Đến nội dung chính

Chương 14: Đừng gọi, đến xem xem có quen biết không

admin 744 Chữ Cài Đặt

Dương Lâm hưng phấn bò lên bờ, kéo túi lưới cá mang theo hơn phân nửa kỳ nhông ném lên bờ cách xa đường chính: “Vương gia! Vương gia ta đưa nàng lên rồi!”

Ánh mắt y liên tục nhìn về phía cái bàn trong thuỷ tạ.

Trên đó đặt một khay đầy ắp kim nguyên bảo, nhiêu đó tiền đủ cho y tiêu cả đời!

Tống Diệc An gật đầu: “Dương Lâm, ngươi hoàn toàn xứng đáng là dũng sĩ, bổn vương nhớ kỹ ngươi! Người đâu, nhiêu đó vàng đều là của ngươi.”

“Lát nữa đến Thái Y Viện tìm thái y khám cho ngươi, lại kê chút thuốc, nước sáng sớm rất lạnh, ngươi lại chạm vào nhiều máu như vậy, đừng để bị bệnh.”

Dương Lâm vui vẻ ra mặt, vừa thoải mái vừa cao hứng: “Vương gia thật sự quá tốt bụng!”

Y hưng phấn hành lễ ròi chạy đi bê cái khay nguyên bảo ánh vàng rực rỡ, nặng trĩu đổ hết vào hầu bao của mình.
Trong lúc đó, y cảm nhận được ánh mắt nhìn túi nguyên bảo cực kỳ chăm chú của Bốn Mùa công công.

Dương Lâm: “?” Chắc tại y ngâm nước quá lâu, hai mắt mờ đi!

Có thị vệ không nhịn được gọi y lại: “Dương Lâm ngươi từ đã! Trên vạt áo của ngươi còn một con kỳ nhông đang cắn!”

Dương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mình, một đao chém nó thành hai nửa, làm xong mới nhớ tới mình đang ở trước mặt Thần Vương điện hạ như ngọc như tiên, không tiện phô bày một mặt máu tanh.

Y ngượng ngùng sờ gáy: “Vương gia, ti chức xin cáo lui?”

Tống Diệc An phất tay: “Đi đi. Đúng rồi, dẫn cả bốn người bọn họ cùng đến Thái Y Viện bốc thuốc.”

Nàng dịu dàng trấn an bốn tên thị vệ mặt đầy xấu hổ: “Các ngươi có thể xuống nước cũng đã rất dũng cảm, bổn vương biết các ngươi đã tận lực.”
“Đi đi, tạm thời nghỉ ngơi trước, hai ngày tới còn rất nhiều việc cần dùng đến các ngươi, bổn vương tin tưởng các ngươi có thể làm càng tốt hơn.”

Dương Lâm cao hứng cười toét miệng đồng ý, bốn tên thị vệ kia nháy mắt đỏ mặt.

Năm người hành lễ cáo lui rời đi, Tống Diệc An nhìn Dương Lâm cười hì hì móc kim nguyên bảo từ trong túi, chia cho mỗi người một thỏi.

Quý Thanh Lâm nói: “Người này tâm tính kiên định, yêu tiền lại dẻo miệng, tuyệt đối không giống người hung ác, trái lại còn rất kiêu dũng.”

Tống Diệc An gật đầu: “Ngươi nói không sai, thân binh của ta chỉ có năm bọn họ đến từ biên quan, từng ra trận giết địch.”

Vừa nói nàng vừa di chuyển tới chỗ thi thể, không biết trên tay nàng đeo một đôi bao tay mỏng như cánh ve từ lúc nào, cúi người lật tới lật lui thi thể trên mặt đất.
Bởi vì bị kéo lên, thi thể va chạm với núi giả, đất đá, vặn vẹo thành hình dạng cổ quái.

Theo Tống Diệc An khảy, thi thể kia càng thêm mềm oặt không xương, giống như xương cốt toàn thân đã bị rút hết.

Bọn thị vệ vây xem mà da đầu tê dại, thấy Vương gia nhà mình mặt mày lạnh tanh như đang lật xem búp bê vải, bọn họ đều không nhịn được hốt hoảng, kính sợ không thôi.

Điềm Hạnh cố nhịn không ngất, mắt đỏ ửng gọi người: “Vương gia! Vương gia ngài đừng động vào nàng ta, lỡ chạm vào quỷ thần thì phải làm sao?”

Tống Diệc An nhìn Điềm Hạnh thở dài: “Đừng gọi, đến xem xem có quen biết không. Người này hẳn là ma ma quản sự ở phòng giặt đồ.”

Điềm Hạnh nuốt sợ hãi vào trong lòng, nhanh chóng liếc qua một cái rồi quay đi, sau đó đột nhiên quay đầu xem lại, kinh ngạc nói: “Là Triệu ma ma! Bà ấy thật sự làm quản sự ở phòng giặt đồ, Vương gia làm sao ngài biết được?”

Quý Thanh Lâm theo Tống Diệc An nhìn qua một lần, trong lòng hiểu rõ, giải thích: “Xem quần áo, xem tay, xem giày.”

Điềm Hạnh nhìn từng cái một, nhưng chẳng xem ra cái gì.

Các ma ma cung nữ đều có phục sức thống nhất, cho dù là ở các tư cục bất đồng, ăn mặc cũng đều hòm hòm như nhau.