Đến nội dung chính

Chương 43

admin 1.175 Chữ Cài Đặt

Chiêu Dương quan sát xung quanh, ánh mắt vô tình dừng lại trên người Hằng Vương. Nàng kinh ngạc nói:“Tam ca hôm nay mặc đồ gì mà có vẻ như là phù quang cẩm. Oa, hắn rõ ràng vì làm nhị ca mất mặt mà chọn mặc bộ đồ này, coi như là hạ thấp cả rồi!”

Năm ngoái trong buổi Xuân Nhật Yến của Yến Vương phủ, Hằng Vương luôn ăn mặc lộng lẫy, quý phái.

Yến Vương thì không phải là kiểu nam nhân chú trọng ngoại hình. Đối với hắn, công việc quan trọng hơn quần áo. Yến Vương thường mặc trang phục trong cung, dù rất tinh xảo nhưng không thể so sánh với sự tỉ mỉ của Hằng Vương trong việc chọn lựa trang phục.

Chiêu Dương cảm thán: “Hôm nay nhị ca nổi bật, lại bị tam ca cướp mất hết sự chú ý rồi.”

Vừa dứt lời, một tiểu thái giám vội vàng thông báo: “Thái tử đến!”

Thái tử, với tư cách là trữ quân tương lai, có địa vị tôn quý vô cùng. Tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ, những khách khứa có địa vị thấp đều không dám ngẩng đầu lên.
Thẩm Vi lắng nghe, đôi tai khẽ dựng lên khi nghe thấy tiếng bước chân xào xạt.

Một lát sau, giọng nói ôn hòa của Thái Tử vang lên từ chủ tọa: “Các vị miễn lễ.”

Mọi người ngay lập tức ngồi xuống.

Thẩm Vi cũng ngồi lại chỗ của mình, lúc này mới dám ngẩng đầu lên để quan sát vị chủ tọa của buổi Xuân Nhật Yến. Trước mặt là một bộ hoa đoàn cẩm tú, hai vị trí tôn quý nhất trong phòng, bên trái là Yến Vương, bên phải là Thái tử mặc thường phục.

Cổ nhân có câu: “Hữu vi tôn.”

Thái tử ngồi ở vị trí bên phải, thân hình gầy gò, xương gò má nhô lên. Dù có vẻ uy nghiêm, nhưng nhìn vào lại thấy sắc mặt không được khỏe. Thẩm Vi thầm nghĩ, có lẽ Thái tử đang bị bệnh.

Nàng khẽ cầu nguyện cho Thái tử, mong rằng hắn sẽ ổn định ngôi vị và sống lâu trăm tuổi. Nếu Thái tử bình an, Yến Vương sẽ có thêm sức mạnh củng cố vị trí, và Thẩm Vi cũng sẽ có một tương lai vững chắc hơn.
Sau khi đánh giá Thái tử, ánh mắt của Thẩm Vi lại chuyển sang Yến Vương bên cạnh.

Yến Vương vốn có vóc dáng tuấn lãng, đôi mắt sáng như sao, hôm nay mặc bộ phù quang cẩm làm khai khâm trường bào, áo khoác giao lãnh, thắt lưng đai ngọc, đầu đội bạc quan.

Như tục ngữ đã nói: “Hảo, người dựa y trang mã dựa an.”

Thẩm Vi không khỏi cảm thấy mãn nguyện. Yến Vương ngày thường thích mặc những bộ trang phục huyền sắc, màu đen, nhưng hôm nay lại chọn mặc bộ trang phục màu bạc này, trông thật tuyệt vời!

Thẩm Vi thấy vui vẻ, vì món quà mà Yến Vương ban cho nàng là vàng bạc châu báu, còn nàng cũng đã tự tay làm bộ trang phục này cho Yến Vương. Cả hai đều trao cho nhau những món quà tuyệt vời.

Nhìn thoáng qua Yến Vương, nàng thấy Yến Vương cũng đang ngắm nhìn mình. Khi thấy chiếc trâm cài trên đầu Thẩm Vi, Yến Vương không khỏi tỏ ra rất hài lòng.
“Không hổ là Vi Vi của ta, thật đẹp đẽ kiều diễm.”

Hằng Vương, tên tiểu tử luôn trêu chọc Yến Vương và những phi tần của hắn, hôm nay lại không thể lên tiếng khi thấy Thẩm Vi tham gia buổi yến tiệc với bộ trang phục lộng lẫy. Hằng Vương há miệng nhưng chẳng thể nói ra lời.

“Oa, nhị ca hôm nay thật tuấn tú, so với tam ca còn đẹp hơn.” Chiêu Dương nhìn chằm chằm Yến Vương, trầm trồ khen ngợi.

Không chỉ riêng Chiêu Dương, mà các khách khứa ngồi quanh cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng. Chỉ có Hằng Vương, ngồi ở vị trí chủ tọa, khuôn mặt tuấn tú lại có chút âm u.

Hằng Vương hôm nay cũng mặc bộ trang phục phù quang cẩm, kiểu dáng không khác gì Yến Vương, nhưng lại thiếu đi khí thế uy nghi của Yến Vương.

Như tục ngữ đã nói, “Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ.”

Yến Vương thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung, dáng người mạnh mẽ, khiến bộ trang phục của hắn tôn lên vẻ quý phái, có một chút nghiêm khắc và quyền uy. Trong khi đó, Hằng Vương lại có vóc dáng gầy gò, bộ cẩm phục trên người khiến hắn trông có phần thiếu sức sống.

Hơn nữa, khi so sánh với Yến Vương, rõ ràng chất liệu bộ trang phục của Yến Vương tốt hơn, ánh sáng phản chiếu từ nó dưới ánh mặt trời tạo nên một sự quý giá lấp lánh, trong khi bộ trang phục của Hằng Vương có phần tối tăm và nhạt nhẽo hơn.

Để phá vỡ không khí căng thẳng, Thái Tử cười nhẹ, lên tiếng mở đầu: “Giờ lành đã đến, Xuân Nhật Yến khai tiệc.”

Với lời nói của Thái Tử, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, các nha hoàn bắt đầu bưng rượu ngon, món ăn được mang ra, mọi người an tọa, ca vũ biểu diễn đoàn bắt đầu xuất hiện, tiếng ca từ từ vang lên.

Xuân Nhật Yến diễn ra trong hòa thuận vui vẻ, không khí trở nên thư thái.

Thẩm Vi đây là lần đầu tham gia một yến tiệc cổ đại xa hoa, những thứ mới lạ khiến nàng cảm thấy vô cùng hứng thú. Cầm chén rượu lên, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, thưởng thức màn ca vũ trung ương. Những nữ nhân trong Hoa Nhi Các đang nhảy điệu “Đạp ca”, nhịp điệu nhẹ nhàng và vui tươi.

Giữa màn biểu diễn, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào một ca nữ duy nhất, đứng giữa sân, che mặt và đang chơi tỳ bà.

Ca nữ che mặt này mặc một bộ váy dài tay áo rộng màu xanh nhạt, ôm lấy chiếc Ngọc Tỳ Bà. Với ngón tay thanh thoát, nàng nhẹ nhàng gảy những dây tỳ bà, ca lên một khúc hát cổ xưa đầy duyên dáng:

“Quân nếu bầu trời vân, nông tựa vân trung điểu…”

“Tương tùy gắn bó, ánh ngày ngự phong…”

Thẩm Vi lắng nghe say mê, cảm nhận giọng hát thiên thành của ca nữ, ngẩn ngơ như bị mê hoặc. Nếu tham gia chương trình “Ca Sĩ” hiện đại, nàng chắc chắn sẽ giành giải quán quân.

Kết thúc màn ca vũ, các vũ nữ lui ra.

Hằng Vương dường như đã uống say, cầm chén rượu ngọc trắng, bắt đầu lơ đãng nói: “Thái tử ca, nhị ca, thưởng thức ca vũ thế này chẳng thú vị gì. Nhị ca, ngươi mới nạp tiểu thiếp Thẩm thị, thấy nàng giỏi ca múa, lại đọc nhiều thi thư, sao không cho nàng lên đài múa một điệu nhỉ?”