Tống Diệc An ngẩng đầu cười tươi: “Nhi thần vẫn ổn, chỉ hơi hoảng. Phụ hoàng, món Phật Nhảy Tường đã làm xong chưa? Nhi thần và Tiểu Hoàng đều không chờ nổi nữa!”
Con mèo béo này thật sự có duyên với nàng, thời điểm nàng ngồi kiệu tới đây, nó cũng lén lút đi theo.
Tống Vân hít sâu: “Ăn cái gì mà ăn! Dùng canh an thần trước!”
Tống Diệc An ôm mèo nhìn Tống Vân, thấy khóe miệng ông mím chặt, quai hàm gồ lên, nàng làm nũng: “Phụ hoàng…”
Tống Vân hít sâu: “Ăn ăn ăn, dùng canh an thần xong sẽ ăn Phật Nhảy Tường!”
Tống Diệc An lập tức cười toe toét: “Tạ ơn phụ hoàng!”
Nàng trời sinh thích cười, khí chất trong trẻo sạch sẽ, cười rộ lên hai mắt sáng như sao trời, thật sự khiến người ta không ghét nổi.
Tống Vân bất giác cười theo: “Con đúng là quỷ tham ăn!”
Ông lải nhải dặn dò: “Đến cung của mẫu hậu con trước, để nàng biết con không sao, lại bảo thái y kê cho con ít thuốc an thần. Nhớ phải ăn trước rồi mới uống thuốc. Lát nữa trẫm sẽ đến thăm con.”
Ông nói xong phất tay bảo Tống Diệc An tự mình đến Khôn Ninh Cung, chờ nhi tử vừa đi, mặt rồng trầm xuống:
“Chốn cung đình sâm nghiêm lại để xảy ra chuyện dâm loạn đáng xấu hổ, bị Thần Vương bắt gặp, Cấm Vệ và Cẩm Y Vệ đều ăn không ngồi rồi hết có phải không?”
Thủ lĩnh Cấm Quân Sở Linh lập tức quỳ xuống thỉnh tội: “Thần thất trách.”
Tống Vân: “Đứng lên đi, việc này nhất định phải điều tra rõ!”
Sở Linh nghĩ rồi đáp: “Bệ hạ, thần muốn đề cử một người tới tra án. Người này tên Quý Thanh Lâm, năm 21 tuổi đã là Trấn Phủ Sứ Cẩm Y Vệ tứ phẩm.”
“Hắn chẳng những có võ công cao cường, tài quan sát cũng tỉ mỉ, làm việc thận trọng hơn thần, trước đó từng nằm vùng ba năm trong quân địch, lấy được quân cơ quan trọng mà vẫn rút lui an toàn.”
“Bệ hạ, thần cho rằng, để hắn vào cung tra án, dưới tình huống không kinh động đến các vị nương nương và vương gia trong cung, hắn chắc chắn sẽ điều tra ra nguyên nhân sự việc!”
Tống Vân híp mắt: “Tiểu Linh Tử, không phải ngươi đang nhân cơ hội kiếm chuyện với Cẩm Y Vệ đấy chứ?”
Quý Thanh Lâm kia đúng là có tài, tuổi trẻ đã có bản lĩnh hơn người, nhưng hắn là bảo bối của Đô Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Trương Trạch, được bồi dưỡng như người thừa kế, làm sao Trương Trạch nỡ để người tới dấn thân vào vũng nước đục này?
Sở Linh ấm ức: “Bệ hạ, sự trung thành và tận tâm của thần có trời đất chứng giám, sao thần dám vì mâu thuẫn cá nhân với Trương đại nhân mà chèo kéo thanh niên tài tuấn dưới trướng của lão?”
“Cho thần quản binh thì được, chứ thần không quá am hiểu tra án, trùng hợp biết Quý Thanh Lâm thích hợp nên mới cả gan đề nghị với bệ hạ!”
Tống Vân lườm hắn một cái: “Được rồi, đừng có gào nữa, ngươi đi sắp xếp, trẫm chỉ cần kết quả.”
Sở Linh hớn hở ra mặt: “Thần nhất định sắp xếp chu toàn!”
Tống Vân gật đầu: “Nhớ bảo thuộc hạ Cấm Quân của ngươi toàn lực phối hợp!”
Sở Linh hành lễ rồi nhận mệnh rời đi.