Trên giường, bốn củ cải nhỏ ngoan ngoãn chui tọt vào trong tấm chăn mỏng tang, chắp vá. Thương Vãn Ý nằm ở giữa, để Tam Oa và Tứ Oa rúc sát vào lòng mình tìm hơi ấm. Đại Oa và Nhị Oa thì nằm hai bên rìa, cuộn tròn lại như hai con tôm luộc bảo vệ nương và các đệ muội ở giữa.
Tấm chăn này quả thật quá mỏng, lại ngập mùi ẩm mốc. Thương Vãn Ý nhíu mày, âm thầm tính toán trong đầu. Ngày mai, bằng mọi giá nàng phải lên trấn một chuyến. Phải nghĩ cách dùng đồ trong hệ thống kiếm thêm bạc, mua ngay vài tấc vải tốt và bông mới về may chăn nệm, mua cả thuốc bôi vết thương, rồi còn sửa lại cái nóc nhà dột nát này nữa…
Biết bao nhiêu là việc đang chờ đợi nàng ở phía trước. Nữ nhân làm giàu, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
“Nương ơi…”
Giọng Nhị Oa ngái ngủ vang lên đều đều bên tai nàng. Thằng bé cọ cọ cái đầu bù xù vào vai nàng, thì thầm lẩm bẩm: “Có nương thật tốt… Nương đừng biến lại thành ngày xưa nữa nhé…”
Chưa kịp nghe Thương Vãn Ý trả lời, tiếng ngáy nhỏ xíu, đều đặn của Nhị Oa và ba đứa trẻ đã vang lên. Ăn no, tắm mát, lại được rúc trong hơi ấm của mẹ, bọn trẻ chìm vào giấc ngủ nhanh chưa từng thấy.
Thương Vãn Ý khẽ trở mình, nhịn cơn đau ê ẩm trên đầu, nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy những thân ảnh nhỏ bé ấy. Nhìn những hàng mi dài ngoan ngoãn khép lại dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa, khóe môi nàng vô thức cong lên.
“Ngủ ngon nhé, các cục cưng của nương.”
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, nhấn chìm mọi toan tính và cơn đau. Thương Vãn Ý từ từ nhắm mắt lại, mang theo kỳ vọng về một ngày mai nắng lên rực rỡ, chính thức bắt đầu cuộc đời mới ở chốn điền viên này.
Bởi vì đêm qua vừa tắt ánh tà dương đã thổi đèn đi nằm, nên sáng nay, khi sương mù còn giăng kín mờ mịt, Thương Vãn Ý đã tỉnh giấc, thấy bốn đứa nhỏ vẫn đang say giấc nồng trên giường đất, nàng nhẹ nhàng bước ra lu vại ngoài hiên, múc nước giếng súc miệng và rửa mặt.
Xong xuôi, nàng xoay người vào gian bếp lợp tranh bắt đầu nhóm lửa. Bữa sáng nay không có thịt mà chỉ là một nồi cháo ngô đồng nấu loãng, nhưng bù lại, trên lồng hấp nứa lại chễm chệ mấy chiếc bánh nướng làm từ bột mì trắng tinh tươm. Lửa đượm, nồi cháo mau chóng sôi sục toả hương thanh đạm, mấy chiếc bánh nướng cũng nóng hổi, phảng phất mùi lúa mạch ngọt ngào.
Trong buồng truyền đến tiếng ngáp dài, Đại Oa và Nhị Oa đã tỉnh. Hai huynh đệ thuần thục tròng vội bộ áo vải thô nhuộm chàm vào người, rồi thoăn thoắt tụt xuống. Dưới mép giường có kê sẵn hai bục gỗ đẽo thô một cao một thấp tựa như bậc thang, giúp hai đứa trẻ leo trèo dễ dàng.
Thương Vãn Ý vén rèm bước vào, khẽ khàng đánh thức Tam Oa và Tứ Oa, dấp khăn ướt lau sạch khuôn mặt tèm lem của hai đứa nhỏ, rồi mới bế chúng nó ra gian ngoài.
“Nương! Nhà ta được ăn bánh nướng bột trắng ạ!” Đại Oa vừa vã nước giếng lên mặt xong, chạy tót vào bếp, đôi mắt sáng rực như sao nhìn chằm chằm vào rổ bánh.
Bữa sáng mộc mạc với cháo ngô đồng thanh mát, ăn kèm với những chiếc bánh nướng bột trắng mềm xốp. Có lẽ đây là bữa sáng ngon nhất và hạnh phúc nhất của mấy anh em Đại Oa từ trước tới giờ.