“Lão phu nhân bớt giận, thiếp thân không có ý đó…” Tiết Thu Hồng hoảng hốt quỳ sụp xuống đất xin tội, Nhị phu nhân Vương Tố Vân cũng vội vã thu lại vẻ đắc ý, cúi đầu chịu khiển trách.
“Được rồi, bữa cơm mà cứ ồn ào thế này còn ra thể thống gì nữa.” Trưởng Công Chúa Chiêu Ninh thản nhiên cất lời, ánh mắt phượng sâu thẳm lướt qua Viên Tưởng Hy, trong mắt thoáng hiện một tia tán thưởng kín kẽ vì sự thông minh “lùi để tiến” của nàng.
Bà nhìn sang Vương tổng quản đang đứng hầu bên cạnh: “Từ mai, tăng thêm cho Viên Hy Viện hai món mặn một món canh vào mỗi bữa ăn. Ta muốn xem ai còn dám nói Hầu phủ bạc đãi biểu tiểu thư.”
“Tưởng Hy đa tạ Trưởng Công Chúa, đa tạ tổ mẫu.” Nàng khẽ cúi người tạ ân, lau đi giọt nước mắt trên mi. Khi nàng ngồi xuống, nét mặt đáng thương lập tức thu liễm, đáy mắt hạnh lạnh lẽo như băng tuyết ngoài trời.
Nàng đã dùng sự yếu thế tuyệt đối để bẻ gãy một mũi giáo chĩa vào mình, đồng thời củng cố thêm lòng thương hại của lão phu nhân Cố Thục Chi và sự bảo bọc của Trưởng công chúa.
Từ góc bàn, Thường Khải Minh chầm chậm hạ chén rượu xuống. Hắn ghé sát tai nàng, thanh âm trầm thấp đầy ngả ngớn chỉ đủ hai người nghe thấy: “Biểu muội quả nhiên là cao tay. Vài giọt nước mắt mà đã đổi được hai món mặn mỗi ngày và một bài học nhớ đời cho Nhị di nương Tiết thị. Ván cờ cơm áo này, Thế tử đây thật sự bái phục sự yếu đuối của muội rồi.”
Tưởng Hy khẽ cụp mi mắt, nụ cười dịu dàng như hoa dạ yến hương lại hiện hữu trên môi: “Thế tử quá lời rồi. Tưởng Hy chỉ là muốn ăn no mặc ấm mà thôi.”
Mấy ngày sau bữa cơm sóng gió, trời kinh thành nắng hanh nhuộm vàng những bông cúc muộn còn sót lại trong vườn.
Lão phu nhân vì thương xót vị biểu tiểu thư ngoan ngoãn nên đã lệnh cho Thường Nhược Lan dẫn Viên Tưởng Hy ra ngoài dạo chơi, tham gia buổi yến tiệc thưởng trà tại đình tạ của phủ Thượng thư bộ Lễ.
Đình tạ phủ Thượng thư hôm nay dập dìu lụa là, các vị tiểu thư khuê các chốn kinh thành tụ họp đông đủ.
Ngồi ở vị trí trung tâm không ai khác chính là Tô Ngọc Dao, đích nữ phủ Thượng thư. Nàng ta vận một bộ y phục màu đỏ rực rỡ như đóa mẫu đơn kiêu ngạo.
Khi thấy Thường Nhược Lan dẫn theo một nữ tử vận váy xanh nhạt, dung mạo thanh lệ thoát tục nhưng trang sức mộc mạc bước vào, ánh mắt Tô Ngọc Dao lập tức lóe lên tia chán ghét.
Nàng ta vốn ngưỡng mộ Thẩm Tử Mặc, mà dạo gần đây lại nghe phong phanh Thẩm công tử có lời khen ngợi vị biểu tiểu thư mới đến của Hầu phủ.