Trương Nguyệt lúc này cảm thấy lạ lẫm.
Chỉ đến khi nhận ra, Thẩm Vi không còn là người bằng hữu cùng nàng ngồi ăn bữa cơm mà là một người khác.
Lòng Trương Nguyệt không khỏi dâng lên chút không vui, đôi chút ghen tị và không cam lòng.
Tự bản thân còn phải ở chung giường với những nha hoàn khác, mười mấy nha hoàn phải chen chúc trong phòng, trời chưa sáng đã phải dậy dọn dẹp và nấu nướng.
Còn Thẩm Vi, người vào phủ cùng thời với nàng, giờ đã trở thành Thị thiếp của Vương gia, có nơi ở rộng rãi, thậm chí có cả nha hoàn hầu hạ.
Nhưng ý nghĩ ghen tị ấy thoáng qua rồi biến mất, Trương Nguyệt tự an ủi lòng mình rằng – làm Thị thiếp mà không được sủng ái, cả đời bị nhốt trong hậu viện, chẳng bằng làm nha hoàn tự do còn hơn.
Nghĩ như vậy, lòng nàng mới nhẹ nhàng hơn chút.
Trương Nguyệt hơi cúi người thỉnh an, ngượng nghịu mà lên tiếng: “Nô tỳ xin thỉnh an Thẩm chủ tử, nô tỳ còn phải tới nhà ấm trồng hoa, xin cáo lui trước.”
Thẩm Vi mỉm cười nhẹ: “Đi đi.”
Trương Nguyệt ôm chậu hoa, tâm trạng nặng nề rời đi.
Trương Nguyệt đi đến chỗ ngoặt trong sân, bỗng nhiên dừng lại và quay đầu nhìn lại.
Ở góc tường viện, Thẩm Vi trong chiếc váy dài màu xanh biếc, vóc dáng tinh tế, làn da trắng như tuyết, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của một nha hoàn.
Trong lòng Trương Nguyệt trống rỗng, chỉ biết yên lặng cầu nguyện, hy vọng Thẩm Vi sớm thất sủng, để nàng có thể thấy Thẩm Vi bị chê cười.
Thất sủng làm Thị thiếp, cuộc sống còn không bằng nha hoàn.
“Vương gia tới!” Thải Bình mắt sáng lên, thấp giọng nhắc nhở Thẩm Vi.
Thẩm Vi tránh ở góc, âm thầm quan sát người mà nàng sẽ hầu hạ trong tương lai.
Tại cổng lớn của Vương phủ, Yến Vương phi dẫn theo hai vị Trắc phi, năm vị Thứ phi cùng bao nhiêu hạ nhân, cung kính nghênh đón Yến vương.
Lá cờ Yến vương thêu kim bay phấp phới, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, đội hộ vệ mặc giáp sắt chia làm hai hàng.
Yến vương bước vào phủ, vóc dáng cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, mũi cao thẳng. Sau một tháng nam tuần, làn da hắn trở nên khỏe mạnh màu tiểu mạch, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái và uy nghiêm.
Thẩm Vi rất hài lòng.
Với tướng mạo này, nếu ở hiện đại, hắn chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí.
Ánh mắt Thẩm Vi dừng lại trên khuôn mặt Yến vương, nhìn thấy mũi cao thẳng và thân hình kiện tráng của hắn, nàng chậc lưỡi: “Không trách được mọi người đều nói Yến vương trên giường hung hãn, mũi cao thẳng như vậy… Chậc.”
Thẩm Vi đã học qua một chút về tướng mạo thuật.
Nam nhân có mũi cao thẳng, tứ chi cường tráng, phương diện kia tuyệt đối nhu cầu tràn đầy, đặc biệt lợi hại.
Nhìn lại những nữ quyến trong nội trạch, hoặc là quá béo, hoặc là quá gầy, thân thể tố chất phỏng chừng giống nhau.
Thẩm Vi không lưu lại lâu, xoay người trở về Phương Phỉ Uyển của mình.
Trên đường trở về, Thẩm Vi bắt đầu tổng kết về Yến vương: “Xuất thân Phú Quý, huynh hữu đệ cung, hậu trạch an bình, thân thể khỏe mạnh, cả đời trôi chảy.”
Loại nam nhân sinh trưởng ở hoàng gia đại viện, từ nhỏ đã quen với oanh oanh yến yến, mỗi người nữ nhân đối với hắn đều là thiên y bách thuận.
Nếu muốn lưu lại trong lòng hắn, cần phải tự mở ra một con đường – thân thể phù hợp, linh hồn phù hợp.
“Chủ tử, chúng ta không đi thỉnh an Vương gia sao?” Thải Bình đi theo Thẩm Vi phía sau, có chút giật mình.
Thải Bình còn tưởng rằng, Thẩm Vi nhất định sẽ nghĩ cách xuất hiện trước mặt Yến vương, câu dẫn để Vương gia đêm nay ở lại Phương Phỉ Uyển.
Ai ngờ, Thẩm Vi chỉ nhìn một cái rồi đi.
Thẩm Vi điểm nhẹ vào trán Thải Bình, cười nhạt nói: “Vương gia là chủ của vương phủ, đêm nay tự nhiên phải do Vương phi hầu hạ. Ta hiện tại đi tranh giành, sẽ dẫn tới Vương phi không vui.”
Nàng đương nhiên muốn tranh sủng, nhưng không vội vàng nhất thời.