“Hả? Mất gạo á? Nhà cháu bị trộm bao nhiêu gạo? Bắt được trộm chưa?”
Tai với chả vách, sao không bắt đúng trọng tâm gì thế, Bảo Nha phát cáu thay cho bà ta.
“Cháu không biết mất bao nhiêu, chỉ biết số gạo cháu mang về bốc hơi sạch, chắc chắn là trộm nhà rồi. Từ giờ nhà họ Lâm sẽ không phần cơm cho cháu nữa.”
Nói đến cạn hơi, Bảo Nha lập tức xoay lưng bỏ đi. Cô không định đợi người nhà họ Lâm ra ba mặt một lời. Chắc đến chiều, cả đại đội sẽ biết tin nhà họ Lâm bỏ đói Bảo Nha. Lời đồn trong làng chẳng bao giờ tự tắt bởi những người khôn ngoan hay kẻ khờ khạo, mà nó chỉ chìm nghỉm khi một lời đồn động trời khác bùng nổ.
Trong nhà họ Lâm, ngoài vợ chồng cha Lâm, ai nấy đều đen mặt. Từ lúc đưa Bảo Nha về, dân làng đã thi nhau bàn tán, mấy chuyện xảy ra mấy hôm nay càng khiến người ta xì xào chỉ trỏ. Kiểu này chiều nay bước ra cửa chắc chắn sẽ bị đâm chọt sau lưng cho xem.
Vợ chồng cha Lâm chẳng buồn nâng mí mắt, thản nhiên xới cơm ăn tiếp. Họ không sợ con gái thiếu cơm, đến nhà ông anh vợ còn được ăn ngon hơn. Bà mẹ vợ lại còn dành riêng mâm cỗ, hơn đứt ở nhà. Đúng là cặp vợ chồng vô tư.
Bảo Nha sải bước chân nhẹ nhõm tới nhà đại đội trưởng, dọc đường hễ gặp ai là thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện vừa rồi, thậm chí cả con chó vàng đang sưởi nắng góc tường cũng không tha. Chiều nay cô còn tính lên đại đội mượn loa phóng thanh phát lại lần nữa.
Cô chẳng thấy ngượng mồm chút nào, người nhà họ Lâm làm được thì cô nói được, việc gì phải giấu diếm. Từ nay ngày nào trước giờ làm, cô cũng sẽ lu loa chuyện mất gạo cho mọi người nghe hết.
Bảo Nha lăn lộn trên giường, trằn trọc không ngủ nổi. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn một mớ suy tính xem xử lý người nhà họ Lâm thế nào.
Chia nhà, bắt buộc phải hành hạ cho họ chia nhà. Không chia nhà, không đấu với lũ khốn nạn này thì việc cô xuyên không tới đây quả thật vô nghĩa.
Nằm ườn trên giường sưởi đến tận lúc bóng nắng đổ dài, cô quyết định phải làm chuyện gì đó, nếu không thì uất nghẹn không nuốt trôi. Nghĩ là làm, cô liền bật dậy, chỉnh lại mớ tóc rồi thẳng tiến nhà họ Lâm.
Lúc này sân nhà họ Lâm chẳng có ai. Đám ra đồng làm việc vẫn chưa về, trẻ con thì đi nhổ cỏ lợn, ngay cả lũ lười biếng như Lý Kim Hương và Lâm Tứ Nha cũng chẳng thấy tăm hơi.
Giờ ngoài đồng ít việc, nhà nào dư dả thì sáng làm nửa buổi, chiều nghỉ ngơi. Ấy thế mà bà Lâm cứ hận không thể lùa cả nhà ra đồng kiếm điểm công hằng ngày.