Cho đến một lần, ngay trước khi họ kết hôn, trên đường đến nhà hàng, Đại Tư Dương nhận được điện thoại từ công ty.
Không còn cách nào, anh buộc phải quay lại xử lý công việc khẩn cấp.
Nghĩ đến người yêu đang chờ trong nhà hàng, trong lòng anh đầy áy náy. Dù không thể ăn cùng, anh vẫn gọi cửa hàng hoa giao bó hoa đến tận nơi.
Sau khi xử lý xong công việc, anh lái xe đến nhà hàng. Khi xe đi ngang qua thùng rác dưới tầng, ánh mắt anh vô tình bắt gặp một bó hoa hồng rực rỡ nằm trong đó.
Đại Tư Dương thoáng giật mình, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà dừng xe, bước xuống nhặt bó hoa ra.
Hoa hồng vẫn còn tươi, hương thơm nồng nàn, giữa bó hoa là tấm thiệp nhỏ: “Gửi Triển tiên sinh: Xin lỗi vì tối nay anh không thể đến. Chúc em có một buổi tối thật vui vẻ, người yêu em, Đại tổng.”
Anh ôm bó hoa đó, đứng cạnh thùng rác.
Thì ra… cậu không thích hoa hồng.
Một tiếng “bộp” khẽ vang, bó hoa lại bị ném vào thùng rác.
Từ hôm đó, Đại Tư Dương không bao giờ tặng hoa cho cậu nữa.
Nhưng bây giờ, người ngồi trước mặt anh lại trừng to mắt: “Ai ném hoa anh tặng? Anh ngoại tình thì đừng có đổ tội cho em!”
“… Chuyện hoa để sau đi, anh ngoại tình bao giờ?”
“Cái gì gọi là “chuyện hoa để sau đi” hả?” Triển Tinh Kiều đột ngột đứng dậy, dập mạnh điếu thuốc trong gạt tàn: “Anh theo em về, em có bằng chứng đấy!”
…
“Cạch.” Đèn trong căn hộ sáng lên.
Triển Tinh Kiều đi thẳng vào phòng ngủ. Đại Tư Dương nhận ra trong bình hoa trên bàn lần này không còn hoa hồng nữa, mà chỉ có một cành bách hợp, như thể chủ nhân đang cố chấp muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Trong lòng anh nhói lên một cái.
Triển Tinh Kiều đã tìm được thứ mình muốn. Cậu ôm một chiếc hộp thiếc tròn đựng bánh quy bơ cũ kỹ đi ra.
Chiếc hộp được giữ gìn cẩn thận, không móp méo, nhưng rõ ràng thường xuyên bị mở ra rồi đóng lại. Lớp sơn ngoài đã bong tróc một nửa, lộ ra phần kim loại bên trong.
Cậu đứng cách anh chừng ba mét, ôm chặt chiếc hộp trong lòng, dù đang ở một khung cảnh rất hợp để buồn, Đại Tư Dương vẫn thấy cậu giống một con thỏ nhỏ cảnh giác, ôm củ cà rốt mà phòng bị anh, đáng yêu đến chết người.
Con thỏ nhỏ giận dữ hỏi: “Anh nói đi, lần nào em ném hoa của anh?”
Lúc này, Đại Tư Dương chẳng cần nghĩ cũng có thể trả lời ngay: “Lần hẹn cuối cùng trước khi chúng ta kết hôn.”
Con thỏ nhỏ quay lưng lại mở hộp, còn cảnh giác liếc nhìn xem anh có lén nhìn không.
Đại Tư Dương giả vờ như không quan tâm, đợi người kia quay đi thì lập tức vươn cổ nhìn, tận dụng ưu thế chiều cao, thấp thoáng thấy trong hộp là từng chồng ảnh cùng rất nhiều món vụn vặt khác.
Triển Tinh Kiều cúi đầu lục lọi một lúc, nhanh chóng tìm được thứ mình muốn.
“Anh tự xem đi!”
Cậu đưa cho anh một tấm ảnh.
Đại Tư Dương nhận lấy, sững lại.
Trong ảnh là một bó hoa hồng đang nở rộ, trùng khớp hoàn toàn với bó hoa cô độc trong thùng rác ngày hôm đó.
Mặt sau tấm ảnh còn dán gì đó, Đại Tư Dương lật ra, thấy một tấm thiệp nhỏ được dán ở phía sau.
“Gửi Triển tiên sinh: Xin lỗi vì tối nay anh không thể đến. Chúc em có một buổi tối thật vui vẻ, người yêu em, Đại tổng.”
Mặt sau tấm ảnh còn ghi rõ thời gian: Ngày 11 tháng 3.
Dưới dòng thời gian ấy là một hàng chữ nhỏ.
Đại Tư Dương ngẩn ngơ nhìn dòng chữ đó, đúng lúc này, người đang định chứng minh bản thân vô tội đã vươn tay giật tấm ảnh lại.
“Em đã nói rồi, em chưa bao giờ ném hoa anh tặng, trừ khi đó là bó khác… anh làm gì vậy!”
Đại Tư Dương đột ngột ôm chặt lấy cậu: “Tinh Tinh, hôm đó em đã nhặt lại bó hoa đúng không?”
“Cái gì mà nhặt lại… buông ra!”