Đến nội dung chính

Chương 17: Bốn Mùa ca ca có thể lặng lẽ nói cho Thần Vương điện hạ không?

admin 764 Chữ Cài Đặt

“Bởi vì Xuân Duẩn tỷ tỷ xinh đẹp, tính cách ôn hòa, rất được chủ tử các cung yêu thích nên Triệu ma ma chướng mắt tỷ ấy, luôn kiếm chuyện với tỷ ấy.”

“Hơn nửa năm qua, trên người Xuân Duẩn tỷ tỷ không có miếng da nào lành lặn, luôn bị Triệu ma ma đánh đến mình đầy thương tích, hơn bốn tháng trước còn suýt đánh chết Xuân Duẩn tỷ tỷ!”

“Đã vậy Triệu ma ma còn nói Xuân Duẩn tỷ tỷ giả bệnh yếu ớt, muốn hãm hại tỷ ấy! Bọn ta đều tự mình đi tới xem, khắp người Xuân Duẩn tỷ tỷ đều là vết thương, sốt cao ba ngày mới lui!”

Hơn bốn tháng trước. Quý Thanh Lâm nhớ kỹ mốc thời gian này, hỏi: “Không có ai quản sao?”

Hốc mắt Xuân Mính đỏ bừng, lắc đầu: “Ai dám quản đây? Triệu công công chính là tổng quản thái giám, quyền cao chức trọng, xảy ra chuyện gì ông ta lập tức biết.”
“Lần đó Xuân Duẩn tỷ tỷ bị đánh, bệnh tình nguy kịch, đến khóc xin chúng ta nhất định không được gọi đại phu tới, chỉ dám bảo chúng ta lén đi mua thuốc phong hàn và thuốc trị thương, nhịn đau chịu cho qua chuyện.”

“Tỷ ấy sắp chết cũng không dám để Triệu công công biết tỷ ấy bị bệnh, những người thấp cổ bé họng như chúng ta càng không dám nói gì.”

Nàng ta lau nước mắt: “Thời gian trước nhìn thấy Xuân Duẩn tỷ tỷ đầu cài hoa lụa, trên mặt cũng nở nụ cười, chúng ta còn tưởng tỷ ấy tìm được người có thể giúp nên vui thay tỷ ấy, ai biết lại xảy ra loại chuyện này!”

Quý Thanh Lâm hỏi: “Hoa lụa kia là người thân mật đưa cho nàng ta sao?”

Hai người đều lắc đầu.

Xuân Mính nói: “Bọn ta lén hỏi, nhưng Xuân Duẩn tỷ tỷ nói không phải, chúng ta thấy tỷ ấy rất quý trọng đóa hoa kia, ngày thường không nỡ đeo, vẫn luôn cẩn thận giấu trong chăn.”
Xuân Nha cắn răng: “Nếu không thì sao lại nói Triệu ma ma không phải thứ gì tốt lành? Xuân Duẩn tỷ tỷ phàm là có chút đồ tốt đều bị bà ta cướp, ngay đến cái hoa cũng bị bà ta lục lọi được, cướp mất rồi.

Đó là lần đầu tiên ta thấy Xuân Duẩn tỷ tỷ nổi giận, tỷ ấy vọt vào trong phòng Triệu ma ma lý luận, cũng không biết Triệu ma ma nói gì, mặt mũi tỷ ấy trắng bệch, buổi tối đi ra ngoài một chuyến, ngày hôm sau liền nhảy lầu chết.”

Xuân Nha nói đến đây liền không nhịn được cắn răng, giọng điệu căm hận: “Đều tại Triệu ma ma ép chết Xuân Duẩn tỷ tỷ!”

Quý Thanh Lâm bắt được trọng điểm: “Ý các ngươi là nói, buổi tối hôm trước khi chết, Xuân Duẩn đã từng ra ngoài một chuyến?”

Xuân Mính gật đầu, do dự một hồi nhỏ giọng nói: “Thật ra ta có nghe nói vài chuyện, Bốn Mùa ca ca có thể lặng lẽ nói cho Thần Vương điện hạ không? Nhưng, nhưng chớ nói là chúng ta nói đó!”
Quý Thanh Lâm nghiêm mặt gật đầu: “Ta bảo đảm không bán đứng các ngươi, các ngươi cứ nói.”

Xuân Mính đỏ mặt: “Triệu công công, ông ta thích Xuân Duẩn tỷ tỷ từ rất lâu rồi, nhưng Xuân Duẩn tỷ tỷ vẫn luôn giữ mình trong sạch không chịu đối thực với ông ta.”

“Ta nghe nói, chính bởi vì chuyện này mà Triệu công công mới cố ý tìm một thân thích khó chơi lại đây, chuyên môn tra tấn Xuân Duẩn tỷ tỷ, ép tỷ ấy đi vào khuôn khổ.”

Xuân Nha mở to hai mắt: “Sao ông ta có thể vô sỉ như vậy? Xuân Duẩn tỷ tỷ còn một tháng nữa là có thể xuất cung, tỷ ấy xuất cung là có thể gả cho lang quân tốt, sống ngày lành, dựa vào đâu phải làm đối thức cho thái giám chết bầm kia?”

Càng nghĩ càng giận, nàng ta không khỏi giậm chân: “Lão già không biết xấu hổ này! Lúc thiến, công công chưa thiến sạch cho lão sao?”

Xuân Mính bất đắc dĩ bịt miệng Xuân Nha: “Lại ăn nói linh tinh rồi, sau này ta không chơi với muội nữa!”

Nói xong, Xuân Minh liên tục xin lỗi Quý Thanh Lâm. Làm trò trước mặt thái giám nói cái gì mà thiến với không thiến, có khác gì mắng hòa thượng là con lừa trọc không?