Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn nóng rực, trái ngược hoàn toàn với làn da buốt giá của cô. Sự va chạm nhiệt độ đột ngột khiến Cố Nam Sênh khẽ rùng mình. Cô cố gắng giãy giụa rút tay lại nhưng vòng vây của ngón tay hắn vững chãi như một chiếc còng sắt.
Tay còn lại, Đan Thái lấy tuýp thuốc mỡ kháng sinh cô mua ban chiều trên bàn.
Hắn cúi đầu. Dưới ánh đèn sợi đốt mờ ảo, hàng mi rậm che đi phần nào sự sắc bén trong đôi con ngươi xám tro. Hắn bóp một ít thuốc mỡ trong suốt lên đầu ngón tay cái, chậm rãi thoa đều lên những vết nứt nẻ rướm máu trên mu bàn tay cô.
Lực miết nhẹ nhàng, cẩn trọng đến mức khó tin.
Sự thô ráp từ những vết chai sạn trên tay hắn ma sát với làn da tổn thương của cô. Một cảm giác ngứa ran, tê dại xen lẫn chút đau rát truyền dọc theo dây thần kinh.
Cố Nam Sênh nín thở. Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên vặn xoắn lại. Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng ma sát khe khẽ và nhịp đập rối loạn nơi lồng ngực.
Đan Thái trầm mặc bôi thuốc, động tác thong thả. Ánh mắt hắn thâm trầm, không gợn chút cảm xúc dư thừa nào, nhưng hành động lại chứa đựng một mị lực đầy trói buộc.
Sự tiếp xúc thân thể mang tính xâm lấn này khiến màng nhĩ Cố Nam Sênh ù đi.
Chưa bao giờ có một người đàn ông nào dùng thái độ bá đạo mà tĩnh lặng đến nhường này để đối xử với cô. Cô cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, vô thức muốn lùi bước.
Đúng khoảnh khắc căng thẳng bị kéo căng đến mức cực hạn, những tiếng bước chân vội vã vang lên rầm rập trên cầu thang gỗ.
Âm thanh kim loại va đập lách cách vào ổ khóa bên ngoài.
Cánh cửa gỗ mỏng manh đột ngột bị đẩy tung vào trong.
Một cơn gió lạnh tràn vào, mang theo hơi ẩm ướt của màn đêm. Cố Vãn Âm đứng chôn chân ngay tại ngưỡng cửa. Chiếc áo đồng phục học sinh của cô bé ướt sũng nước mưa, chiếc cặp sách nặng nề trễ nải trên vai.
Đôi mắt trong veo của cô bé mười ba tuổi mở to hết cỡ, đồng tử chấn động kịch liệt khi thu trọn cảnh tượng trước mặt.
Chị gái mình đang bị dồn ép sát vào lưng cửa. Còn người đàn ông cao lớn với những vết xăm mờ nhạt lộ ra dưới vạt áo rách toạc kia đang nắm chặt lấy tay chị ấy.
Chiếc ô trong tay Cố Vãn Âm rơi xuống sàn. Âm thanh lách cách khô khốc phá vỡ sự tĩnh mịch đang bị kéo căng đến mức cực hạn. Cô bé lùi lại một bước, bả vai run lên dưới lớp áo đồng phục sũng nước.
Bầu không khí ám muội lập tức vỡ vụn.
Cố Nam Sênh giật mình, theo bản năng rút mạnh tay về. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến vùng da vừa được bôi thuốc mỡ dâng lên một trận lạnh lẽo. Cô vội vã giấu đôi bàn tay đỏ ửng ra sau lưng, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Đan Thái lẳng lặng thu tay lại. Hắn giữ nguyên tư thế ngồi, khuôn mặt nửa tối nửa sáng dưới ngọn đèn sợi đốt. Ánh mắt xám tro chuyển hướng, lướt qua đứa trẻ vừa xuất hiện với sự dò xét vô cảm.
“Âm Âm.” Cố Nam Sênh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Cô bước nhanh tới, dùng thân hình gầy gò che khuất tầm nhìn của em gái về phía người đàn ông. Đặc biệt là vùng ngực áo rách bươm rỉ máu của hắn.
“Chị… anh ta là ai vậy ạ?” Giọng Vãn Âm run rẩy, ánh mắt ngập tràn phòng bị đảo quanh căn phòng nhỏ.
Trí óc Cố Nam Sênh quay cuồng. Cô cắn môi, cúi xuống nhặt chiếc ô dưới đất lên dựng vào góc tường.
“Tình cờ thôi.” Cô đáp nhanh, cố giữ giọng nói bình ổn: “Anh ấy bị xe quẹt trúng ngoài hẻm tối. Chị đi làm về đi ngang qua, thấy người ta ngất xỉu nên dìu tạm tới đây.”
Một lời nói dối vụng về.
Vãn Âm nhíu mày. Cô bé sống ở khu ổ chuột từ nhỏ, sự nhạy bén vượt xa tuổi thật. Người đàn ông kia tỏa ra sát khí ngút ngàn, nào giống với những nạn nhân tai nạn giao thông yếu ớt thông thường đâu.