Đến nội dung chính

Chương 7: Mỗi lần thật sự chịu được ba lần à?

admin 781 Chữ Cài Đặt

Triển Tinh Kiều thuê một căn hộ khác, lần lượt chuyển hết đồ đạc thuộc về cậu ra khỏi biệt thự.

Lúc này, nghe cậu nói muốn quay về căn hộ đã thuê, Đại Tư Dương đột nhiên siết chặt cậu trong lòng: “Tại sao lại phải về căn hộ?”

Triển Tinh Kiều còn mơ hồ hơn anh: “Bác sĩ không nói cho anh biết à?”

“Cái gì cơ?”

“Em bị mất cân bằng pheromone đó! Hiện giờ em chỉ là một omega cấp B, pheromone của anh là cấp S. Trong nhà toàn là mùi pheromone của anh, nếu em ở đó quá lâu sẽ bị ép phát tình.”

Đại tổng, ba mươi tư tuổi, chỉ biết xem video ngắn: “…”

Phải làm sao đây? Rõ ràng là giữa họ đang có khoảng cách thế hệ, Đại Tư Dương chỉ nghe hiểu được mỗi chữ “phát tình”.

Triển Tinh Kiều khẽ thở dài: “Đại Tư Dương, bây giờ em là một omega cấp B, khoang sinh sản cũng đã bị tổn thương, lại còn mắc chứng mất cân bằng pheromone suốt đời… Anh còn muốn em không?”
“Muốn!”

Tuy không hiểu một chữ nào, nhưng Đại Tư Dương vẫn dứt khoát trả lời ngay lập tức.

Người trong lòng anh khẽ run mũi: “Anh nghĩ kỹ chưa đấy? Anh là alpha cấp S, em chỉ là cấp B, chúng ta không tương xứng.”

Đúng là không tương xứng thật. Trong lòng Đại Tư Dương, Triển Tinh Kiều vừa có học thức vừa xinh đẹp, cao quý như một Hoàng tử nhỏ, còn anh thì chỉ là một tên thô lỗ chẳng có gì ngoài tiền, sao có thể xứng với người ta được.

“Tinh Tinh, là anh không xứng với em mới đúng.”

“Vớ vẩn, bao nhiêu người thích anh mà.” Triển Tinh Kiều thở dài đầy cảm khái: “Anh nói thế chỉ vì anh không hiểu hậu quả của việc cấp độ không tương thích thôi.”

“Hậu quả gì?”

Triển Tinh Kiều mím môi: “Em không chịu nổi pheromone của anh, nên anh sẽ không thể phóng thích đủ lượng pheromone trên người em. Với một alpha cấp S như anh, mỗi lần đều phải hơn bảy lần, mà em chỉ chịu nổi ba lần, quá sức thì sẽ rơi vào kỳ phát nhiệt… Hồi đi học anh không học mấy cái này à?”
Đại Tư Dương: “…”

Thật lòng mà nói, nếu thay từ “pheromone” bằng từ khác, thì có lẽ anh đã hiểu rồi.

Nhưng còn một vấn đề nữa…

“Tinh Tinh, anh có thể hỏi một câu được không?”

“Câu gì?”

Người trong lòng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt xám nhạt đẹp đẽ và yên tĩnh như một viên ngọc quý.

Đại Tư Dương vuốt mái tóc mềm mại của cậu, chân thành hỏi: “Em… mỗi lần thật sự chịu được ba lần à?”

“…”

…

Chỉ một câu hỏi mà khiến Đại Tư Dương phải dỗ cả buổi chiều cũng không dỗ nổi.

Là một omega từng là cấp S, mà lại bị bạn đời hỏi xem có chịu nổi ba lần hay không, đây chẳng khác nào xúc phạm đến phẩm giá của một O!

Trường của họ… không đúng, cậu tốt nghiệp Học viện Hí Kịch thành phố S cơ mà.

Triển Tinh Kiều khẽ cau mày, cảm thấy dạo này mình rất kỳ lạ, trong đầu như có gì đó đang chen vào.
Cậu lắc đầu. Đại Tư Dương đã làm xong thủ tục xuất viện, cầm túi của cậu, chỉ vài bước đã đi tới cửa phòng bệnh.

Triển Tinh Kiều ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn anh.

Đại Tư Dương quay đầu lại, hơi sững người: “Không đi à?”

Lần này Triển Tinh Kiều thực sự thấy tủi thân.

“Sao anh lại như thế chứ.”

Đại Tư Dương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy người yêu cúi đầu đầy ấm ức, anh sững lại, rồi lập tức quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

“Sao vậy?”

“Em là omega của anh.”

“…” Không biết “ô-mê-ga” là cái gì, nhưng thấy người yêu đỏ mắt thì Đại tổng lập tức gật đầu: “Ừ.”

“Bây giờ tuyến thể của em đã bị tổn thương, dấu ấn cũng mất tác dụng rồi. Anh biết không, nếu anh không tuyên bố chủ quyền, thì một omega yếu đuối như em ra ngoài sẽ có kết cục thế nào không hả?”

Đối diện với người yêu từng suýt đi tu thành hòa thượng, Đại Tư Dương hiếm khi im lặng. Sau đó, anh thuận theo lời cậu, nói tiếp: “Vậy anh phải tuyên bố chủ quyền thế nào?”