Thường Khải Minh chầm chậm hạ chiếc quạt xếp xuống, đôi mắt đào hoa bỗng chốc loé lên một tia sắc bén lạnh lùng tựa chim ưng đêm.
Hắn bỗng cảm thấy có chút thương hại cho Thẩm Tử Mặc. Thẩm công tử nghĩ mình vừa cứu vớt một linh hồn đáng thương khỏi nanh vuốt của lang sói, nhưng hắn ta đâu biết rằng, chính mình mới là con mồi tội nghiệp vừa tự nguyện bước chân vào bàn cờ đã giăng sẵn lưới của Viên Tưởng Hy.
Mục tiêu của nàng là một mối hôn sự vững như bàn thạch để bảo đảm nửa đời sau, và Thẩm Tử Mặc chính là quân cờ hoàn hảo nhất mà nàng đã chọn.
“Thế tử, người không định ra mặt giải vây sao?” Gã sai vặt đứng sau lưng hắn thấp giọng hỏi nhỏ.
“Giải vây?” Thường Khải Minh lười nhác nhướng mày, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ngả ngớn: “Biểu muội của ta bản lĩnh đầy mình, một tay có thể khuấy đảo cả phủ Thượng thư, cần gì bổn thế tử phải ra tay? Ta bước ra lúc này, chẳng phải là làm hỏng mất màn diễn tâm huyết của nàng sao?”
Khi đám đông bắt đầu tản ra để Thẩm Tử Mặc dẫn Thường Nhược Lan và Viên Tưởng Hy hướng về phía vườn hoa phía sau, Thường Khải Minh mới thong thả cất bước.
Hắn chọn một lối đi tắt dọc theo hành lang lát đá, khéo léo xuất hiện ngay phía sau khi Thẩm Tử Mặc vừa bị một vị công tử khác gọi đi có chút việc riêng.
Chỉ còn lại Viên Tưởng Hy đứng một mình bên rặng hoa đẫm sương thu. Lớp vỏ bọc đáng thương, yếu đuối trên gương mặt nàng lập tức thu liễm, đôi mắt hạnh trong vắt lại trở về vẻ lý trí, lạnh lùng đến cực điểm.
“Biểu muội xem kịch vui có vừa lòng không?”
Thành âm trầm thấp, mang theo ba phần cười cợt quen thuộc đột ngột vang lên bên tai khiến sống lưng Viên Tưởng Hy khẽ cứng đờ.
Nàng quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Thường Khải Minh đang đứng cách nàng ba bước chân, chiếc quạt xếp trong tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt lười biếng nhưng thâm sâu như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
“Thế tử gia nói lời này, Tưởng Hy không hiểu.” Nàng khẽ cụp mi, nhanh chóng lấy lại vẻ khách khí, nhu thuận thường ngày.
“Muội không hiểu, hay là không muốn hiểu?” Thường Khải Minh tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức áp lực từ thân hình cao lớn của hắn khiến không gian xung quanh như ngưng tụ lại: “Giọt nước mắt vừa rồi của nàng rơi thật đúng lúc. Thẩm Tử Mặc quả thực đã bị nàng dắt mũi một cách hoàn hảo. Nhưng Viên Tưởng Hy, nàng đừng quên, kinh thành này, nàng có thể lừa được Thẩm Tử Mặc ngu muội, lừa được Nhược Lan ngây thơ, nhưng tuyệt đối không lừa được đôi mắt của bổn thế tử.”