Đến nội dung chính

Chương 40

admin 1.368 Chữ Cài Đặt

Đám người không ai phản đối, Valentina chia như vậy rất hợp lý, chỉ có payton, anh ta khá nguy hiểm, nếu không có gì xảy ra thì với thể chất của anh ta thì vẫn chưa biến đổi, nếu anh ta bị thương, đề kháng cơ thể thấp thì dị biến mới ngay lập tức xảy ra.

Alice đưa một khẩu súng cho Payton, nói với những người còn lại:

“Ai chưa có vũ khí thì vào trong tìm kiếm món gì tiện tay thì lấy, dùng gậy hay dao mà đánh chúng.”

Alice nói xong bảo Morales đi với mình, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, Valentina cũng nhanh chóng kéo Michael xuống tầng hầm, Payton nhìn những người còn lại, mở miệng nói:

“Các anh có ai từng đánh xác sống?”

Anh hỏi vậy thực chất hơi dư thừa, những người sóng sót đến tận đây ai mà không đánh qua xác sống, chỉ là nhiều hay ít, nhìn thấy mấy người đó giơ tay, Payton thở phào nhẹ nhõm, tốt, đánh qua là được, anh sợ ngay cả đánh cũng chẳng dám thì hơi kéo chân.
“Tốt, chúng ta đi thôi.”

—Tầng hầm—-

Valentina và Michael bước xuống tầng hầm, đây là khu vực điều khiển năng lượng của cả trường, là khu vực nguy hiểm không cho học sinh chạm vào nên được đặt phía dưới tầng hầm, bước vào đập vào mắt đầu tiên là nhà kho chứa đồ, tầng hầm có chiều cao rất thấp, Valentina và Michael vừa đi vừa phải khom người xuống, Michael tiện tay lật ra những thùng hàng bên trong, chỉ là những vật phẩm cũ của học sinh được dán nhãn, anh đưa đèn pin lên trên, những đường ống nước nhiều chen chúc nhưng được lắp đặt rất gọn gàng.

Yên tĩnh là điều hai người nghĩ đến trong đầu, nơi đây chẳng có bóng dáng nào lắc lư, cũng chẳng có dấu vết của người sống, dưới đây ngoại trừ hàng hóa, cầu dao điện và các van nước thì chẳng có thứ gì quan trọng, hai người sau đó đi lên tầng một tìm nhóm Payton.
—Tầng hai—

Alice đi đằng trước, khom người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng học, đây là phòng thứ năm, bọn họ chẳng biết Angela học lớp nào nên cứ tìm hết.

“Hic hic”

Một tiếng động khúc khích từ cuối lớp truyền đến, Alice nhìn Morales, rồi xoay về, thở nhẹ, đi từ từ vào trong, trong phòng máu me lấm lét, những bàn tay máu của trẻ con dính vào tường, tất cả đều xạm đi do thời gian quá lâu không bị lau sạch, bàn học bị dời qua hai bên, một cô bé mặc Vest xanh sẫm màu, đây là bộ đồng phục đặc trưng của Trường Raccoon, Alice nhìn con bé ngồi dưới đất, đầu cúi xuống, dường như là sợ hãi.

Alice nói nhẹ:”Angela phải không? Đừng sợ,bọn cô tới đây mang cháu đi.”

Vừa nói Alice đưa tay ra, dự định đụng vai cô bé đó, muốn cô bé xoay người, bỗng tay cô cứng đơ.

Cả hai giật mình nhìn con bé vừa xoay người, nào có phải Angela, đó là một đứa trẻ lạ lẫm, nhìn về phía hai người, miệng đầy máu me đang nhai đống máu, dưới chân cô bé là một bộ phận cơ thể người thấy không rõ hình dạng, nhìn lại xung quanh, Alice bình tĩnh nói.
“Tuyệt vời thật, giờ chúng ta đang bị bao vây bởi những đứa trẻ.”

“Chẳng tuyệt tí nào, đám này hoàn toàn không đáng yêu.”

Cả hai nhìn xung quanh, một đám xác sống trẻ con, đứa nào đứa nấy cũng miệng đầy máu, nhiều đứa mặt cũng không hoàn hảo, miệng thì cười khúc khích nhìn hai người bằng vẻ mặt thèm khát như nhìn thấy kẹo, thật là kinh tởm.

Alice cần trên tay hai khẩu MP5, nhìn bọn chúng vây càng ngày càng gần hai người, đưa súng lên, mở miệng nói:

“Cẩn thận đấy.”

Sau đó đưa súng về phía trước, cười nhẹ:”Ăn kẹo nha mấy đứa.”

Nói xong Alice sấy hai khẩu súng tiểu liên vào đám xác sống này, Morales thì tìm cách trốn, không phải trốn xác sống, mà né đạn của Alice, đám đó vây xung quang hai người nên Alice phải xoay súng bắn tới bắn lui nên Morales đứng đấy thì quá cản mũi súng.

Lúc bị ép gần như thế này, cách tốt nhất là tìm cách chạy trốn hoặc xử lí một khu vực rồi trốn hoặc ép bọn chúng vào góc khác thì hiệu quả nhất, nếu cứng rắn cận chiến với bọn chúng không khác nào tìm đường chết, chỉ một vết thương nhẹ là tàn đời.

Morales thấy Alice xử xong một khu vực, vội đá bay một con lao vào chân cô, nhảy qua khu vực đó.

Tốt! Trống trải, Morales cầm dao, nhẹ nhàng lướt qua bọn chúng, né đầu súng Alice, chơi chém trái cây với đám trẻ nhỏ nhiệt tình này.

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi tính từ lúc đám đó xuất hiện, thì bây giờ đám trẻ bị diệt sạch, đầu văng tứ tung, cánh tay bị bắn nát và mặt be bét lỗ đạn nằm trên sàn nhà.

Nếu không phải biết chúng là xác sống thì hai người giống như hai tên ác ôn, xứng đáng bị người đời né tránh và ở tù mọt gông.

Morales nghĩ thầm, sau đó cô nhìn qua một góc, một cô bé đang núp đó, nhìn hai người vẻ mặt hoảng sợ.

Có gì mà sợ?

Cô bé đó, Angela Ashford, di truyền bệnh bại liệt từ cha mình, vì cứu cô bé, tiến sĩ Ashford đã nghiên cứu Virus thủy tổ và tạo ra chủng Virus mới gọi là Virus-T, cô bé được cha mình tiêm vào Virus với mật độ thích hợp, vừa đủ để cô bé đi lại bình thường, không đủ để xảy ra biến đổi.

Nhờ vậy mà cô bé vẫn sống, bọn xác sống cảm nhận được Virus trong người cô bé nên tưởng cô là đồng loại, nếu cô cứ ẩn nấp thì bọn chúng cũng chẳng lần ra mùi của người sống trên người của cô, chỉ vậy thôi, Virus chỉ che dấu mùi thịt người cho cô bé vậy nên Angela vẫn không đủ năng lực tự thoát ra ngoài.

Morales trong đầu nghĩ thầm, đứng dậy bước lại góc đó, Alice nhìn theo thấy Morales đưa tay lôi một cô bé ra ngoài.

Alice nhìn cô bé, là lần gặp đầu tiên nhưng cô thấy mình rất thân thiết với cô bé đó, trên người cô bé dầy đặc Virus-T, giống với cô, mặt của cô bé, suy nghĩ một chút, đó là Angela, giống với hình ảnh mà tiến sĩ đưa mọi người xem.

Khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn, mũi cao, đôi môi hồng hào mềm mại, cặp chân mày ngang, hai má hồng hào, tổng hợp lại là một cô bé dể thương, khiến hòa tan lòng người.

Alice đi lại mở miệng nói:”Cô là Alice, chào cháu.”

Alice mỉm cười sờ đầu cô bé, cúi thấp người xuống để cô bé nhìn ngang bằng không bị áp lực, đôi mắt nhu hòa như bảo cô bé đừng sợ.

Cô bé nhìn Alice, mở miệng nói:”Cháu tên Angela.”

Alice:”Ngoan, tụi cô được cha cháu nhờ tới đây mang cháu đi, cho cô xem thứ đó, được chứ?”

Angela gật đầu, ngoan ngoãn lấy từ trong cặp ra một cái hộp bảo quản, làm bằng kim loại lạnh lẽo, đẩy hộp ra, thuốc kháng Virus màu xanh lục nằm gọn gàng trong hộp được đặt trong các miếng xốp chống va đập, Alice suy nghĩ rồi nói:

“Làm sao cháu có nó?”

Angela:”Là cha cháu làm riêng cho cháu.”

“Ông bị bệnh và cháu cũng bị bệnh theo, ông muốn dừng việc đó lại, ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và sau đó họ đến, cướp lấy nó.”

“Cha chỉ muốn cứu cháu, cha không phải người xấu.”

Nói tới đây, mắt Angela đầy nước, Alice thấy vậy, mở miệng an ủi:

“Không sao đâu.”

Cô đưa tay ôm lấy cô bé vào người, được một lúc Alice buông Angela, nói với Angela.

Alice:”Giờ chúng ta phải ra ngoài, cháu đi giữa, được chứ? Tụi cô sẽ bảo vê cháu.”