Hoàng hậu đang nói chuyện với Viện chính Lý Lâm, biết nữ nhi không sao, nhưng vẫn phải uống thuốc nghỉ ngơi, bà thoáng thả lỏng.
Chờ Tống Diệc An dẫn Quý Thanh Lâm cùng Điềm Hạnh chạy tới, Hoàng hậu ôn hòa nhìn về phía Quý Thanh Lâm: “Hôm nay đa tạ ngươi, bổn cung ghi nhớ ân tình này của ngươi.”
Quý Thanh Lâm khom lưng: “Đây là bổn phận của nô tài.”
Hoàng hậu cười khẽ, nhìn hắn một cái thật sâu.
Cẩm Y Vệ trẻ tuổi khúm núm nịnh bợ rất hoàn mỹ, nhưng ánh mắt trong trẻo, chỗ sâu trong đáy mắt không có nửa phần hèn mọn.… Là người cực kiêu ngạo.
Đoàn người nhanh chóng tới Khôn Ninh Cung, lúc phải chia tay, Tống Diệc An mới mở miệng nói chuyện với Quý Thanh Lâm: “Để Điềm Hạnh dẫn ngươi đi rửa mặt đánh răng, lát nữa sẽ có người đưa thuốc bị phỏng và rượu thuốc đến cho ngươi.”
Quý Thanh Lâm rũ mắt đáp: “Chỉ là một chút vết thương ngoài da, nô tài không sao.”
Tống Diệc An cười: “Đừng ỷ vào mình còn trẻ mà phá hoại thân thể, cẩn thận ngày nào đó không gắp được thịt vậy thì không hay đâu.”
Quý Thanh Lâm nhìn Tống Diệc An đi xa, chần chờ nhìn thoáng qua bả vai mình.
Thời điểm hắn đưa Thần Vương ra ngoài đã bị song cửa nung đỏ đập một phát, hiện giờ toàn bộ vai trái đều bỏng rát.
Nhưng hắn tự nhận mình ngụy trang hoàn mỹ, vết thường này lại không dễ nhìn ra từ bên ngoài, Thần Vương sao biết được?
Hay là hắn hiểu sai rồi? Thần Vương không hề nói đến vai hắn?
Tống Diệc An tất nhiên không thể giải quyết nghi vấn của hắn, lúc này nàng đang rửa mặt đánh răng.
Hoàng hậu đứng ở trước mặt nàng nhìn nàng cởi đồ, ánh mắt trĩu nặng.
Tống Diệc An cởi áo ngoài, cởi đến áo trong, nàng lập tức nhíu mày.
Bụng nhỏ trơn bóng sạch sẽ, chuỗi dấu chân trước đó lại biến mất không thấy.
Nàng lật xem vạt áo, xiêm y sạch sẽ, không có vết máu.
Hoàng hậu hỏi: “Con phát hiện ra điều gì?”
Tống Diệc An cởi áo trong, đưa lên mũi ngửi thử, ngoài mùi khỏi lửa ám vào cũng không có mùi nào khác.
Nàng lắc đầu: “Tạm thời vẫn khó nói.”
Hoàng hậu nhướng mày: “Con làm trò trước mặt Quý Thanh Lâm vén áo?”
Tống Diệc An cười tủm tỉm đặt áo xuống: “Xem cái bụng thôi có gì phải sợ đâu?”
Nàng nhanh nhẹn xoay một vòng, ra vẻ mình thật sự không bị thương: “Lần này nương yên tâm rồi đi? Con vẫn ổn mà, da bóng thịt trơn.”
Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng hậu lướt qua bất đắc dĩ và đau lòng, tức giận trừng nàng: “Càn quấy!”
Bà do dự một hồi, muốn hỏi một chút xem có phải con nó coi trọng nhan sắc của Quý Thanh Lâm hay không nhưng rồi lại nhịn xuống.
Nàng nhìn thoáng qua vòng ngực bị thắt chặt của Tống Diệc An, thương tiếc sờ mặt con gái: “Nương sẽ nghĩ cách.”
Tống Diệc An cười tủm tỉm gật đầu, nghiêm túc rửa sạch tay, lúc này mới vào thau tắm.
Nếu biết rõ thi thể kia có điều kỳ lạ, nàng đương nhiên phải làm sạch bản thân, miễn cho bị tính kế.
Tống Diệc An vừa tắm vừa nói: “Hôm nay lửa cháy rất lạ, cháy mạnh như vậy, nói là để che lấp cái gì đó cũng rất có thể, nói là muốn thiêu chết con cũng có thể.”
Đáy mắt Hoàng hậu thoáng qua tàn khốc: “Con là đích hoàng tử của vương triều, mẫu tộc lại quá hiển quý, hiện giờ thành niên ra ngoài hoạt động, tất nhiên sẽ có người không kìm được.”
Bà cười lạnh: “Dâm loạn cung đình, cái tội danh này có rất nhiều người muốn đội lên đầu con!”
Tống Diệc An vốc nước rửa mặt: “Có người truyền lời đồn?”
Hoàng hậu dịu dàng vuốt tóc nàng: “Chuyện đó không cần con nhọc lòng, nương dùng cung quy là có thể chơi chết bọn họ.”
Tống Diệc An cười cong đuôi mắt: “Nương của con vẫn là người lợi hại nhất!”
Hoàng hậu bị chọc cười.