Tống Diệc An im lặng không nói.
Năm nay Xuân Duẩn mới hai mươi tuổi, cuộc đời chỉ mới bắt đầu.
Nếu tất cả phỏng đoán hôm nay của bọn họ đều là thật, vậy thì nàng ta đầu tiên là bị bắt nạt, sau đó là bị cưỡng h.iếp, cuối cùng bị Triệu ma ma dùng mang thai uy hiếp phải hầu hạ Triệu Đức Trụ.
Nàng ta tuyệt vọng đến cùng cực không màng tất cả mà tự sát cũng coi như dễ hiểu.
Nàng ta cho rằng mình có thể chịu đựng sự sỉ nhục của Triệu Đức Trụ, nhưng cách bốn tháng sau lại bị cưỡng h.iếp, nàng ta thật sự còn chịu được sao?
Tống Diệc An trầm giọng nói: “Nếu Triệu Đức Trụ thật sự làm loại chuyện này, đừng nói gã không tráo đổi được đồng lõa, chính gã, cũng phải chết!”
Quý Thanh Lâm rót cho Tống Diệc An một tách trà nóng, hỏi: “Vương gia tìm được chứng cứ gì ở phòng giặt đồ sao?”
Tống Diệc An gật đầu, lại lắc đầu: “Chỉ có máu trong phòng Triệu ma ma, trong viện không có một giọt. Mặt khác, ta tìm được dấu ấn của bàn chân máu trẻ con dưới đệm giường của bà ta.
Vết máu trên gối của bà ta là nhiều nhất, nửa trước màn giường nơi nơi đều là máu bắn tung tóe, có lẽ bà ta bị giết trong lúc đang ngủ, vết thương trên cổ đã thành hình, rồi bằng cách nào đấy bà ta xuất hiện trong hồ.”
Quý Thanh Lâm nhíu mày: “Nghe có vẻ giống quỷ anh quấy phá, đầu tiên là cắn chết bà ta, sau đó mang đi vứt xác.”
Tống Diệc An ừ một tiếng: “Ta dò hỏi người ở cùng sân với Triệu ma ma, bọn họ nói rạng sáng trời còn chưa tỏ có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Bởi vì lúc ấy là thời khắc tối nhất trước khi sáng, bọn họ cũng không dám ra ngoài, sau đó không biết vì sao mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Trong đó có một người đánh bạo ghé mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy ở trong sân có một nữ nhân đuôi cá, dẫn theo trẻ con bò đầy đất, trực tiếp xuyên tường biến mất.”
Quý Thanh Lâm nhíu mày: “Sao nghe tà ma quá vậy?”
Tống Diệc An xoa phần giữa hai đầu lông mày: “Là tà đến phát hoảng thì có, bọn họ bên kia mở cửa không tìm được Triệu ma ma, bị máu me nhầy nhụa trong phòng dọa sợ không nhẹ, đang do dự không biết có nên báo cho Cấm Quân hay không thì chúng ta tới.”
Quý Thanh Lâm thấy sắc mặt nàng có chút trắng bệch, nhắc nhở: “Vương gia tới giờ uống thuốc rồi.”
Tống Diệc An khựng tay, mỉm cười gật đầu: “Đúng là nên ăn cơm, đi đi đi, Tiểu Tứ Tử, hôm nay Vương gia dẫn ngươi đi ăn mỹ thực Trường An!”
Quý Thanh Lâm không dao động: “Vương gia muốn ăn cái gì cũng được, nhưng, thuốc phải uống đúng hạn. Còn nữa, vạn tuế gia dặn dò, trước khi vụ án được phá, ngài không thể xuất cung.”
Tống Diệc An trừng hắn: “Ngươi tới tra án hay tới quản ta?”
Quý Thanh Lâm nhún vai khoanh tay, kính cẩn ngoan ngoãn: “Vương gia chờ một lát, thuốc được bưng lên ngay đây.”
Tống Diệc An tính toán thời gian, lắp bắp kinh hãi: “Từ lúc ngươi trở về đã dặn bọn họ nấu thuốc?”
Quý Thanh Lâm gật đầu: “Vương gia thông tuệ, thiên hạ vô song.”
Tống Diệc An hung dữ trừng hắn.
Con bà nó chứ! Ngươi đây là coi bổn vương gia thành nhiệm vụ mà làm, làm từng bước, phụ hoàng nói một bước ngươi hoàn mỹ chấp hành một bước, đúng là đủ trung tâm!
Uống cạn một bát thuốc đầy, Tống Diệc An lập tức sập nguồn, game over: “Ta phải ngủ một canh giờ, một canh giờ sau dậy ăn bữa tiệc lớn.”
Quý Thanh Lâm thấy nàng mệt đến nỗi hai mắt díp lại không mở ra được mà vẫn nghĩ đến mỹ thực, hắn cũng không tức giận: “Vâng, Vương gia yên tâm nghỉ ngơi đi, chờ ngài tỉnh lại bảo Ngự Thiện Phòng đưa cơm.”