Đến nội dung chính

Chương 15

admin 516 Chữ Cài Đặt

“Vậy vứt đi à?” Triệu Phong Cốc hơi tiếc. Hắn tin chắc đây là tiên khí, mọi người không thấy mấy món đồ Phù Bảo mang về sao? Cái này chắn chắn là thứ mang thần thông.

Thứ thuốc kia họ chưa từng thấy bao giờ, lại còn bánh bao thịt vừa ăn ban nãy nữa, đó là bánh làm bằng bột mì thượng hạng, bên trong lại còn nhân thịt đàng hoàng. Bản thân hắn làm nghề mổ lợn, vào mùa vụ tốt, nhà hắn cũng thỉnh thoảng có thịt ăn, nhưng từ lúc mất mùa, cái nghề bán thịt của hắn cũng tàn theo, nhà hắn đã lâu lắm rồi chưa được ngửi mùi thịt.

“Hay là để ta đeo. Lần sau lỡ có biến mất thì là ta biến mất, không phải Phù Bảo…”

Lời còn chưa dứt đã ăn trọn một cái tát của Vương Quế Hương vào vai: “Ông mà biến mất thì cái nhà già trẻ lớn bé này sống thế nào đây?”

Triệu Phong Cốc vuốt ve chiếc chuông trong tay, vẫn luyến tiếc không nỡ vứt: “Phù Bảo biến mất rồi còn có thể trở về thì ta cũng làm được. Con bé còn nhỏ không biết mình đi đâu, ta lớn thế này lẽ nào không biết sao.”
“Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta giờ chẳng có gì trong tay. Cứ cắm đầu đi tiếp thì sống chết khó lường, giữ cái chuông này biết đâu lại là một tia hy vọng sống.”

Vương Quế Hương bị thuyết phục. Ông cụ Triệu và bà cụ Triệu cũng đồng ý theo.

Chỉ có Phù Bảo chớp chớp đôi mắt to, vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

“Phù Bảo, cho cha mượn cái chuông đeo vài hôm, được không con?” Triệu Phong Cốc dỗ dành.

Phù Bảo chu mỏ, có vẻ không vui lắm, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, giọng nói kích động của gia gia Mạch Tuệ vang lên: “Đại Lực, con tỉnh rồi?”

“Đại Lực tỉnh rồi, Phong Cốc, thôn trưởng, hai người mau tới xem này, Đại Lực tỉnh rồi.”

Tiếng gọi này làm mọi người bừng tỉnh, sôi nổi bu lại xem. Triệu Đại Lực tuy mí mắt vẫn sụp xuống nhưng quả thực đã tỉnh lại.
Gia gia Mạch Tuệ vui mừng khôn xiết, chắp tay khấn vái: “Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ rồi.”

Người bên cạnh cười bảo: “Ông tạ ơn ông trời làm gì, phải tạ ơn Phù Bảo chứ.”

“Đúng đúng đúng, Phù Bảo à, may mà có con, nếu không có con thì thằng Đại Lực nhà ta có khi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.” Gia gia của Mạch Tuệ chắp hai tay vái Phù Bảo.

Phù Bảo đứng lên phía trước, hai bàn tay nhỏ xíu vặn vẹo ngượng ngùng, nhếch miệng cười: “Đại Lực thúc thúc phải mau mau khỏe lại nha, thế Mạch Tuệ mới không khóc nhè nữa.”

Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán: “Ta đã bảo Phù Bảo là phúc tinh mà.”

“Chứ còn gì nữa, vào lúc này ai có thể tìm được thuốc, chỉ có Phù Bảo thôi.”