Đến nội dung chính

Chương 50

admin 525 Chữ Cài Đặt

Cô từng cày tiểu thuyết nên đinh ninh thế nào chẳng có cái không gian hay hệ thống nào đó đính kèm. Khổ nỗi gào khản cổ mấy ngày liền cũng vô vọng. Đâm kim nát cả bàn tay mà chẳng thấy món đồ nào nhận chủ. Hay vì nợ chưa trả dứt nên bị chối từ?

Ít ra cô cũng là phú nhị đại một thời, cớ sao nay lại nghèo đói toàn tập thế này? Ai đó giải đáp giùm cô với?

Ngẫm lại kiếp trước, chẳng còn chi đáng để vương vấn. Bà nội cất công dưỡng dục cô đã lìa xa trần thế lúc cô còn học trung học.

Cha đẻ không chịu nổi đả kích phá sản, nhồi máu cơ tim qua đời ngay hôm đó.

Mẹ đẻ sụt sùi được tròn tháng thì lập tức lên xe hoa với dượng.

Ông anh trai lũn cũn theo chị dâu đi làm rể chui gầm chạn.

Còn thằng bạn trai khốn nạn thì rước con bạn thân của cô về làm vợ.

Cô lẹt đẹt vào một trường đại học hạng hai, dự tính lấy bằng xong sẽ đi du học, đùng một cái bố đẻ sập tiệm. Ngành học của cô là thiết kế thời trang. Ừ, sinh viên thiết kế thời trang có vẻ dễ xuyên không lắm. Haiz…
Gom góp phần tài sản ít ỏi còn sót lại sau thanh lý, cô tự lập một xưởng gia công nhỏ. Nhờ mấy hợp đồng may đồng phục của dượng và anh chị em kế, cô kiếm được chút đỉnh, đâm ra bay bổng quá đà. Hăm hở mở rộng quy mô, vung tiền sắm sửa dây chuyền sản xuất xịn sò, lại tậu hẳn một căn hộ ba trăm mét vuông cho mình, ôm mộng đổi đời nhờ đôi tay trắng. Đồ ăn, quần áo, tiện nghi sinh hoạt đều xài loại đắt tiền nhất. Dẫu sao cái tật vung tiền không gượng tay ngấm vào máu từ thời cha còn sống. Làm phú nhị đại chục năm trời, quen sung sướng giờ nghèo túng sao chịu nổi.

Lo liệu đâu vào đấy mới té ngửa, tháng nào cũng phải gánh khoản vay kếch xù. Mẹ kiếp, hố to rồi. Đâu thể cứ bám váy dượng mãi, cô đành nghiến răng tự cày cuốc. Mỗi tháng qua đi như một đợt lôi kiếp, nguồn vốn lúc nào cũng trong tình trạng sắp bung bét, cứ lay lắt sống dở chết dở.
Giờ xuyên không đến đây, cô không quá u sầu, trái lại còn thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Xưởng của cô bán đi chắc cũng chả bõ bèn gì khoản nợ.

Còn cả căn hộ đắt giá ấy, nghe đồn giá nhà lao dốc thảm hại, cô lại chốt mua ngay đỉnh, giờ bán đi cũng chẳng lấp nổi hố nợ. Suy đi tính lại, người gánh thiệt là phía ngân hàng. Ừ, nghĩ thế lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào.

Dù sao lúc sống cô cũng đã ăn chơi trác táng đủ kiểu. Phần còn lại cứ để cho kẻ xuyên cùng đợt là Lâm Bảo Nha tự gánh vác, chẳng liên quan gì tới cô.