“Cơm đâu?”
“Cơm của ta đâu?”
Lý Tú Vân nghe thấy tiếng gầm rú vọng ra từ nhà bếp thì sợ hãi ôm chặt hai đứa con gái, không dám phát ra tiếng động.
Tống Tri Thư lên cơn điên một lúc rồi sập cửa bỏ đi.
…
Ngô Ngọc Lan đi ra đến bờ sông thì thấy đám Tống Đại Lang đang chạy hướng về phía núi. Bà vội gọi chúng lại.
“Mấy đứa kia, khoan hẵng đi, kiếm cho ta ít giun tới đây!”
Bọn trẻ không dám cãi lời Ngô Ngọc Lan, nghe vậy thì vội lạch bạch đi đào giun cho bà. Đợi chúng đi xa, bà lấy lưỡi câu và mồi câu giấu trong thùng nước ra, những thứ này là bà mua trong Cửa hàng Y tế với giá 20 xu. Mặc dù trong cửa hàng cũng bán cá nhưng một con cá hai cân cũng ngót nghét 20, 30 xu rồi. Ngô Ngọc Lan tính kế lâu dài nên quyết định mua lưỡi câu và mồi.
Vị trí của thôn Tống Gia rất đắc địa, trước mặt là nước, sau lưng là núi. Theo ký ức, bà tìm đến sông Xuyên Khê trong thôn.
Sông Xuyên Khê rộng chừng 6-7 mét, nơi sâu nhất có thể lên đến 3-4 mét, dưới sông có rất nhiều cá, dân làng cũng thường xuyên đi câu ở đây. Hiện tại bên bờ sông Xuyên Khê cũng có mấy cậu nhóc đang thả mồi.
Ngô Ngọc Lan quan sát một vòng thì phát hiện lưỡi câu mà mấy đứa trẻ này dùng đều là dây thép uốn thành, vì không có ngạnh nên cá rất dễ sổng. Bà quan sát thêm một lúc rồi tìm một vị trí thuận lợi, múc chút nước rồi bắt đầu nhào mồi câu.
Có lẽ vì mồi câu khá tanh nên vừa ném xuống đã dụ được kha khá cá tới, thấy vậy Ngô Ngọc Lan cảm thấy chắc mẩm rồi.
Vừa nhào xong mồi thì nhóm Tống Đại Lang cũng quay lại.
“Nãi nãi, giun đây ạ.”
Tống Đại Lang gói nắm giun trong lá khoai môn rồi đưa cho Ngô Ngọc Lan.
“Được rồi, mấy đứa đi làm đi!”
Bà nhận lấy giun rồi không quan tâm đến mấy đứa trẻ nữa. Tuy bọn trẻ đều đang độ tuổi dở dang nhưng cũng đã làm được khối việc. Hiện tại bà vẫn chưa nắm rõ công việc đồng áng ra sao nên cũng đành để chúng quán xuyến. Đợi sau này quen việc, bà cũng chẳng định kìm kẹp chúng, đứa nào làm được thì làm, không thích thì ra ngoài chơi.
Đám Tống Đại Lang thấy vậy thì ai nấy tỏa ra đi làm việc của mình, đứa ra đồng đứa đi cắt cỏ lợn.
Ngô Ngọc Lan đứng bên bờ hồ, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước, tiện bề khom lưng soi thử một chút. Soi xong mới thấy khuôn mặt này đúng là quen thuộc thật, nhưng đã già đi đến hơn hai chục tuổi so với bà trước kia. Trước đây bà 35 tuổi, vì bảo dưỡng tốt nên trông như mới 27, 28. Nay nhìn vào lại giống một bà cụ ngoài 50, đôi mắt xệ xuống thành mắt xếch, nếp nhăn thi nhau bò lên mặt. Nhưng so với cái tuổi 46 của nguyên chủ ở cái vùng núi hẻo lánh này thì bà như vậy đã coi là biết giữ gìn rồi.