Đến nội dung chính

Chương 7: Tin đồn sát phu (1)

admin 523 Chữ Cài Đặt

Nếu linh tuyền có khả năng phục hồi sinh lực, và đất đỏ này mang đầy sức sống, cô có thể dùng nó để tạo ra lợi thế tuyệt đối cho mình.

Để kiểm tra cách thức ra vào không gian, Kỷ Hạc Uẩn nhắm mắt, tập trung suy nghĩ muốn quay trở lại.

Mở mắt ra, cô thấy mình lại đang đứng cạnh vại nước mưa trước hiên nhà, bàn tay vẫn giữ tư thế ôm lấy không khí.

Vết máu trên ngón tay đã khô lại.

Chiếc chuông đồng nằm yên lặng dưới đáy vại nước, lớp rỉ xanh đã bong ra một phần, lộ ra màu đồng thau cổ kính và những đường vân mây uốn lượn sắc nét.

Cô nhìn chiếc chuông, rồi lại nhìn ra đầm khoai.

Trần Đại muốn ép cô rời đi, Thẩm Trọng Viễn thao túng bến sông cướp bóc người dân.

Thế đạo này dùng tiền bạc và quyền lực để chà đạp kẻ yếu.

Kỷ Hạc Uẩn vớt chiếc chuông đồng lên, cất kỹ vào túi áo ngực.
Tại lầu hai của tửu lâu Vạn Phúc trên trấn Mộc Đạc, Thẩm Trọng Viễn ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế khảm xà cừ.

Ông ta mặc bộ áo lụa tơ tằm màu xanh sẫm, ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích.

Trên chiếc bàn gỗ gụ trước mặt ông ta bày sẵn vài món nhắm đắt tiền và một bình rượu hoa tiêu mới mở nắp.

Gã mặt sẹo cùng tên đồng bọn ướt sũng đang đứng khúm núm sát mép cửa.

Nước từ quần áo gã du côn kia chảy nhỏ giọt xuống sàn gỗ.

“Một con đàn bà góa chồng, một chiếc đò nan rách nát.” Thẩm Trọng Viễn gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Hai thằng đàn ông vạm vỡ mang theo dao phay đi đòi nợ, cuối cùng bị nó dùng sào tre đánh cho ngã xuống sông. Bọn mày ăn cơm hay ăn cám mà vô dụng thế?”

Gã mặt sẹo vuốt lớp mồ hôi hột trên trán, tiến lên nửa bước giải thích: “Ông Thẩm bớt giận. Bọn tôi không ngờ con Bùi Giáng Tiên lại liều mạng như thế. Nó cầm cây sào tre quật thẳng tay, lại đứng ngay mép nước nên thằng Chột mới trượt chân ngã. Nó còn dọa nếu bước lên đò sẽ đánh gãy chân. Nếu làm căng quá, đánh nhau to ở bến sông, tôi sợ đám dân làng Vụ Ảnh báo lên quan nha thì rách việc.”
Thẩm Trọng Viễn cầm chén rượu lên uống cạn rồi ném mạnh chiếc chén sành xuống sàn nhà.

Chiếc chén vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng tung tóe đến tận chân hai gã tay sai.

Gã mặt sẹo giật mình lùi lại.

“Mày sợ quan nha, vậy mày không sợ tao à?” Thẩm Trọng Viễn híp mắt nhìn gã: “Cái bến đò Vụ Ảnh là chỗ duy nhất đón trả khách và hàng hóa từ các xưởng gốm quanh vùng sang trấn. Tao cho thằng chồng nó vay nặng lãi là để siết cái bến đò ấy. Bây giờ chồng nó chết, giấy nợ rành rành ra đấy, bọn mày lại để một con đàn bà chặn họng.”