Đến nội dung chính

Chương 4: Có lộc ăn

admin 552 Chữ Cài Đặt

Tống Diệc An đi ra khỏi ô, nhìn Xuân Hà: “Dậy mau, nếu còn không đi sẽ không kịp mất.”

Xuân Hà đơ người: “Bây, bây giờ ạ?” Gặp phải loại chuyện này ngài còn tâm trạng muốn xuất cung?

Gã thấy mình nên ngất luôn cho rồi.

Tống Diệc An không định đôi co với gã, nhấc chân rời đi.

Nếu không đi, phụ hoàng sẽ tới xách cổ nàng về.

Quả nhiên, nàng mới đi chưa được hai bước đã bắt gặp bóng dáng như con gà rơi vào nồi canh của tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế – Cần Trung công công chạy chậm tới.

Cần Trung công công thấy Tống Diệc An vẫn êm đẹp đứng đó, nhưng vạt áo dính đầy máu, lão kinh hoảng, mặt già tái mét: “Ai ui tiểu tổ tông! Ngài không sao chứ? Mau mời thái y tới khám cho vương gia! Một đám thùng cơm di động không được tích sự gì, sao dám để vương gia bị vấy bẩn như vậy hả?”
Tống Diệc An thở dài thườn thượt. Thôi vậy, trong vòng mười ngày nửa tháng tới e là nàng sẽ bị bao vây trong bốn bức tường không thể ra ngoài.

Tống Diệc An phất tay bảo bọn thị vệ mau tra án, còn mình cất bước đi về phía Càn Thanh Cung: “Buổi sáng nghe Xuân Hà nói, Ngự Thiện Phòng làm món Phật Nhảy Tường?”

Cần Trung công công vội vàng đuổi theo: “Vâng, hôm nay Vạn tuế gia muốn dùng bữa với hoàng hậu nương nương…”

Tống Diệc An cười tủm tỉm: “Ta đúng là có lộc ăn nhỉ!”

Nàng nói xong rảo bước rời đi.

Cần Trung công công không nhịn được ôm ngực. Chao ôi! Tiểu tổ tông nhà lão đúng là to gan lớn mật! Hắn gặp cảnh tượng ghê gớm kia mà vẫn có khẩu vị hả? Đã thế còn cười rất tươi nữa?

Cần Trung công công lườm Xuân Hà đang hốt ha hốt hoảng theo sau: “Tiểu tử vô dụng, xem ngươi hầu hạ chủ nhân kiểu gì vậy? Tự mình đến Thận Hình Ty nhận hai mươi gậy!”
Xuân Hà sợ tái mặt, gật đầu: “Cảm ơn gia gia.”

Gã biết, đây là Cần Trung gia gia nể mặt Vương gia giúp gã rồi, bằng không, riêng việc hôm nay suýt nữa để tiện tì kia rơi trúng Vương gia cũng đủ để Hoàng thượng xẻo thịt gã!

Cần Trung công công không hổ là tổng quản đại nội hoàng cung, Tống Diệc An mới đi chưa bao xa đã thấy người của Càn Thanh Cung nâng kiệu nhỏ đến.

Nàng cũng không ra vẻ, leo lên kiệu, tới Càn Thanh Cung.

Hoàng đế Tống Vân đã nghe thị vệ bẩm báo, biết được nhi tử bảo bối suýt bị cung nữ tự sát rơi trúng, mặt rồng giận dữ, nổi trận lôi đình.

Mãi đến khi Tống Diệc An vào điện, bầu không khí âm trầm đáng sợ mới tản đi đôi chút.

Tống Vân bước nhanh về phía Tống Diệc An: “An An, không dọa đến con chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Ông vừa hỏi xong thì thấy con mèo béo ú trong lòng nhi tử, cơ mặt không khỏi giật giật.
Nếu không phải thấy trên vạt áo Tống Diệc An dính đầy máu, ông cho rằng thị vệ đã báo cáo sai.