy: Cố gắng lấy được món đồ đó.]
[Trình Yên Vi: Được.]
.
.
.
Đến khi kết thúc buổi đấu giá Du Tịnh cũng không tỉnh dậy, Trình Yên Vi nhìn hàng người từng đợt từng đợt rời khỏi, đợi trong phòng chỉ còn hai người mới đẩy đẩy cánh tay đối phương: “Du Tịnh, dậy đi.”
Đẩy ba lần, Du Tịnh mới tỉnh, nhìn hội trường vắng tanh nàng cũng không thấy lạ, nhàm chán ngáp một cái, ngón tay tinh tế lau đi giọt nước mắt vương lại trên hàng mi cong dài.
“Đấu giá được cái gì rồi?”
Trình Yên Vi cũng không ngại giấu giếm, thành thật đáp: “Một chiếc vòng cổ The Star of China.”
Du Tịnh giật mình, cơn buồn ngủ cũng bị sự kinh ngạc trong lòng đánh bay mất. Chiếc vòng cổ được mệnh danh là ngôi sao Trung Hoa? Du Tịnh nuốt một ngụm nước miếng, không chắc chắn hỏi lại: “The Star of China, chiếc vòng có giá hơn mười một triệu dollar đó?”
“Đúng vậy.”, Trình Yên Vi nói: “Lát nữa nó sẽ được chuyển tới nhà người nhờ cậy em.”
Đôi mắt nữ nhân bỗng tối đi, Du Tịnh chậc một tiếng bất mãn, nàng vậy mà coi thường buổi đấu giá không chính quy này. Du Tịnh cắn môi, mang theo một chút hi vọng nhỏ nhoi lên tiếng: “Em chắc chiếc vòng đó là thật không?”
Trình Yên Vi nghẹn lại, nhìn đôi mắt long lanh kia chợt có hơi không muốn nàng mất hứng: “Chắc chắn.”
Du Tịnh: “…”
Nữ nhân thở dài, chán nản đứng lên, trên mặt hai người vẫn mang theo mặt nạ, ra đến cửa thì có nhân viên giúp bọn họ thu dọn.
Sắc trời xẩm tối, Trình Yên Vi lái xe mang hai người họ về nhà.
Từ khi lên xe Du Tịnh vẫn luôn yên lặng, Trình Yên Vi chốc chốc lại nhìn nàng một chút, cuối cùng cũng không nhịn được thở dài một hơi.
Du Tịnh nghe thấy thì nghiêng đầu, lơ đãng hỏi: “Sao vậy?”
“Chị thích chiếc vòng cổ đó thế sao?”, Trình Yên Vi hỏi. Du Tịnh rũ mắt: “Cũng không hẳn là thích, chỉ muốn nhìn tận mắt nó một lần mà thôi.”
Trong đêm tối, đôi mắt Du Tịnh ánh lên thứ ánh sáng trước giờ Trình Yên Vi chưa từng thấy, giống như đối phương đang cực kì vui vẻ, cũng gần như là khát vọng.
“Tôi rất thích trang sức, đặc biệt thích những loại đá quý phát sáng lấp lánh.”
Lời Du Tịnh thật nhẹ, giống như đang thì thầm những điều vụn vặt với một người rất thân thiết.
Trình Yên Vi yên lặng nhìn nàng, đối phương mang lại cho cô một cảm giác nghiêm túc khó tả. Giống như Trình Yên Vi yêu thích những câu chuyện của Tống Vân Lạc, khát khao hóa thân vào những nhân vật đó. Du Tịnh lại đặt niềm yêu thích của mình vào những thứ lấp lánh đẹp đẽ kia.
Có lẽ đó là sự yêu thích thực lòng, cũng có thể nói Du Tịnh cực kì có thiên phú trong việc nhìn ngọc. Trình Yên Vi đã từng nghe qua Du Tịnh từ một công ty đá quý đã cứu cả một Tống thị như thế nào.
Trong bất kì lĩnh vực nào, Du Tịnh đều cực kì tỏa sáng, chân chính là thiên tài trong thiên tài.
“Vậy chị quay về Tống thị là vì muốn chạm đến những thứ sáng lấp lánh đó sao?”, Trình Yên Vi hơi mỉm cười, cũng không biết vì sao bản thân lại cười như vậy.
“Không phải.”, Du Tịnh cũng cười mấy tiếng, lời nói ra có chút tùy ý cũng có chút ích kỷ: “Đó vốn dĩ là những thứ thuộc về tôi, tôi chỉ là trở về lấy lại chúng mà thôi.”