Nghe thế, Xuân Ni mới chịu đi đun nước.
Ngô Ngọc Lan cất bát cháo cám đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc!”
Nghĩ là cháu của Giang đại phu mang thuốc tới, bà vội vã ra mở cửa.
“Là Ngô nãi nãi đúng không ạ? Gia gia con bảo mang thuốc tới cho người.” Một cậu nhóc chừng mười lăm mười sáu tuổi xách gói thuốc đứng trước cửa.
“Cảm ơn nhé.”
Ngô Ngọc Lan nhận lấy thuốc.
Cậu nhóc không nói thêm lời nào, gật đầu rồi quay gót rời đi.
Cất thuốc xong, Ngô Ngọc Lan ra chuồng gà tiện tay bắt một con gà mái.
…
Tống Tri Thư chờ mãi không thấy Ngô Ngọc Lan tới dỗ mình ăn cơm, bắt đầu thấy sốt ruột.
Hắn ta mở cửa ngó ra ngoài thì thấy Ngô Ngọc Lan xách một con gà mái già đi vào bếp.
“Mình biết ngay là mẹ thương mình nhất mà!”
Con gà này nhất định hầm cho hắn ta ăn!
Tuy nhiên, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy Ngô Ngọc Lan bưng canh gà tới dỗ mình. Nhưng hắn ta đâu biết, Ngô Ngọc Lan căn bản không hề có ý định cho hắn ta uống.
Nấu xong, Ngô Ngọc Lan múc một bát to canh gà và thịt gà, phần còn lại chia đều thành mười bát nhỏ, mỗi bát đều có vài miếng thịt.
Thấy Xuân Ni đứng cạnh chảy nước miếng, Ngô Ngọc Lan chọn một cái đùi gà nhét vào tay con bé.
“Hả?”
Bị nhét cho cái đùi gà vào tay, Xuân Ni ngớ người.
“Ngây ra đó làm gì, ăn mau đi! Không có thêm đâu.”
“Nãi nãi, người thật sự… Thật sự cho con ăn sao?”
“Nói thừa!”
Ngô Ngọc Lan bưng bát thịt và canh gà, tiện tay lấy luôn hai cái bánh bột ngô trên bàn.
Nhìn Ngô Ngọc Lan mang thịt gà và canh gà vào phòng mẹ mình, Xuân Ni lờ mờ nhận ra điều gì đó.
“Chẳng lẽ… Nãi nãi không cho mẹ uống cháo cám là để hầm canh gà cho mẹ uống?”
“Không, không đúng, không thể nào, nãi nãi không thể tốt như vậy được! Người không đày đọa mẹ đến chết đã là may lắm rồi!”
Nghĩ tới đây, con bé vội vàng đuổi theo.
“Két!”
Lý Tú Vân đói hoa mày chóng mặt, lờ mờ ngửi thấy mùi canh gà thơm nức, còn tưởng mình đang nằm mơ. Mở mắt ra thì thấy Ngô Ngọc Lan bưng bát canh gà và thịt gà to đùng bước vào, nàng ấy ngạc nhiên đến không thốt nên lời.
Nàng ấy cố gắng gượng dậy: “Mẹ…”
“Tỉnh rồi thì dậy ăn cơm đi, bà già này không biết hầu hạ người khác đâu.”
“Cái này… Cho con ạ?”
Cũng không trách Lý Tú Vân thấy lạ, lấy chồng bao nhiêu năm nay nàng ấy chưa từng được húp một ngụm canh gà, nói gì đến bát thịt gà đầy ắp thế này.
“Không cho ngươi ăn, chẳng lẽ cho con nhãi này ăn chắc!”
Nói xong, Ngô Ngọc Lan đặt canh gà, thịt gà và bánh bột ngô xuống định rời đi. Nhưng sực nhớ ra nếu không quát vài câu, Lý Tú Vân sẽ không ngoan ngoãn ăn, bà bèn quay đầu mắng.