Đến nội dung chính

Chương 10

admin 503 Chữ Cài Đặt

Mấy vị bô lão khác nhìn nhau, cũng gật đầu đồng ý: “Phong Cốc, ngươi thông cảm nhé, chúng ta cũng muốn đợi thêm, nhưng… Chúng ta sẽ nán lại chờ một ngày.”

Chậm trễ thêm một ngày là coi như mất đi nửa cái mạng.

Nam nhân cao lớn tám thước như Triệu Phong Cốc nghe vậy cũng đỏ hoe hốc mắt. Hắn mấp máy môi, đang định nói gì đó thì chợt vang lên một tiếng hô kinh ngạc từ phía sau: “Phù Bảo!”

“Bụp” một tiếng, một thân hình bé nhỏ rơi uỵch xuống đất. Phù Bảo ngơ ngác xoa xoa cái mông.

“Phù Bảo.” Giọng nói đầy vui mừng của mẹ vang lên.

“Mẹ ơi, oa oa oa…”

“Con đi đâu thế hả? Muốn hù chết mẹ sao?” Vương Quế Hương nhào qua ôm chặt lấy con gái, cảm giác mừng rỡ tột độ vì thứ tưởng đã mất nay tìm lại được bao trùm lấy cô.

Trên người mẹ có mùi hôi hôi, không được thơm tho như chị gái kia. Thế nhưng Phù Bảo vẫn lưu luyến ngẩng khuôn mặt nhỏ nhem nhuốc cọ cọ vào gò má lấm lem của mẹ. Vòng tay này mang lại cho bé cảm giác thật bình yên.
Vương Quế Hương lật tới lật lui kiểm tra con gái: “Có bị thương ở đâu không?”

“Đau mông ạ.” Phù Bảo lại xoa xoa mông, cả hai lần đều tiếp đất bằng cái mông nhỏ này.

Vừa nghe thế, Vương Quế Hương liền ấn con bé nằm sấp lên đùi định vạch quần ra xem. Phù Bảo đưa đôi tay nhỏ xíu giữ chặt lấy quần. Bé là thiếu nữ rồi, không thể để mẹ vạch quần ra xem được.

Vương Quế Hương cuống cuồng cả lên: “Thế này là sao?”

“Không đau nữa, mẹ ơi, con mang bánh bao về nè.” Một câu này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Vương Quế Hương.

“Bánh bao?”

“Vâng ạ!”

Phù Bảo quẫy đôi chân ngắn cũn, khó nhọc trượt xuống khỏi đùi mẹ. Còn chưa kịp lấy bánh bao trong ngực ra thì đã bị một đôi bàn tay thô ráp dày dặn bế bổng lên.

“Cái con nhãi này, rốt cuộc con chạy đi đâu vậy hả? Cha còn tưởng không bao giờ tìm thấy con nữa chứ.” Giờ phút này người thợ mổ lợn cường tráng cũng rơi lệ đầy mặt.
Cả đám người rào rào xúm lại. Người này ôm một cái, người kia sờ một chút, khiến bé cứ mãi không lấy được món đồ trong ngực ra.

“Phù Bảo có…”

“Ôi chao, cái con nhãi này, rốt cuộc con cũng về rồi. Con không được chạy lung tung đâu đấy, nãi nãi con lo đến ngất đi rồi kìa.” Lý thẩm nắm lấy tay nhỏ của bé dặn dò.

“Lý thẩm ơi, Phù Bảo có…” Lời còn chưa dứt lại bị một đôi tay khác bế lên.

“Phù Bảo à, phải ngoan, đừng để lạc nữa nhé. Dã thú thích ăn thịt mấy đứa trẻ con như con nhất đấy, một ngoạm là nuốt chửng luôn.”