Đến nội dung chính

Chương 54

admin 1.302 Chữ Cài Đặt

Yến vương cảm thấy dư vị vô cùng thoải mái, vui sướng vô cùng. Hắn thay đổi vai trò cùng Thẩm Vi, cư xử như vậy mà lại có thể mang đến cảm giác hạnh phúc, thực sự không thể ngờ được.

Vì là người sống trong thời đại cổ đại, Yến vương đương nhiên không hiểu rằng hành động này có thể được gọi là “sắm vai.”

Hai người làm ầm ĩ đến tận khuya, kêu gọi rất nhiều lần nước, cuối cùng mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Yến vương đi thượng triều, còn Thẩm Vi xoa xoa eo đau nhức, bắt đầu chạy bộ buổi sáng quanh Phương Phỉ Uyển.

Đang chạy vội vã, đột nhiên, Phương Phỉ Uyển xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Trương Nguyệt hùng hổ bước vào, tức giận nói: “Thẩm Vi, ngươi thật là không biết xấu hổ! Tối qua Vương gia rõ ràng ở lại chỗ ta, ngươi lại dám câu dẫn Vương gia, phá hoại không gian của ta!”
Trương Nguyệt tức giận đến nghẹn lời.

Sáng nay, chờ Yến vương rời đi, Trương Nguyệt mới dám đến tìm Thẩm Vi tính sổ.

Thẩm Vi dừng lại, từ từ hạ nhịp chạy, nhận khăn lông từ Thải Bình đưa cho, lau mồ hôi, rồi chậm rãi nói: “Vương gia chân lớn lên ở trên người hắn, hắn muốn đi đâu thì đi. Nếu ngươi không vừa lòng, trực tiếp đi gặp Vương gia và nói với hắn.”

Trương Nguyệt tức giận đến nghẹn lời.

Nàng chỉ là một Thị thiếp bình thường, làm sao có can đảm để tìm Yến vương mà gây sự. Trương Nguyệt nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên cổ Thẩm Vi, hừ lạnh nói: “Ta sẽ đi tìm vương phi cáo trạng, xem vương phi sẽ xử lý ngươi như thế nào!”

Trương Nguyệt xoay người rời đi.

Thẩm Vi không để bụng, tiếp tục chạy bộ để rèn luyện thân thể.

“Chủ tử, nếu vương phi tin vào lời gièm pha và giáng tội xuống, chúng ta phải làm sao?” Thải Liên có phần lo lắng.
Thẩm Vi nhàn nhạt nói: “Thị thiếp tranh sủng không khéo, Vương phi sẽ không phản ứng đâu.”

Vương phi vốn là người “đạm như cúc”, không dễ gì bị tác động. Càng như vậy, Thẩm Vi càng không phải là người khiến Vương phi phải để tâm.

Quả nhiên, Trương Nguyệt khóc lóc tìm đến Vương phi để tố khổ, nhưng Vương phi căn bản không quan tâm.

Vương phi ngồi yên đoan trang, mệt mỏi xoa xoa trán: “Vương gia muốn sủng ai, không ai có thể can thiệp.”

Trương Nguyệt nước mắt rơi lã chã: “Nhưng Vương gia lại đem tâm tư buộc vào Thẩm Vi, cái hồ ly tinh ấy!”

Vương phi nhìn thấy nàng khóc lóc như vậy, cảm thấy phiền lòng, tức giận nói: “Khóc có ích gì, không bằng nghĩ xem làm sao để Vương gia không tới Phương Phỉ Uyển nữa. Lưu ma ma, đưa Trương Nguyệt ra ngoài.”

Trương Nguyệt khóc nức nở rời khỏi sân Vương phi.
Sau khi Lưu ma ma quay lại, vương phi buông chén trà, dặn dò Lưu ma ma: “Trương Nguyệt thật sự vô dụng, ngươi lo liệu một chút, hãy để người mới vào thay. Yến vương đã hai năm không có con, mẫu hậu đã bắt đầu không vui rồi.”

Vương phi thực sự cảm thấy sốt ruột.

Dù Thẩm Vi được sủng ái, nhưng Yến vương đã cho nàng sử dụng thuốc tránh thai; Trương Nguyệt tuy đẹp nhưng lại không có đầu óc; các Trắc phi và Thứ phi khác trong hậu trạch đều chỉ là những người vô vị, bụng cũng không có động tĩnh gì.

Vì thế, trong phủ Yến vương không có hài tử nào, trách nhiệm chính thuộc về vương phi. Cứ kéo dài như vậy, chắc chắn Hoàng hậu sẽ không hài lòng với vương phi.

Lưu ma ma an ủi Vương phi: “Vương phi đừng quá lo lắng, nô tỳ đã tìm được một cô nương tốt. Nàng ấy xuất thân từ Giang Nam, hiện đang trên đường đến Yến Kinh.”

Vương phi thở dài.

Nàng đứng dậy, cùng Lưu ma ma đi đến thư phòng, giám sát việc học của hai đứa nhỏ.

Trong khi đó, Trương Nguyệt quay lại Tường Vi Uyển, vắt óc nghĩ cách tranh sủng. Mỗi ngày nàng đều mang theo nha hoàn ra ngoài, cố gắng làm bộ như “ngẫu nhiên gặp” Yến vương trong hoa viên.

Vận may có vẻ khá tốt, sau 10 ngày, Trương Nguyệt cuối cùng lại có cơ hội được Yến vương chú ý.

Tối hôm đó, Yến vương ở lại Tường Vi Uyển.

Trương Nguyệt lo lắng, vụng về hầu hạ Yến vương. Nhưng nàng không ngờ rằng, thể lực của Yến vương thực sự mạnh mẽ…

Khi còn là nha hoàn, Trương Nguyệt có thân hình khô gầy do thiếu dinh dưỡng. Sau một tháng dưỡng thương, nàng càng trở nên yếu ớt. Yến vương chỉ nhẹ nhàng nắm lấy eo nàng, Trương Nguyệt đau đến mức mặt mũi gần như biến dạng.

Chỉ mới gần gũi một lúc, Trương Nguyệt đã ngất xỉu.

Yến vương nhìn Trương Nguyệt bất tỉnh, sự hứng thú trong lòng hắn giảm đi. Nha hoàn đưa nước ấm vào phòng, Yến vương tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, theo thói quen sẽ ở lại Tường Vi Uyển.

Nhưng khi Yến vương nhìn thấy chiếc giường cũ kỹ với màu sắc ố vàng, không có ga giường mới, và Trương Nguyệt nửa sống nửa chết trên giường, hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Hắn ngày càng thích ở lại Thẩm Vi, nơi ấy thật sự khiến người ta thư thái.

Phòng ngủ của Thẩm Vi lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn lúc nào cũng có một bình hoa tươi, chăn đệm trên giường luôn thơm tho mềm mại, gối đầu vừa vặn, dễ chịu. Mỗi khi ngủ lại ở Thẩm Vi, Yến vương luôn có một giấc ngủ sâu và vào sáng hôm sau, tinh thần hắn rất phấn chấn để xử lý công vụ.

Mùa hè sắp tới, muỗi càng ngày càng nhiều. Trong phòng của vương phi cũng không thiếu chúng, nhưng kỳ lạ thay, trong phòng Thẩm Vi lại không có muỗi, chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ của ngải thảo.

“Chán thật.” Yến vương rời khỏi Tường Vi Uyển, tính đi tìm Thẩm Vi ở Phương Phỉ Uyển.

Thái giám và thị vệ mang đèn lồng đi theo.

Khi Yến vương đến Phương Phỉ Uyển, Thẩm Vi đã đứng chờ sẵn. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nàng, làn da nàng hơi tái. Yến vương tiến lại, nắm lấy tay nàng: “Nàng còn chưa khỏe sao?”

Thẩm Vi ngượng ngùng, mặt đỏ lên, cúi đầu: “Tất cả đều do Vương gia…”

Hóa ra tối hôm qua, Yến vương đã ở lại Phương Phỉ Uyển, cả hai mải mê bên nhau đến tận khuya, trong lúc cao hứng không cẩn thận khiến Thẩm Vi bị thương ở bắp đùi.

Yến vương thấy vậy vô cùng lo lắng, tự tay cầm đèn chữa trị vết thương cho nàng. Thẩm Vi mặt đỏ như hoa hồng, vẻ đẹp quyến rũ đến mức khiến trái tim Yến vương không thể làm chủ.

Yến vương không kiềm chế được bản thân, lại muốn tiếp tục, nhưng kết quả, vết thương của Thẩm Vi lại càng sưng lên.

“Vương gia, đêm nay ngài buông tha cho thiếp đi, để thiếp được nghỉ ngơi cho khỏe.” Thẩm Vi xoa xoa cái eo đau, trừng mắt nhìn Yến vương.

Yến vương nhìn thấy nét mặt đầy vẻ yêu kiều của nàng, trong lòng không khỏi xót xa: “Bổn vương đêm nay chỉ ở bên nàng, sẽ không làm gì khác.”

Thẩm Vi nhẹ nhàng mím môi đỏ: “Tối qua Vương gia cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng… Hừ.”