Đến nội dung chính

Chương 17

admin 600 Chữ Cài Đặt

“Nhược Lan, lui xuống.” Trưởng Công Chúa nhướng mày, một câu nói liền khiến vị đích tiểu thư bướng bỉnh phải rụt rè lui lại.

Bà nhìn thẳng vào Viên Tưởng Hy, ánh mắt dò xét như muốn lột trần từng thớ thịt trên người nàng: “Viên cô nương, lại đây cho ta nhìn kỹ một chút.”

Viên Tưởng Hy hít một hơi thật sâu, lớp vỏ bọc nhu thuận, nhút nhát lập tức phủ lên từng cử chỉ. Nàng nhẹ nhàng bước ra, tà váy xanh nhạt lướt trên nền gạch, cung kính quỳ sụp xuống hành lễ đại bái đúng tiêu chuẩn khuê các: “Biểu nữ nhi Viên Tưởng Hy, thỉnh an Trưởng Công Chúa. Công Chúa vạn phúc kim an.”

“Ngẩng đầu lên.”

Tưởng Hy chầm chậm ngẩng khuôn mặt thanh lệ, thoát tục của mình lên. Đôi mắt hạnh của nàng rơm rớm nước, bờ mi dài khẽ run rẩy, chứa đầy sự e sợ của một nữ nhi nhà quê lần đầu được diện kiến phượng nhan cao quý.
Dáng vẻ mong manh như nhành liễu trước gió ấy rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

Nhưng Trưởng Công Chúa Chiêu Ninh là ai? Bà là người từng đi qua trùng trùng huyết hải chốn thâm cung, làm sao có thể bị một vẻ ngoài đáng thương đánh lừa.

“Chiếc hộp gấm cũ của Viên Hy Viện xuất hiện thật đúng lúc.” Trưởng Công Chúa thong thả chống cằm, thanh âm trầm thấp đầy ẩn ý: “Ta lại nghe nói, chiếc trâm ngọc phỉ thúy thật sự sau đó lại được tìm thấy trong gối ngủ của nha hoàn Tây viện. Viên cô nương, con nói xem chuyện này liệu có quá mức trùng hợp hay không?”

Cả gian sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Thường Nhược Lan lo lắng nhìn biểu tỷ, còn ở góc hành lang, Thường Khải Minh đang lười nhác tựa người vào cột, ngón tay vân vê chiếc quạt xếp, đôi mắt đào hoa mang theo năm phần thích thú, năm phần tò mò nhìn về phía Viên Tưởng Hy.
Hắn muốn xem, trước áp lực vương giả của mẫu thân mình, con hồ ly nhỏ này sẽ chống đỡ ra sao.

Viên Tưởng Hy dập đầu sát đất, giọng nói run rẩy nhưng câu chữ lại vô cùng gãy gọn, không một chút lắp bắp: “Trưởng Công Chúa anh minh, Tưởng Hy thân phận hèn mọn, dẫu có mười lá gan cũng không dám bày mưu tính kế trong Hầu phủ. Chuyện chiếc hộp gấm, thật sự là vì Tưởng Hy nghèo túng, không có đồ quý giá nên mới mượn hộp cũ để đưa vòng cho nha hoàn mang đi sửa, vô tình mà giúp được Nhược Lan muội muội.”

Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên má, nhưng trong ánh mắt trong vắt kia lại không có sự dối trá, mà là một sự thành thật đến trần trụi: “Tưởng Hy hiểu rõ, một kẻ ăn nhờ ở đậu như mình, muốn sống yên ổn thì chỉ có thể dựa vào sự bình an của Hầu phủ và danh tiếng của Nhược Lan muội muội. Nhược Lan muội muội bình an, Tưởng Hy mới có nơi nương thân. Nếu Nhược Lan muội muội gặp nạn, Tưởng Hy cũng chẳng thể toàn mạng. Giúp muội ấy, chính là giúp chính mình. Còn chuyện chiếc trâm ngọc nằm ở đâu, Tưởng Hy thực sự không biết, có lẽ là do trời xanh có mắt, không nỡ để người lương thiện chịu oan ức mà thôi.”