Đến nội dung chính

Chương 23: Mang theo cả tiểu cô nương người ta nữa!

admin 727 Chữ Cài Đặt

Lúc này Tống Diệc An đã hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, thấy Quý Thanh Lâm như thế, liền kéo quần áo lên.

Thật ra bản thân nàng không ngại, nhưng nương nàng mà biết Quý Thanh Lâm chạm vào eo nàng… Khả năng sẽ làm thịt hắn.

Điềm Hạnh giật mình tỉnh mộng: “Bốn Mùa! Ai cho ngươi chạm vào Vương gia? Quy tắc lễ nghĩa ngươi học đâu?”

Bấy giờ Quý Thanh Lâm mới nhớ tới Tống Diệc An có thói ở sạch, hắn dùng nội lực ép mặt mình trắng bệch, cúi đầu nhận sai: “Nô tài đi quá giới hạn!”

Tống Diệc An lắc đầu nói không sao, sau đó xoa phần giữa hai đầu mày đau nhức, xuống giường, vừa suy tư vừa tìm kiếm khắp nơi.

Quý Thanh Lâm không cần thiết nói dối, nói cách khác, thật sự không có người tiến vào.

Cửa sổ đóng từ trong, không có dấu vết bị cạy.

Như vậy… Muốn tránh tai mắt vào nhà, cũng chỉ có thể là trước khi nàng trở về!
Tủ quần áo có thể giấu người không có gì bất thường, vật trang trí, gia cụ lúc sau cũng không có ai động qua.

Ánh mắt nàng nhanh chóng quét qua một lượt trong phòng, cuối cùng nhìn thẳng vào đáy giường.

Ngay lúc nàng đi tới bên giường, bên ngoài vang lên một tiếng kinh hô.

“Chính điện đi lấy nước!”

“Mau dập lửa!”

“Vương gia mau ra ngoài!”

Cùng lúc đó, khói đặc cuồn cuộn tràn vào nội thất, khiến người ta khó thở.

Điềm Hạnh nhanh chóng cầm áo ngoài phủ thêm cho Tống Diệc An: “Vương gia chúng ta đi ra ngoài trước!”

Quý Thanh Lâm đã lao ra lại quay trở về, sắc mặt ngưng trọng: “Gian ngoài đã bị đốt, không ra được! Đi cửa sổ!”

Hắn nhanh chóng đẩy cửa sổ, xoay người tới kéo Tống Diệc An.

Tống Diệc An đi theo hai bước, cuối cùng vẫn xoay người, ba bước làm hai tới gần giường đệm, xốc đệm giường nhìn thẳng vào đáy giường.
Một gương mặt phù thũng đầy máu cứ thế xuất hiện trước mặt.

Tống Diệc An hít sâu một hơi.

Nghĩ đến không lâu trước đó nàng đã ngủ ở trên thi thể trương phềnh này, toàn thân nàng nổi da gà.

Điềm Hạnh chạy lại với nàng cũng kinh hãi hét lên: “Vương gia chạy mau!”

Tống Diệc An chẳng những không chạy, còn vươn tay bóp cái cổ dưới mặt quỷ kia.

Xúc cảm mềm mềm: “Thật sự là thi thể.”

Điềm Hạnh suýt bật khóc. Tổ tông à! Cái này còn phải hoài nghi sao? Không phải thi thể chẳng lẽ lại là người sống?

Quý Thanh Lâm quay đầu nhìn Tống Diệc An đang bóp nặn thi thể, hô hấp ngừng lại.

Chỉnh trong khoảnh khắc hắn ngây người, Tống Diệc An đã kéo thi thể dữ tợn ra được nửa đoạn.

Nhưng sau khi nửa trên thân thể bị kéo ra, Tống Diệc An cuối cùng kéo hết nổi, giống như bị kẹt, lại tựa như thi thể kia túm chặt lấy chân giường không ra.
Xung quanh ánh lửa bập bùng, ba người lại toát một thân mồ hôi lạnh.

Thi thể này quá quỷ dị, quá dữ tợn, quá dọa người.

Thân thể sưng tấy, hư thối nặng nề, tròng mắt lòi ra, ánh mắt oán độc, trông không khác gì con heo bị ngâm trong nước quá lâu.

Bị Tống Diệc An kéo ra, phía dưới thi thể để lại vết máu ngoằn ngoèo.

Tống Diệc An không kéo nổi trực tiếp buông tay, bắt đầu đánh giá: “Nữ.”

Quý Thanh Lâm hít sâu thêm phát nữa: “… Vương gia à…”

Hắn vậy mà cũng đến nỗi cạn lời rồi.

Tống Diệc An híp mắt quan sát: “Lạ thật.”

Sao nàng lại thấy thi thể này đang chảy huyết lệ?

Tuyết tan à?

Bị đè ép sắp bùng nổ?

Hay vì điều gì khác?

Người đã phù thũng như vậy sao lại không thối?

Đương lúc suy ngẫm, ngọn lửa đã đốt vào nội thất, khói đặc khiến nàng choáng váng.

Quý Thanh Lâm biết thân thể nàng yếu đuối, tuyệt đối không chịu nổi loại khói đặc này, lập tức tiến lên, túm nàng cùng Điềm Hạnh tới bên cửa sổ.

Tống Diệc An gan to nhưng sức không lớn, giãy giụa không có kết quả chỉ đành bị hai người kia lôi ra khỏi phòng.

Nàng la oai oái: “Mang theo cả tiểu cô nương người ta nữa!”