Đến nội dung chính

Chương 2: Bẫy ngầm dưới đầm khoai (2)

admin 499 Chữ Cài Đặt

Chúng lội ra xa bờ khoảng mười bước, bắt đầu đưa tay túm lấy những thân khoai nước to bằng bắp chân.

Kỷ Hạc Uẩn vẫn đứng nấp trong góc tối.

Nước lạnh ngấm vào da thịt khiến các khớp xương của cô nhức buốt, nhưng cô không hề nhúc nhích.

Bàn tay phải của cô đang nắm chặt một sợi dây thừng bện bằng xơ dừa, đoạn đầu dây đã được cô lén buộc vào hai cọc tre đóng ngầm dưới lớp bùn nhão.

Thắng què vừa cúi xuống, hai tay ôm lấy một gốc khoai ra sức nhổ: “Mảnh đất này bùn nhão nhoét, nhổ cũng dễ. Chúng mày tản ra, mỗi đứa một góc phá cho nhanh.”

Ngay lúc ba gã đàn ông tản ra và dồn sức kéo mạnh gốc khoai, Kỷ Hạc Uẩn lập tức hành động.

Cô lùi lại một bước, dồn toàn bộ sức lực của cơ thể, dùng hai tay kéo giật mạnh sợi dây thừng xơ dừa.

Dưới lớp bùn, sợi dây thừng vốn nằm chìm dưới mặt nước bị kéo căng bần bật, vung lên tạo thành một đường cản ngang đúng bắp chân của cả ba gã đàn ông.
Thắng què đang ngửa người ra sau để nhổ khoai, bất ngờ bị sợi dây ngầm gạt mạnh vào chân.

Gã mất thăng bằng, chới với vung vẩy hai tay rồi ngã ngửa ra sau.

Bùm!

Hai gã du côn kia cũng chịu chung số phận.

Lực kéo đột ngột làm chúng chúi mũi về phía trước, ngã nhào xuống đầm khoai.

Nước bùn đen xì bắn tung tóe lên không trung.

“Cái quái gì thế này!” Thắng què hét lên sặc sụa, vội vàng chống tay xuống bùn để đứng dậy.

Nhưng đáy đầm rất sâu và trơn, gã càng vùng vẫy càng lún xuống.

Nước bùn tràn vào miệng, vào mũi khiến gã ho rũ rượi.

Sương mù che khuất tầm nhìn, bọn chúng không biết cái gì vừa ngáng chân mình.

Một gã du côn hoảng loạn đập tay xuống nước: “Ma! Đầm này có ma kéo chân tao!”

“Ma quỷ cái gì, đứng dậy mau!” Thắng què gắt gỏng, cố vuốt lớp bùn đặc quánh dính trên mặt.
Đúng lúc chúng vừa lóp ngóp tìm cách đứng vững, Kỷ Hạc Uẩn thả sợi dây thừng ra.

Cô cúi xuống, nhặt một tảng đất sét lớn đã chuẩn bị sẵn, dùng sức ném thẳng về phía Thắng què.

Tảng đất rơi tõm xuống mặt nước ngay sát mặt gã, làm bùn bắn thẳng vào mắt gã.

Thắng què la lên đau đớn, đưa tay dụi mắt.

Giữa khung cảnh sương mù mờ mịt và không gian vắng lặng của vùng đầm lầy, tiếng động lạ liên tiếp cùng cảm giác bị rình rập khiến nỗi sợ hãi trong lòng ba gã đàn ông bùng lên dữ dội.

Bọn chúng không nhìn thấy Kỷ Hạc Uẩn, chỉ thấy mọi thứ xung quanh tối đen và nguy hiểm.

“Chạy! Chạy mau!” Gã du côn sợ hãi gào lên, bò lết về phía bờ.

Cả ba kẻ không còn tâm trí đâu mà phá hoại nữa.