Đến nội dung chính

Chương 25: Ma vật dưới lớp da thần tiên

admin 747 Chữ Cài Đặt

Trong lúc nói chuyện, Viện chính Thái Y Viện tự mình dẫn theo cấp dưới vội vàng tới đây.

Tống Diệc An cực kỳ ngoan ngoãn vươn tay để Viện chính bắt mạch, lại căn dặn các thái y khác mau xử lý vết thương cho đám người Dương Lâm.

Điềm Hạnh gấp đến độ giậm chân: “Vương gia ngài đừng nói chuyện, yên lặng để Viện chính đại nhân bắt mạch cho ngài!”

Đám người Dương Lâm Phúc An cũng liên tục khuyên nàng không cần lo lắng cho mình, tuyệt đối đừng để bản thân xảy ra chuyện là được.

Tống Diệc An gật đầu ngậm miệng, ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía tẩm cung chìm giữa biển lửa.

Mãi đến khi lửa tắt, bên trong vẫn không bò ra người nào, hay vật nào…

Thị vệ, cung nữ, thái giám cứu hỏa trong cung rất nhiều, hơn nữa cấu tạo của hoàng cung đặc thù, mọi người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh đã dập lửa thành công.
Cho dù đã bị thiêu rụi nhưng kết cấu phòng ốc vẫn cực kỳ kiên cố, đã có thái giám cung nữ tiến vào dọn đồ không cháy hỏng mang ra.

Toàn bộ quá trình, không có một người nào phát hiện ra thi thể.

Xem ra, thi thể kia thật sự cứ thế biến mất vào hư không.

Sau khi để Viện chính bắt mạch xong, Tống Diệc An vẫn tự mình đi vào một chuyến, kiểm tra từng ngóc ngách, trọng điểm là nhìn dưới giường.

Dưới giường không có đoạn tay đoạn chân nào, nơi khác cũng không có tứ chi bị đốt trọi.

Thậm chí… đến vết máu trước đó cũng biến mất.

Giống như tất cả những gì nàng nhìn thấy nghe thấy trước đó đều là ảo giác.

Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Diệc An trồi lên ý cười: “Tinh vi!”

Quý Thanh Lâm nhìn thiếu niên Vương gia ôn nhuận như ngọc, cao quý ngút ngàn, cứ cảm thấy đáy mắt nàng le lói lệ khí.
Rõ ràng đối phương cười rất ôn hòa, hắn lại có ảo giác thấy được ma vật dưới lớp da thần tiên là thế nào.

Thi thể đáng sợ.

Lửa lớn dữ dội.

Người này, lại không hề sợ? Ngược lại còn bị khơi mào hung tính?

Quý Thanh Lâm hộ tống nàng ra khỏi tẩm cung cháy hỏng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vương gia, Hoàng hậu nương nương tới.”

Tống Diệc An lập tức bỏ qua ván cửa nghiên cứu một lúc lâu, xoay người, cười đầy vô hại: “Nương sao lại tới đây? Có phải bị dọa rồi không?”

Hoàng hậu nương nương vội vàng vào cửa, mặt đẹp âm trầm, bước nhanh tới trước mặt Tống Diệc An.

Bà im lặng đánh giá một phen, thấy Tống Diệc An bị đốt trụi mấy sợi tóc, xiêm y cũng có tổn hại.

Lại nhìn Quý Thanh Lâm, dáng vẻ chật vật, xiêm y thủng lỗ chỗ, là biết tình huống lúc ấy nguy cấp thế nào.
Hoàng hậu mím môi: “Vụ án này còn muốn tra không?”

Tống Diệc An mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên phải tra.”

Hoàng hậu nhướng mày: “Con xác định?”

Tống Diệc An nhếch khóe miệng, cười rất hòa khí: “Đầu tiên là muốn đập chết con, sau lại muốn thiêu chết con, bắt nạt tới trên đầu con rồi, nếu thật sự là do quỷ quậy phá, con cũng phải đích thân lột một lớp da quỷ mới được.”

Hoàng hậu lại cười: “Được!”

Bà vốn đã xinh đẹp như mẫu đơn, chỉ là ngày xưa không hay cười khiến khí thế quanh thân lấn át làm người ta xem nhẹ mỹ mạo của bà, lúc này cười rộ lên mới thấy chân dung.

Bà dí trán Tống Diệc An: “Đến chỗ nương rửa mặt đánh răng.”

Tống Diệc An gật đầu, ngoan như bé cưng.

Hoàng hậu mắt lạnh nhìn đám người quỳ trong viện, trầm giọng nói: “Chờ bổn cung dùng xong bữa phải biết lửa này từ đâu mà có!”

Đám cung nữ thái giám và bọn thị vệ khắp cung đồng thời cúi gập người, đầu kề sát mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi.

Ban ngày ban mặt, lại để lửa cháy ngay dưới mí mắt bọn họ, nói ra ngoài quả thực là trò cười cho thiên hạ!

Tống Diệc An hỏi Thái y vết thương của đám người Dương Lâm Phúc An thế nào, lại an bài cho bọn họ đi dưỡng thương, lúc này mới gọi Điềm Hạnh cùng Quý Thanh Lâm đuổi theo Hoàng hậu.