Chứng kiến cảnh tượng Viên Tưởng Hy đứng cô độc dưới thềm, vành mắt đỏ hoe, giọt nước mắt còn đọng trên má gánh chịu sự kiêu ngạo của Tô Ngọc Dao, trái tim Thẩm Tử Mặc khẽ thắt lại. Bản tính chính trực và lòng trắc ẩn của hắn ta lập tức trỗi dậy.
Hắn ta sải bước đi tới, đứng chắn trước mặt Tưởng Hy, hướng về phía Tô Ngọc Dao khẽ nhíu mày đầy nghiêm nghị: “Tô tiểu thư, hôm nay là buổi tiệc thưởng trà thanh nhã, mọi người đến đây là để đàm đạo thơ ca, hà tất phải buông lời cay nghiệt, làm tổn thương một vị cô nương tính tình hiền thục như vậy? Thẩm mỗ từ trước đến nay luôn kính trọng danh tiếng phủ Thượng thư, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến cách tiếp khách đặc biệt này.”
Lời nói của Thẩm Tử Mặc vô cùng nặng nề, trực tiếp đánh thẳng vào thể diện của Tô Ngọc Dao trước mặt bao người. Tô Ngọc Dao mặt mũi trắng bệch, uất ức đến mức không thốt nên lời.
Viên Tưởng Hy khẽ ngước mắt lên nhìn Thẩm Tử Mặc, đôi mắt đẫm lệ chứa đầy sự biết ơn sâu sắc và kính trọng, nàng khẽ cúi đầu, giọng nói run rẩy: “Đa tạ Thẩm công tử giải vây. Tưởng Hy… không sao, xin công tử đừng vì Tưởng Hy mà làm sứt mẻ hòa khí.”
Sự hiểu chuyện, nhận chịu ấm ức về mình của nàng càng khiến Thẩm Tử Mặc thêm phần yêu mến và muốn che chở. Hắn ta thầm nghĩ, một nữ tử tốt đẹp như vậy, sao có thể để kẻ khác tùy tiện bắt nạt.
Ở phía sau, Thường Khải Minh chứng kiến toàn bộ màn “mượn đao giết người” hoàn hảo của Viên Tưởng Hy. Hắn chầm chậm dùng chiếc quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không khóa chặt bóng dáng nàng. Hắn biết rõ, giọt nước mắt kia của nàng rơi thật đúng lúc, không sớm một phần, không muộn một thước, vừa vặn khơi dậy lòng nghĩa hiệp của Thẩm Tử Mặc và sự phẫn nộ của Nhược Lan.
Con hồ ly nhỏ này, không cần tốn một chút sức lực nào, chỉ bằng sự yếu đuối giả tạo mà đã khiến đối thủ hoàn toàn thảm bại, lại còn gài bẫy được trái tim của Thẩm đại công tử.
Hắn tiến lên một bước, ghé sát tai nàng khi dòng người đang hỗn loạn, thanh âm trầm thấp đầy ẩn ý: “Biểu muội quả nhiên là dùng nước mắt làm vũ khí đến mức xuất quỷ nhập thần. Thẩm Tử Mặc nghĩ mình là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thực chất chỉ là một quân cờ tiến lên chịu trận thay muội mà thôi. Ván cờ này, Thế tử đây lại một lần nữa mở rộng tầm mắt rồi.”
Tưởng Hy khẽ cụp mi mắt, lau đi giọt nước mắt cuối cùng, nụ cười dịu dàng như gió xuân lại hiện hữu trên môi: “Thế tử quá lời rồi. Tưởng Hy chỉ là may mắn được người lương thiện che chở mà thôi.”